Hà Nội: Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lên giữ chức bí thư Thành ủy 

10/02/20, 17:25 Việt Nam

Mới đây, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã được phân công làm Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thay Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải tại cuộc họp sáng 7/2 của Bộ Chính trị.

Tân bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. (Ảnh qua thanhnien)
Tân bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. (Ảnh qua thanhnien)

Cụ thể, tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đảng Phạm Minh Chính đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng quyết định để ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và điều động ông Hải về giữ chức Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Được biết, Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Định Huệ (63 tuổi, quê xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) là giáo sư – tiến sĩ kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Hoàng Trung Hải. (Ảnh qua thanhnien)
Ông Hoàng Trung Hải. (Ảnh qua thanhnien)

Ông Huệ cũng từng là giảng viên, trưởng khoa, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường đại học Tài chính – kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Ông từng giữ chức phó tổng Kiểm toán Nhà nước, tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng Ban Kinh tế trung ương, phó thủ tướng.

Về phần cựu Bí thư thành Ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trước đó từng bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO 2).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x