Hà Nội phong tỏa một ngõ ở quận Tây Hồ, TP.HCM lao đao vì các ca tiếp xúc gần BN 1553

28/01/21, 17:32 Việt Nam

Sau khi phát hiện các ca F1 liên quan đến BN 1553 ở Quảng Ninh, Hà Nội đã phải phong tỏa một ngõ ở quận Tây Hồ, Yên Bái phải ra công văn hỏa tốc còn TP.HCM họp khẩn cấp cho biết sẽ đặt chế độ cảnh giác cao nhất với dịch Covid-19.

Quảng Ninh cách ly, xét nghiệm ít nhất 481 trường hợp có liên quan đến BN 1553. (Ảnh qua laodong)

Phong tỏa nhà bác sĩ trở về từ Quảng Ninh liên quan BN 1533

Chiều 28/1, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) Nguyễn Việt Cường cho biết, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, phun khử khuẩn ngõ 124/75 Dốc chợ Tứ Liên, phường Tứ Liên, do có ca nghi mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), theo Zing.

Cụ thể, ông Cường cho biết đây là nơi cư trú của anh L.H.L., nhân viên sân bay Vân Đồn. 

Từ ngày 13 – 19/1, anh L. ở nhà tại phường Tứ Liên nhưng đến chiều tối 19/1 đã  quay lại sân bay Vân Đồn để làm việc. 

Phong tỏa thôn Lam Sơn, xã Minh cường, huyện Thường Tín, Hà Nội trưa 28/1 do có ca nghi mắc Covid-19. (Ảnh qua Zing)

Ngày 22/1, anh L. đã tham gia cuộc họp tại sân bay Vân Đồn gồm 40 người, trong đó có BN 1553 (ở Quảng Ninh, vừa được Bộ Y tế công bố vào sáng 28/1).

Trong các ngày 13 – 19/1, anh L. đã tiếp xúc với 5 người sống cùng nhà và 2 người bạn chơi ở quán bida gần nhà trên đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên. Hiện anh L. đã được lấy mẫu bệnh phẩm và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Được biết, trước anh L., Hà Nội cũng đã cho phong tỏa nhà riêng của một bác sĩ tại thôn Lam Sơn, xã Minh Cường sau khi xác nhận người ngày trở về từ Quảng Ninh và do có liên quan đến BN 1553.

Yên Bái ra công văn hỏa tốc, yêu cầu học sinh tiếp xúc F1 liên quan bệnh nhân Covid-19 nghỉ học

Theo Pháp luật TP.HCM, trong khi Hà Nội phong tỏa một ngõ ở quận Tây Hồ, cùng ngày (28/1), Yên Bái cũng ra công văn hỏa tốc yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán sau khi xác định trên địa bàn có 5 ca F1 tham dự hội nghị cùng BN 1553.

Yên Bái ra công văn hỏa tốc sau khi tìm được 5 F1 của BN 1553. (Ảnh qua PLO)

UBND tỉnh Yên Bái cho biết 5 ca F1 này đã tham dự hội nghị cùng BN 1533 tại khách sạn Mường Thanh Luxury (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh), hiện đã về cư trú tại địa bàn huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và huyện Văn Chấn.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, TP, đặc biệt 3 huyện nêu trên chỉ đạo thực hiện ngay việc truy vết các trường hợp theo thông báo của ngành Y tế.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Yên Bái cũng chỉ đạo các nhà trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có tiếp xúc với các trường hợp F1 nghỉ học từ ngày 28/1 và thực hiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe theo quy định cho đến khi có thông báo mới.

Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn tỉnh. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.

TP.HCM họp khẩn sau khi phát hiện 6 ca tiếp xúc gần với BN 1553

Zing dẫn nguồn tin chiều 28/1 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, đã phát hiện 6 ca tiếp xúc gần với BN 1553. 

TP.HCM họp khẩn vì Covid-19. (Ảnh qua tinmoi247)

Tại buổi họp khẩn cấp của Sở Y tế TP.HCM trưa cùng ngày (28/1), Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định ngành y tế thành phố sẽ đặt chế độ cảnh giác cao nhất với dịch Covid-19. Các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng.

Hiện 6 ca tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh đã được cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Liên quan đến 2 ca bệnh là BN 1552 (Hải Dương) và BN 1553 (Quảng Ninh) vừa được công bố vào sáng 28/1, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định ‘đây là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ trước đến nay’, hiện đã có 82 trường hợp tiếp xúc gần các bệnh nhân này dương tính với Covid-19.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x