Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh ghi nhận thêm 40 ca Covid-19 vào chiều mùng 5 Tết, Việt Nam chạm mốc 2.311 ca bệnh

16/02/21, 20:23 Việt Nam

Bộ Y tế chiều 16/2 cho biết đã ghi nhận thêm 40 ca dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19, trong đó Hải Dương có đến 38 ca, Hà Nội và Quảng Ninh mỗi nơi một, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 2.311 ca, theo Vnexpress.

Chiều mùng 5 Tết, có 40 ca mắc Covid-19, riêng Hải Dương ghi nhận đến 38 ca. (Ảnh qua vnexpress)

Tại Quảng Ninh: BN 2272 là F1 của ca 2092, đã được cách ly trước đó. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/2 khẳng định dương tính nCoV,  bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị, cách ly tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

Tại Hà Nội: BN 2273 là F1 của ca 1819, đã được cách ly trước đó, có kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/2 dương tính nCoV. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tại Hải Dương ghi nhận 38 ca nhiễm (BN 2274 – BN 2311). Trong đó 34 ca là F1, đã được cách ly trước đó; 4 ca còn lại là chùm lây nhiễm trong cùng một gia đình, phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng. 

Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện. Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Như vậy, tổng từ ngày 28/1 đến 16/2, Bộ Y tế ghi nhận 719 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (539), Quảng Ninh (60), TP.HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Tính trên cả nước đến nay, tổng ca mắc viêm phổi Vũ Hán trên cả nước đã lên tới 2.311 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong. 

Dù 1.573 ca bệnh đã được chữa khỏi nhưng cả nước vẫn có đến 128.080 người đang phải cách ly phòng dịch.

Hiện thế giới ghi nhận hơn 2,4 triệu người chết vì Covid-19 trong khoảng 110 triệu người nhiễm. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x