Hai địa phương ở Quảng Nam lên tiếng về việc Hoài Linh trao tiền hỗ trợ

26/05/21, 10:44 Việt Nam

Huyện Quế Sơn xác nhận đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh đã liên lạc, bàn bạc kế hoạch trao tặng quà cho người dân nhưng vì dịch nên tạm hoãn hoạt động; còn xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc cho biết đã nhận được 500 triệu tiền từ thiện từ đoàn thiện nguyện của nam nghệ sĩ.

Đoàn của NSƯT Hoài Linh tặng nhà tình thương tại huyện Quế Sơn. (Ảnh qua Vietnamnet)

Theo báo Vietnamnet, chiều ngày 24/5/2021, Hoài Linh đã gửi video tới các đơn vị truyền thông, cho hay toàn bộ số tiền quyên góp được hiện đã hơn 14,6 tỷ đồng bao gồm số tiền trước đó và tiền lãi. Hoài Linh đã tách riêng số tiền một số người dân chuyển nhầm và trích ra một số để làm từ thiện, hiện trong tài khoản còn 13,7 tỷ đồng. 

Về việc chậm trễ giải ngân, nam nghệ sỹ giải thích là do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, ngoài ra danh hài cũng cung cấp một số văn bản có liên quan. 

Tuy nhiên, văn bản này do Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), ký vào ngày 21/5 cũng gây ra nhiều tranh cãi khi nội dung thông tin rằng đoàn nghệ sĩ tới địa phương làm từ thiện vào ngày 14/4/2020, thời điểm này thậm chí còn trước khi miền Trung bước vào mùa lũ.

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam xác nhận trên VTC News rằng văn bản trên là do đích thân ông ký để gửi cho đoàn thiện nguyện của NSƯT Hoài Linh cách đây 4 ngày.

Vùng “rốn lũ” Đại Lộc trong đợt lũ hồi tháng 10/2020. (Ảnh qua VTC News)

Theo kế hoạch ban đầu được trao đổi từ giữa tháng 4/2021, đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ tới địa phương vào giữa tháng 5 để trao tặng quà cho người dân nhưng do dịch Covid-19 nên đành tạm hoãn.

Theo ông Điệp, mốc thời gian làm từ thiện của nhóm nghệ sĩ Hoài Linh tại xã Đại Lãnh trong văn bản ghi vào ngày 14/4/2020 là do “đánh máy nhầm”.

Tôi có liên hệ trao đổi và được phía nghệ sĩ Hoài Linh nói do tình hình dịch bệnh Covid- 19 nên đoàn không về được. Họ có gợi ý muốn giữ nguồn từ thiện cho địa phương thì nên làm văn bản xác nhận, nếu không vì dịch bệnh họ không về được sẽ chuyển đi nơi khác. Vì vậy tôi mới làm văn bản xác nhận nội dung thỏa thuận trước”, ông Điệp nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn (Quảng Nam), ông Lý Xuân Phong cho biết, địa phương này đã nhận được 500 triệu đồng từ đoàn từ thiện của nghệ sỹ Hoài Linh và đã có thư cảm ơn đến đoàn.

Số tiền đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ cho huyện dùng để xây nhà cho bà con bị thiệt hại do mưa bão. Ngoài ra, đoàn cũng hỗ trợ nhiều phần quà gồm: thực phẩm, áo quần,… cho bà con bị thiệt hại do thiên tai, cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối năm 2020, anh Hoài Linh có gửi thông tin cho anh em nghệ sĩ đi trao nhà cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ, chứ không trực tiếp tới địa phương. Anh Hoài Linh chuyển tiền cho anh Tự (người của đoàn) rồi anh Tự chuyển cho địa phương. Địa phương đã nhận được 500 triệu đồng”, ông Phong thông tin.

Tuy nhiên, khi được hỏi về số tiền 500 triệu có nằm trong khoản 14 tỷ nghệ sĩ Hoài Linh huy động được hay không, thì ông Phong cho biết, bản thân ông cũng không rõ, đoàn chỉ cho biết đây là số tiền Hoài Linh hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai.

Trước đó, đợt lũ vào cuối năm 2020 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung, thương cho người dân vùng lũ, nghệ sĩ Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi ủng hộ cùng nhau chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khốn cảnh lúc này. 

Ngày 11/11/2020, nghệ sĩ Hoài Linh công bố đóng danh sách từ thiện và đã nhận được số tiền hơn 13 tỷ đồng. Danh hài hứa sẽ sớm đến trao tặng tận tay cho người dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau đó, nhiều người phát hiện ra nghệ sĩ Hoài Linh vẫn không có bất kỳ động thái nào về hoạt động cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x