Hải Phòng: Đình chỉ hoạt động biểu diễn của hơn 2.000 người Trung Quốc

21/12/19, 11:44 Việt Nam

Mới đây, cơ quan chức năng Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ chương trình biểu diễn của hơn 2.000 người Trung Quốc tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất địa phương này…

Hơn 2.000 du khách Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hải Phòng vào ngày 20/12/2019. (Ảnh qua VOA)
Hơn 2.000 du khách Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hải Phòng vào ngày 20/12/2019. (Ảnh qua VOA)

Chiều ngày 20/12, Sở VH-TT TP Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng của TP đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu đơn vị tổ chức đoàn hơn 2.000 du khách Trung Quốc không được tổ chức biểu diễn tại Hải Phòng vì chưa thông báo cho cơ quan chức năng theo quy định.

Dừng chương trình biểu diễn văn nghệ của 2000 du khách Trung Quốc

Trước đó, vào sáng cùng ngày (20/12), nhiều người dân sinh sống tại khu vực đường Trần Khánh Dư (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) chứng kiến việc hàng nghìn người Trung Quốc, đi trên hơn 60 xe khách (loại 54 chỗ ngồi) đến trung tâm tiệc cưới Hải Đăng (số 19 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Được biết, đoàn khách Trung Quốc trên là do công ty Du lịch Hồng Phát bảo lãnh, làm các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch và nghỉ tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 19/12.

Theo các văn bản công ty Du lịch Hồng Phát cung cấp, Công ty này đã hợp đồng để tổ chức chương trình cho hơn 2.000 người Trung Quốc (công ty Dao Sheng Tang – Trung Quốc).

Theo đó, doanh nghiệp này đón đoàn du khách Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái vào ngày 19/12 về nghỉ đêm tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Sáng 20/12, đoàn hơn 2.000 người được đưa về Hải Đăng Plaza (Hải Phòng) để Công ty Dao Sheng Tang tổ chức chia sẻ sản phẩm, kinh nghiệm bán hàng…

Lịch trình trong buổi sáng từ 8h đến 12h30 sẽ chia sẻ, thuyết trình và hướng dẫn kinh nghiệm bán hàng. Buổi chiều từ 15h đến 20h30 gồm các tiết mục như phát biểu, trao giải thưởng, chia sẻ của các đại biểu.

Nhóm người Trung Quốc tập múa ở sảnh tiệc cưới.
Nhóm người Trung Quốc tập múa ở sảnh tiệc cưới. (Ảnh qua Zing)

Riêng chương trình biểu diễn văn nghệ gồm hơn 20 tiết mục như như ‘vạn chúng nhất tâm’– 8 phút; Múa phong tình Việt Nam – 10 phút; Bài hát tình yêu – 6 phút; Vũ điệu hoa hồng đêm – 8 phút… được biểu diễn xen kẽ…

Tuy nhiên, Thanh tra sở đã yêu cầu Công ty này phải dừng các chương trình biểu diễn lại vì theo quy định, các đơn vị muốn tổ chức biểu diễn phải thông báo với cơ quan chức năng địa phương về nội dung chương trình trước 5 ngày nhưng Hồng Phát chỉ làm hợp đồng với trung tâm tiệc cưới Hải Đăng thuê hội trường và đặt suất ăn, chứ không có thông báo về chương trình biểu diễn cho cơ quan chức năng.

Vẫn quay lại biểu diễn bất chấp lệnh ban hành

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 20/12, đoàn du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục quay trở lại Hải Đăng Plaza tại Hải Phòng tiếp tục tổ chức chương trình.Tuy nhiên, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng của TP Hải Phòng tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của đoàn du khách, không cho phép tổ chức biểu diễn theo quy định.

Chương trình biểu diễn của hơn 2.100 khách Trung Quốc bị dừng vì vi phạm quy định.
Chương trình biểu diễn của hơn 2.100 khách Trung Quốc bị dừng vì vi phạm quy định. (Ảnh qua laodong)

Sau khi tổ chức ăn tiệc tại Hải Đăng Plaza, cuối buổi chiều cùng ngày đoàn du khách đã rời khỏi Hải Phòng.

Khách du lịch đến Việt Nam đa số là người Trung Quốc

Trước đó, vào ngày 11/12, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng từng yêu cầu tạm dừng việc tổ chức hoạt động văn hóa cho gần 600 du khách Trung Quốc tại Cung Quy hoạch, hội chợ triển lãm và văn hóa Tỉnh để kiểm tra, làm rõ nội dung, chương trình tổ chức hoạt động này.

Được biết, đây là một sự kiện lớn được Công ty TNHH MTV TM và Lữ hành Quốc tế Quảng Ninh tổ chức rầm rộ tại cung cá heo, TP. Hạ Long. Sự kiện này được tổ chức bài bản như một lễ hội có đầy đủ sắc màu của một số dân tộc Trung Quốc, trong đó có biểu diễn thời trang áo dài, sườn xám…và một số tiết mục văn nghệ chỉ sử dụng tiếng Trung.

Theo ghi nhận từ Tổng cục Thống kê vào tháng trước, số lượng du khách đến Việt Nam vừa đạt mốc mới, cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số khách quốc tế đến Việt Nam lên gần 16,3 triệu lượt người. Trong đó, du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm đến 57%.

Theo một đại diện của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, mặc dù du khách Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm đến 70% thị phần khách du lịch quốc tế đến thành phố, nhưng có đến 88% du khách đến đây bằng tour giá rẻ hay tour 0 đồng, gây thất thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước kèm theo nhiều hệ luỵ khác.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x