Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ: ‘Chúng ta có thể sẽ thua ở mặt trận Đài Loan’

30/10/21, 09:39 Thế giới

Theo Hạ nghị sĩ Mike Gallagher của bang Wisconsin, Quân đội Hoa Kỳ hiện vẫn chưa sẵn sàng để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Hạ nghị sĩ Mike Gallagher nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp kín của đảng Cộng hòa Hạ viện tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 21/9/2021. (Ảnh qua Getty Images)

“Tôi thấy rõ ràng rằng nếu ngày mai chúng ta tham chiến ở eo biển Đài Loan, chúng ta có thể sẽ thua. Tôi cũng thấy rõ rằng mối đe dọa đối với kịch bản Đài Loan đang ngày càng gia tăng,” Gallagher nói.

Trước đây Gallagher từng là sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và đã đưa ra nhận xét này trong hội thảo về cạnh tranh chiến lược, được tổ chức bởi Viện Dự án 2049, một tổ chức tham mưu quân sự có trụ sở tại Washington, chuyên về các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Vị Hạ Nghị sĩ lưu ý các xu hướng của các cuộc chiến trong nhiều năm qua, trong đó Hoa Kỳ liên tục thua Trung Quốc trong các cuộc xâm lược mô phỏng của đại lục vào Đài Loan. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc Hoa Kỳ thiếu tăng trưởng các tài sản năng lượng cứng như tàu hải quân.

“Tôi rất lo ngại về sự thất bại của chúng ta trong việc xây dựng một lực lượng hải quân lớn hơn. Tôi nghĩ rằng các vị đang thấy sự cân bằng quyền lực kém thuận lợi hơn vào ngày hôm nay,” Gallagher nói.

Gallagher nói rằng các tàu và các khả năng khác hiện đang được Lầu Năm Góc cấp ngân sách là trọng yếu, nhưng sẽ không được đóng, năng lực sẵn sàng chiến đấu sẽ kém hơn nhiều, vào năm 2025 hoặc 2026. Trong khi đó, một số quan chức quân đội Mỹ bày tỏ lo ngại rằng một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan có thể xảy ra trong khung thời gian đó.

Do đó, Gallagher cho rằng Hoa Kỳ nên xem xét việc tái sử dụng các nguồn lực hiện có và nỗ lực triển khai hiệu quả hơn các lực lượng chủ chốt trên khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Những gì chúng ta cần làm là tìm cách để nhanh chóng tăng cường sức mạnh chiến đấu cho khu vực với các lựa chọn sáng tạo mà chúng ta có thể thực hiện trong 3-5 năm tới,” vị Hạ nghị sĩ đề xuất.

Ông gợi ý triển khai một lực lượng phân tán trên khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, có thể ưu tiên lực lượng Thủy quân lục chiến cùng với khả năng tên lửa tầm xa, đóng quân ở những nơi như Guam, Midway Atoll và thậm chí có thể là Palau.

Đối với Gallagher, có quyền lực cứng trong khu vực là cần thiết để phát triển quyền lực mềm ở nước ngoài. Nhưng Lầu Năm Góc, theo quan điểm của các nhà lập pháp, không cảm thấy cấp bách về tình hình với Đài Loan, và thay vào đó, họ sắp “lùi một bước lớn” trong cách tiếp cận đối phó với Trung Quốc.

Ông đặt câu hỏi về tính hữu dụng của khái niệm “phòng vệ” mới do Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đề xướng, vốn tập trung nhiều hơn vào việc phát triển khả năng tương tác chung giữa các lực lượng và sử dụng các công nghệ như trí thông minh nhân tạo hơn là tạo và bảo trì các hệ thống vũ khí mới.

“Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một từ thông dụng đã lỗi thời sẽ được sử dụng như một bức bình phong để che đậy thực tế rằng chúng ta sẽ đầu tư vào quyền lực cứng hoặc để răn đe thông thường và đặt tất cả trứng vào giỏ ‘Third Offset’ về mặt công nghệ,” Gallagher nói.

“Third Offset” là một chiến lược được DoD thúc đẩy vào năm 2014, tập trung nguồn lực vào lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển, cũng như tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân, như những phương pháp chính để giảm thiểu lợi thế của các cường quốc khác như Trung Quốc và Nga.

Gallagher lập luận rằng Hoa Kỳ sẽ cần phát triển một cách tiếp cận thực tế hơn, tích hợp sự hiểu biết đầy đủ về tham vọng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời không hy sinh các mục tiêu chiến lược dài hạn cho các cuộc khủng hoảng ngắn hạn.

Do đó, Gallagher nhấn mạnh tầm quan trọng của Úc và Nhật Bản trong việc đảm bảo ổn định trong khu vực, đồng thời hoan nghênh các báo cáo gần đây rằng quân đội Hoa Kỳ đang đóng ở Đài Loan và huấn luyện lực lượng ở đó. Ông nói thêm, sẽ cần phải làm nhiều việc hơn nữa để phát triển một bộ máy chỉ huy và kiểm soát chung với Nhật Bản và Australia, đồng thời tích hợp kế hoạch hoạt động giữa Hoa Kỳ và các đồng minh.

Nhìn chung, Gallagher nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc và tình hình chiến lược tương ứng sẽ không trở lại nguyên trạng tồn tại trước cuộc chiến thương mại bắt đầu vào năm 2018. Theo Gallagher, chủ nghĩa phiêu lưu của Trung Quốc đơn giản sẽ không cho phép điều đó.

“Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ không để chúng ta [quay lại]. Ông ta đang ngày càng trở nên hung hãn hơn,” Gallagher nói.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x