Hà Nội: Trẻ mầm non, tiểu học chính thức đi học từ 11/5

30/04/20, 09:07 Việt Nam

Hà Nội mới đây đã có quyết định chính thức cho trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường từ ngày 11/5. Với các bậc THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp và cao đẳng sẽ quay lại trường học tập từ 4/5.

Trẻ mầm non, tiểu học ở Hà Nội đi học từ 11/5. (Ảnh qua vnexpress)
Trẻ mầm non, tiểu học ở Hà Nội đi học từ 11/5. (Ảnh qua vnexpress)

Quyết định trên được Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) thành phố diễn ra vào chiều ngày 29/4. 

Cụ thể, với học sinh cấp học THPT, THCS, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định thời gian đi học trở lại từ ngày 4/5. 

Riêng đối với học sinh tiểu học, mầm non, thời gian đi học trở lại chậm hơn 1 tuần, bắt đầu từ ngày 11/5. 

Với trung tâm ngoại ngữ, tin học, văn hóa, tư vấn du học, ông Chung yêu cầu đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (GD&ĐT), nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chuẩn bị tốt điều kiện cho học sinh trở lại trường, như: khử khuẩn trường, lớp, đo thân nhiệt, tính toán giờ ra vào lớp đảm bảo không tập trung quá đông học sinh… Việc giãn cách học sinh các trường tự thực hiện trên cơ sở thực tế, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Học sinh ngồi cách nhau 1,5m là ‘không bắt buộc’

Liên quan đến việc giãn cách học sinh tại các trường, ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học – Bộ GD&ĐT cho biết, khoảng cách 1,5m là khuyến cáo của Bộ Y tế, còn Bộ GD&ĐT chỉ hướng dẫn các nhà trường tùy theo điều kiện, bố trí chỗ ngồi giữa hai học sinh có khoảng cách phù hợp để đảm bảo an toàn. 

“Tùy theo điều kiện cụ thể, các nhà trường linh hoạt thực hiện tổ chức dạy học trong giai đoạn ‘giao thời’, khi dịch chưa chấm dứt hoàn toàn để giữ an toàn cho học sinh. Bộ GD&ĐT không quy định cứng phải đảm bảo đúng khoảng cách 1,5m. Đây là khuyến cáo để các nhà trường căn cứ vào đó có các giải pháp triển khai…“, ông Thành cho hay.

Hà Nội bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10 công lập 

Được biết, năm học 2019-2020, Hà Nội có hơn 2 triệu học sinh. Giống như cả nước, học sinh thủ đô mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng dịch Vũ Hán. Từ tháng 3, các em chuyển sang học qua truyền hình và trực tuyến.  

 Để giảm áp lực cho hơn 100.000 học sinh lớp 9 do phải nghỉ học kéo dài, thành phố đã bỏ bài thi thứ tư vào lớp 10 công lập. Bài thi này được chọn từ một trong số các bài Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Ngày 17-18/7, học sinh sẽ thi 3 bài gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x