Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 10/7

06/07/21, 11:48 Việt Nam

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh các cấp có thể trở lại trường vào ngày 10/7 để hoàn thành năm học 2020-2021.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị cho học sinh đi học lại từ ngày 10/7. (Ảnh qua VnEconomy)

Vnexpress đưa tin, ngày 5/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi tờ trình lên UBND TP đề xuất việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19.

Cụ thể là cho học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng trên địa bàn thành phố đi học từ ngày 10/7 đến 24/7.

Nếu đề xuất được thông qua, nhà trường sẽ mở cửa đón học sinh sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc được một ngày. Thời gian này, nhà trường chủ yếu tổ chức cho học sinh ôn tập và kiểm tra, tổng kết học kỳ II năm học 2020-2021.

Trước và trong thời gian học sinh trở lại trường học, các đơn vị trường học được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trước đó vào ngày 13/5, UBND Hà Nội đã cho khoảng 2 triệu học sinh các cấp nghỉ hè từ ngày 15/5.

Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại (thi học kỳ II, tổng kết) sẽ thực hiện vào thời gian hè, khi dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường.

Khi ấy, toàn TP. Hà Nội ghi nhận 169 ca Covid-19 (tính từ ngày 27/4, bao gồm 87 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương và 13 ca ở Bệnh viện K). Hiện, dịch bệnh đã được kiểm soát, số ca bệnh đến chiều 5/7 dừng ở 468.

TP trước đó đã tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập vào các ngày 12-14/6 cho hơn 93.000 học sinh lớp 9. Các trường THPT chuyên thuộc đại học cũng đã tổ chức xong kỳ thi tuyển sinh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x