Hà Nội: Học sinh THCS, THPT sẽ trở lại trường từ ngày 4/5

28/04/20, 15:14 Việt Nam

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố dự kiến sẽ cho hơn 2 triệu học sinh THCS, THPT và sinh viên đại học trở lại trường từ ngày 4/5 tới. Các cấp còn lại sẽ đi học chậm hơn.

Hà Nội dự kiến cho học sinh THCS, THPT trở lại trường từ ngày 4/5. (Ảnh qua vtv)
Hà Nội dự kiến cho học sinh THCS, THPT trở lại trường từ ngày 4/5. (Ảnh qua vtv)

Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) thành phố diễn ra vào chiều 27/4.

Cụ thể, tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Theo tinh thần từ ngày 4/5, thành phố sẽ mở lại cửa các trường đại học, THCS, THPT. Các cấp còn lại sẽ xem xét thời gian mở cửa trường chậm hơn”.

Dự kiến cho trẻ mầm non trở lại trước từ vào đầu tháng 6

Liên quan đến việc cho học sinh trở lại trường, trước đó, vào ngày 25/4, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có đề xuất lịch đi học trở theo 4 giai đoạn.

Vào giai đoạn đầu, học sinh lớp 9 và 12 sẽ đi học trước từ ngày 4/5 để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và THPT quốc gia. Số lượng các em học sinh của 2 khối này đến trường không nhiều nên dễ chia nhỏ lớp, đảm bảo giãn cách 1,5m theo quy định của Bộ Y tế.

Sau đó hai tuần, Sở dự kiến sẽ tiếp tục cho học sinh các lớp từ 5 đến 12 đến trường. Các lớp còn lại của bậc tiểu học đến lớp trở lại vào cuối tháng 5. Riêng trẻ mầm non sẽ đến trường vào đầu tháng 6.

Hiện tại thành phố đã chỉ đạo Sở GD&ĐT xây dựng phương án cụ thể trên tinh thần đảm bảo an toàn nhất cho các em. Lịch đi học lại sẽ được Sở GD&ĐT quyết định chính thức vào phiên họp ngày 29/4 tới.

Học sinh mầm non tại Hà Nội. (Ảnh qua Zing)
Học sinh mầm non tại Hà Nội. (Ảnh qua Zing)

Được biết, cho đến thời điểm này, chỉ còn 4 lại tỉnh thành là Hà Nội, TP.HCM, Hà Giang và Bến Tre chưa quyết định lịch đi học trở lại của học sinh. 59 tỉnh thành khác đã có lịch mở cửa các trường học.

Trường học gặp khó khi giãn cách học sinh

Nguồn tin của phóng viên cho biết, vào sáng 27/4, 30 tỉnh, thành trên cả nước (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế…) đã cho học sinh THCS, THPT đi học trở lại, tuy nhiên nhiều trường không thể xếp học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m theo quy định của Bộ Y tế ban hành ngày 21/4.

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh dịch Vũ Hán. Bộ GD&ĐT đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm. 

Lớp khối 8, trường THCS Hưng Bình (TP. Vinh) trong buổi học sáng 27/4. (Ảnh qua vnexpress)
Lớp khối 8, trường THCS Hưng Bình (TP. Vinh) trong buổi học sáng 27/4. (Ảnh qua vnexpress)

5 yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các trường khi cho học sinh đi học lại trong mùa dịch:

  1. Học sinh cần được thăm khám sức khỏe, đặc biệt trường học phải đo nhiệt độ để đảm bảo các em đến trường với thân nhiệt cơ thể tốt.
  2. Trường học phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho học sinh.
  3. Học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế mà có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.
  4. Không tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể. Hoạt động chào cờ diễn ra trong lớp học.
  5. Để đảm bảo giãn cách xã hội, yêu cầu học sinh phải đảm bảo khoảng cách ngồi là 1,5m. Nếu lớp học quá đông, phải tách ra làm đôi hoặc hơn nữa để giúp cho học sinh đảm bảo trong phòng học không quá 20 em và khoảng cách giữa các em là 1,5m.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x