GSA: Sẽ thông báo kế hoạch chuyển giao quyền lực Tổng thống vào ngày 30/11

24/11/20, 09:00 Thế giới

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) của Mỹ mới đây xác nhận rằng, họ sẽ bắt đầu tổ chức một cuộc họp vào ngày 30/11 để thông báo về kế hoạch chuyển giao quyền lực cho người được truyền thông cánh tả cho là đắc cử Tổng thống Mỹ – Joe Biden.

GSA: Sẽ thông báo kế hoạch chuyển giao quyền lực Tổng thống vào ngày 30/11
GSA: Sẽ thông báo kế hoạch chuyển giao quyền lực Tổng thống vào ngày 30/11. (Ảnh: Twitter)

Epoch Times đưa tin, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) vào ngày 23/11 đã xác nhận rằng, quan chức của GSA sẽ sớm thông báo cho một số thành viên Quốc hội Mỹ về việc chuyển giao quyền lực tổng thống cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Vào ngày 30/11, Allison Brigati – Phó Giám đốc của GSA sẽ có cuộc họp nhanh khoảng 30 phút với các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Hạ viện, bao gồm Chủ tịch Giám sát Carolyn Maloney, Chủ tịch Ủy ban Chiếm dụng Nita Lowey và hai chủ tịch tiểu ban khác – các Dân biểu Mike Quigley và Gerald Connolly.

Các thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trong mỗi ủy ban và tiểu ban của Hạ viện cũng sẽ có mặt tại cuộc họp này, bao gồm các Dân biểu Kay Granger, James Comer, Steve Womack và Jody Hice.

Epoch Times dẫn lời người phát ngôn của GSA cho biết, cũng trong ngày 30/11, GSA sẽ tổ chức một cuộc họp trực tiếp với các quan chức tại Thượng viện Mỹ, bao gồm Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ, Ủy ban Chiếm dụng, Ủy ban Môi trường và Quy hoạch Đô thị.

Thêm nữa, các thành viên của Ủy ban Giám sát và Ủy ban Chiếm dụng tại Hạ viện cũng được mời đến cuộc họp với các quan chức của Thượng viện.

Về xác nhận của GSA trong việc chuyển giao quyền lực, đảng Dân chủ tại tại Hạ viện lập luận rằng, không có cơ sở pháp lý nào để ông Trump có thể từ chối việc chỉ định xác minh hay từ chối việc cơ quan này kết luận rằng ứng viên Biden là người đắc cử vị trí Tổng thống.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói rằng bà Murphy đã bị quấy rối và đe dọa, đồng thời tuyên bố sẽ không nhượng bộ. Donald Trump cùng chiến dịch tranh cử của mình cũng đã đệ trình một loạt đơn kiện khiếu nại kết quả bầu cử trước tòa án.

Trong khi đó, vào đầu tháng 11, một phát ngôn viên của GSA cho biết cơ quan này vẫn chưa tiến hành xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Giám đốc Murphy sẽ chỉ bắt đầu thực hiện chuyển giao quyền lực khi “người chiến thắng đã rõ ràng, dựa trên quy trình được quy định trong Hiến pháp [Hoa Kỳ]”, người phát ngôn GSA thông báo.

Hành động chuyển giao quyền lực bất ngờ của GSA xảy ra trong bối cảnh nhiều thách thức pháp lý cáo buộc gian lận bầu cử năm 2020 vẫn tiếp tục diễn ra tại các bang chiến địa, tức là vẫn chưa có kết quả bầu cử Tổng thống chính thức.

Lương Phong

Theo ntdvn.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x