GS Hứa Chương Nhuận chỉ trích ĐCSTQ cố tình ‘gán tội’ cho những nhân sĩ trí thức

24/09/20, 14:40 Trung Quốc

Hứa Chương Nhuận, cựu giáo sư luật trường đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, mới đây lại lên tiếng về vụ bắt giữ vợ chồng Cảnh Tiêu Nam, ông bức xúc nói về việc Trung Quốc có bao nhiêu cái “túi tội danh”, “muốn trị ai, liền đem người đó bỏ vào”. Ông kêu gọi các luật gia hình sự Trung Quốc không nên tiếp tay cho tội ác này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Về vụ bắt giữ vợ chồng Cảnh Tiêu Nam, GS Hứa Chương Nhuận lên tiếng kêu gọi ĐCSTQ: “Đừng làm điều ác, hãy bỏ con dao đồ tể xuống”. (Ảnh: Twitter)

Giáo sư Hứa Chương Nhuận, người đã bị khai trừ khỏi Đại học Thanh Hoa vì dũng cảm lên tiếng chỉ trích chính quyền ĐCSTQ, vào ngày 10/9, ông đã công bố một bài viết nói về “chính sách tàn bạo tại nhà tù nữ” của Trung Quốc. Bài viết cho biết cảnh sát đã bắt giữ bà Cảnh Tiêu Nam, một nhà xuất bản văn hóa nổi tiếng, và hai vợ chồng bà đang bị giam giữ cùng nhau. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận.

Hứa Chương Nhuận khuyên các nhà chức trách hãy trả lại tự do và công lý cho vợ chồng Cảnh Tiêu Nam: “Đừng làm điều ác, hãy bỏ con dao đồ tể xuống”.

Hứa Chương Nhuận nói rằng, Tiêu Nam có tội, và tất cả chúng tôi cũng có tội, đừng ức hiếp phụ nữ, vào tù để chặt đầu, hãy bắt đầu từ Chương Nhuận tôi đây.

Vào ngày 17/9, Hứa Chương Nhuận lại đăng bài viết với tiêu đề “các luật gia hình sự bị tình nghi”, và kêu gọi các luật gia hình sự không bán đứng chính mình và hãy sửa chữa lỗi lầm.

Hứa Chương Nhuận chỉ ra rằng, vào năm 1979, ĐCSTQ đã quy định hai kiểu “túi tội danh” đó là “đầu cơ trục lợi” và “côn đồ”. Không biết có bao nhiêu người đã bị oan, “muốn trị ai liền đem người đó bỏ vào”.

Ông nói rằng, hiện nay, cái gọi là “tìm cách gây rối”, “kích động lật đổ” và “tội kinh doanh trái phép” cũng là một trong những kiểu “túi tội danh” cỡ lớn. Hơn nữa, đem tội danh này vào ngành xuất bản lại càng phi lý hơn.

Ông chỉ trích rằng, luật pháp không thể là công cụ để cho cơ quan thực thi pháp luật sử dụng có chọn lọc để trấn áp ngôn luận, nếu không sẽ khiến tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Vậy nên, một khi điều thứ 225 của Bộ luật hình sự được mở rộng để áp dụng cho ngành xuất bản, “nó có thể được xem là một điều luật xấu xa”, đem lại một ảnh hưởng rất xấu, vượt qua cả kinh doanh xuất bản.

Hứa Chương Nhuận còn nói rằng, vợ chồng Cảnh Tiêu Nam đã không may bị buộc vào cái “túi tội danh” này.

Vợ chồng Cảnh Tiêu Nam đã bị Cục công an quận Hải Điến tạm giữ hình sự vào ngày 9/9 và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quận Hải Điến. (Ảnh: Twitter)

Vợ chồng Cảnh Tiêu Nam đã bị Cục công an quận Hải Điến tạm giữ hình sự vào ngày 9/9 và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quận Hải Điến. Luật sư Thượng Bảo Quân từ công ty luật Mạc Thiếu Bình ở Bắc Kinh xác nhận rằng, Cảnh Tiểu Nam đã bị chính quyền buộc tội “dính líu đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.” 

Sau khi Cảnh Tiêu Nam bị bắt, Hứa Chương Nhuận đã vì cô mà lên tiếng trên các trang mạng xã hội, “Trong nhiều năm qua, cô Tiêu Nam đã lên tiếng bảo vệ công lý, vì công lý chính nghĩa mà lên tiếng, vì những người bị bức hại chính trị mà lên tiếng, vì vậy mà lần này mới bị đàn áp chính trị, và bây giờ đến lượt chúng ta cùng nhau lên tiếng vì cô ấy.”

Thái Hà, cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ cũng đăng trên Twitter nói rằng, Cảnh Tiêu Nam là bạn tốt của cô trong nhiều năm và trong những năm qua, Cảnh Tiêu Nam cũng đã chăm sóc, giúp đỡ những người cao tuổi bất đồng chính kiến ​​về chính trị, chẳng hạn như ông Bảo Đồng, giáo sư Đỗ Quang, ông Diêu Giam Phục, ông Dương Kế Thằng v.v. “Bản lĩnh hào hiệp của cô ấy thật đáng khâm phục, nhưng bây giờ cô ấy lại đang gặp nguy hiểm, chúng tôi kêu gọi thả người! Hãy để cho Tiêu Nam được tự do!”

Theo tin tức công khai, Cảnh Tiểu Nam là chủ tịch của Công ty TNHH Văn hóa Truyền hình và Điện ảnh Thiên Huy Truyền Kỳ và Công ty TNHH Phát hành Văn hóa Truyền thông Vô Nhai Tân Bắc Kinh. Cô tốt nghiệp khoa đạo diễn Học viện Hý kịch Trung ương, bộ phim “River Road” của cô đã từng được đề cử giải trong Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Trong bài viết của mình, Hứa Chương Nhuận đã chỉ trích các luật gia hình sự của ĐCSTQ, hầu hết đều là những kẻ “gian trá”, ưa chuộng những giáo điều độc tài và lỗi thời như “tay cầm súng, tay cầm dao”, “dâng lên lòng trung thành, thể hiện sự chuyên nghiệp và tiếp tay cho kẻ bất lương …”.

Hứa Chương Nhuận nói rằng, sau 40 năm theo ngành luật, năng lực chuyên môn và trình độ kiến ​​thức của ông sẽ không thể dễ dàng bị tước đoạt bởi bất kỳ một tổ chức chính trị nào. Ông sẵn sàng dùng bài viết này để bênh vực cho vợ chồng Cảnh Tiêu Nam. “Tôi hy vọng công lý giống như dòng sông cuồn cuộn làm tươi mát đất đai”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x