Hà Tĩnh: Phát hiện cơ sở tái chế hàng chục bao mỡ bẩn bán cho nhà hàng kiếm lời

16/12/20, 08:29 Việt Nam

Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục bao tải đựng mỡ bò bẩn với tổng trọng lượng khoảng 700kg tại nhà riêng của bà Thủy, số mỡ này được bảo quản không đúng quy trình, để ở khu vực chăn nuôi, mất vệ sinh, bốc mùi hôi thối.

Cảnh sát yêu cầu bà Thủy (áo đỏ) mở bì tải đựng mỡ bẩn để kiểm tra. (Ảnh qua vnexpress)

Vào khoảng 8h30 sáng 15/12, Công an Hà Tĩnh đã bất ngờ kiểm tra nhà riêng của bà Trần Thị Thủy (53 tuổi, thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà), phát hiện bà này đang chế biến mỡ động vật (mỡ bò) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Vnexpress, qua kiểm tra bếp chế biến phía sau khu vực chăn nuôi tại nhà bà Thủy, Công an Hà Tĩnh cùng lực lượng liên ngành phát hiện 14 bì tải đựng mỡ đã qua sơ chế với tổng trọng lượng khoảng 700kg.

Tất cả những bao mỡ trên đều được đặt ở nơi ẩm thấp, bảo quản sai quy trình, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ nhà không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng.

Nồi và chảo dùng để nấu cho ra mỡ thành phẩm. (Ảnh qua laodong)

Bước đầu, bà Thủy khai số mỡ trên là mỡ bò tươi, từ tháng 9/2019 đến nay, bà đã thu mua mỡ động vật từ nhiều lò mổ trên địa bàn với giá khoảng 2.000 – 3.000 đồng/kg, đem về bỏ trong chảo và nồi chuyên dụng nấu cho ra mỡ thành phẩm rồi nhập ra miền Bắc bán cho các nhà hàng với giá 8.000 đồng/kg…

Xác định hành vi của bà Thủy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhà chức trách cho biết sẽ lập hồ sơ xử phạt hành chính.

Được biết, đây không phải là lần đầu Hà Tĩnh phát hiện việc buôn bán mỡ bẩn. Vào cuối tháng 8 năm ngoái (8/2019), cơ quan chức năng cũng đã phát hiện gần 600kg mỡ bò bẩn tại nhà ông Mai Sỹ Hoạt (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh). 

Mỡ bẩn đựng trong bì tải tại cơ sở chế biến của ông Hoạt. (Ảnh qua vnexpress)

Ông Hoạt trước kia làm thợ xây sau đó nghỉ ngang, quay sang sắm nồi, dụng cụ chế biến mỡ tại nhà đem bán cho thương lái, đưa vào các nhà hàng tại Hà Nội, Nghệ An… kiếm lời. 

Hành vi của ông Hoạt sau đó cũng được nhà chức trách xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chỉ xử phạt hành chính.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x