Hàn Quốc tăng mức đóng góp lớn nhất 2 thập niên để duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ

12/03/21, 15:44 Thế giới

Hàn Quốc sẽ tăng phần đóng góp trong ngân sách duy trì lực lượng Mỹ đồn trú ở nước này, với mức tăng 13,9%. Cựu tổng thống Trump từng yêu cầu Hàn Quốc đóng góp tới 5 tỉ USD và sau đó tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc.

Hàn Quốc tăng mức đóng góp lớn nhất 2 thập niên để duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ
Các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung ở Pocheon, Hàn Quốc hồi tháng 4/2017. (Ảnh: AFP)

Ngày 10/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đã đồng ý tăng mức chia sẻ chi phí quân sự 13,9% trong năm 2021 giúp duy trì khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc, theo Hãng tin Reuters.

Cam kết này sẽ đẩy khoản tiền đóng góp của Hàn Quốc trong năm nay lên 1.180 tỉ won (1,03 tỉ USD). Con số này thấp hơn mức 5 tỉ USD mà cựu tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu, nhưng đây là mức tăng thường niên lớn nhất trong gần 2 thập niên qua (kể từ năm 2003, với mức tăng 17%).

Hôm 7/3, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận mới giúp giải quyết mối bất hòa về cách chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc.

Báo Wall Street Journal dẫn thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thỏa thuận có tên “Hiệp định các biện pháp đặc biệt” (SMA) sẽ kéo dài tới năm 2025. Thỏa thuận sẽ cung cấp “mức tăng có ý nghĩa” trong khoản đóng góp của Hàn Quốc, nhưng các chi tiết không được tiết lộ vào thời điểm đó.

Tháng trước Mỹ cũng đạt được một thỏa thuận tương tự về chia sẻ chi phí với Nhật Bản. Mỹ và Hàn Quốc đã duy trì thỏa thuận chia sẻ chi phí từ năm 1991, và thỏa thuận gần đây đã hết hạn hồi cuối tháng 12/2019.

Tiến trình đàm phán thỏa thuận mới giữa hai bên rơi vào bế tắc sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất tăng chi thêm 13% của Hàn Quốc và yêu cầu Seoul trả tới 5 tỉ USD, gấp khoảng 5 lần so với các năm trước.

“Thỏa thuận mới đã giải quyết khoảng trống kéo dài khoảng 1 năm và 3 tháng qua. Nó tạo cơ hội để tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh giữa hai nước và sự cần thiết đối với việc các lực lượng Mỹ đồn trú ổn định ở Hàn Quốc”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Theo Bình An / Tuổi Trẻ Online

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x