Hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng diễn tiến nặng, phổi đông đặc, phải thở máy

18/02/21, 14:10 Việt Nam

BN 1536 và BN 1823 đang nguy kịch, phải sử dụng tới ECMO (tim phổi nhân tạo).  Nhất là BN 1536 hiện đang trong tình trạng phổi đông đặc, phải thở máy, suy kiệt, phù toàn thân. 

Ngành y tế TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 8/2. (Ảnh qua Zing)

VTC News ngày 18/2 dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, trong số hơn 700 bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang điều trị trên cả nước hiện có 11 trường hợp diễn biến nặng. Trong đó, 2 ca bệnh là BN 1536 và BN 1823 đang trong tình trạng rất nặng.

Cụ thể, BN 1536, 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 15/1. Bệnh nhân đang trong tình trạng phổi đông đặc, can thiệp ECMO, thở máy, suy kiệt, phù toàn thân. 

Người bệnh có tiền sử mắc tiểu đường, tăng huyết áp nhiều năm. Để điều trị, Bộ Y tế đã hội chẩn cho bệnh nhân này tới 4 lần. Đến nay là ngày thứ 16 điều trị tích cực, nhưng bệnh nhân vẫn nặng, diễn biến nhanh. 

Tính đến thời điểm hiện tại, BN 1536 cũng đang là ca Covid-19 nặng nhất cả nước. 

BN 1823, 65 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội cũng đang phải can thiệp ECMO, thở máy, bị phù nhiều.

Ngoài 2 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch trên, Việt Nam còn 9 trường hợp khác có diễn biến nặng dần. Hầu hết các bệnh nhân này đều từ 45 đến ngoài 60 tuổi.

Theo báo cáo của các cơ sở điều trị, bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán trong đợt dịch lần 3 tại Việt Nam có tỷ lệ bị viêm phổi khá cao, từ 23-25%. Tuy nhiên may mắn, số ca tiến triển nặng không nhiều do chiến lược điều trị hoàn thiện hơn trước.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương, hiện điều trị cho 286 bệnh nhân, nhưng chỉ có 30 ca có tổn thương 20 – 40% nhu mô phổi.

Tính đến 6h sáng nay (18/2), tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán trên cả nước đã lên tới 2.329 ca, trong đó có 1.430 ca lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 28/1 đến nay, 13 tỉnh ghi nhận 737 ca Covid-19. Hiện cả nước còn 710 bệnh nhân đang điều trị.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x