Hành vi đánh cắp bầu cử ở các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát là âm mưu đảo chính

20/11/20, 09:19 Thế giới

Trong một phát biểu vào ngày 19/11, Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, tuyên bố rằng dự kiến giành chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 là kết quả âm mưu đảo chính của Đảng Dân chủ, Epoch Times đưa tin.

Luật sư của Tổng thống Donald Trump và cựu Thị trưởng Thành phố New York - Rudy Giuliani nói chuyện với truyền thông trong một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020
Luật sư của Tổng thống Donald Trump và cựu Thị trưởng Thành phố New York – Rudy Giuliani nói chuyện với truyền thông trong một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Washington rằng, ông có đầy đủ bằng chứng, chưa thể tiết lộ, về âm mưu đánh cắp bầu cử ở các bang chiến trường quan trọng cho Biden.

“Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đây không phải là ý tưởng cá nhân của 10 hay 12 ông sếp của Đảng Dân chủ. Đây là một kế hoạch. Quý vị phải là một kẻ ngốc nếu không nhận ra điều đó. Họ làm điều tương tự theo cùng một cách ở 10 thành phố lớn do Đảng Dân chủ kiểm soát, hầu hết các trường hợp, đều có sự lươn lẹo,” Giuliani nói.

Được biết, chiến dịch của Trump đã đệ đơn kiện, cáo buộc cuộc bầu cử bất thường nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả ở các bang chiến trường. Mặc dù có nhiều vụ kiện cáo buộc gian lận cử tri, chiến dịch vẫn chưa cung cấp bằng chứng chi tiết và nhân chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Ngoài ra, Epoch Times cho biết họ sẽ không tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cho đến khi tất cả các kết quả được chứng nhận và mọi thách thức pháp lý được giải quyết.

Giuliani, người đang dẫn đầu các nỗ lực phản đối kết quả bầu cử của chiến dịch Trump, tuyên bố rằng chiến dịch có ít nhất 10 nhân chứng sẵn sàng bước ra làm chứng, vạch trần hành vi gian lận cử tri tại tòa án nhưng không thể tiết lộ công khai ngay bây giờ vì làm như vậy sẽ khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Ông cũng tuyên bố rằng ông có ít nhất 1.000 bản tuyên thệ từ các công dân, cáo buộc các sai trái, đủ để lật ngược bất kỳ cuộc bầu cử nào.

“Nếu chúng tôi trình bày vụ việc trước tòa, nếu chúng tôi trình bày nó với bạn, các thẩm phán sẽ không hài lòng với chúng tôi. Và cuối cùng, tôi phải nói với bạn rằng, các nhân chứng của chúng tôi không muốn tiếp xúc với sự thương xót của báo chí ác độc”, ông nói.

Nhân viên bầu cử Quận Allegheny tổ chức bỏ phiếu tại trung tâm bầu cử Quận Allegheny ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania vào ngày 7/11/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Trong hội nghị, chiến dịch tranh cử của Trump đã vạch trần các trường hợp gian lận cử tri khác nhau, đã xảy ra ở các bang chiến trường như Pennsylvania và Michigan. Ông Giuliani trích dẫn một bản tuyên thệ được ký bởi một nhân viên thăm dò, tiết lộ rằng bà đã được hướng dẫn để xác định thời gian nhận phiếu trước sau ngày 3/11.

“Vào ngày 4/11/2020, tôi đã được hướng dẫn trước một cách không chính xác các lá phiếu vắng mặt khi ngày nhận là sau ngày 3/11/2020”, Giuliani đọc từ một bản tuyên thệ.

“Chúng tôi có hơn 100 [bản tuyên thệ của nhân chứng] trong số này. Tôi không thể cho quý vị xem vì những người này không muốn bị quấy nhiễu”, ông nói thêm.

Các luật sư đại diện cho các quan chức cấp tiểu bang và hội đồng bầu cử bị chiến dịch Trump khởi kiện phản đối các cáo buộc gian lận, cho rằng những tuyên bố này là vô căn cứ.

Mark Aronchick – người đại diện cho một số hội đồng bầu cử cấp quận ở Pennsylvania, mô tả những cáo buộc của ông Giuliani trong phiên tòa là “đáng hổ thẹn”.

“Ông Giuliani đang nói về một trường hợp khác, một vụ việc được dàn dựng lên, một trường hợp của thế giới tưởng tượng nào đó. Nhưng vụ việc này khi ở trước tòa, họ đã bác bỏ những cáo buộc đó”, Aronchick lập luận.

“Hãy bác bỏ vụ kiện này, xin vui lòng bác bỏ vụ kiện này, để chúng tôi có thể thúc đẩy hoạt động thực tế của đất nước”, ông thúc giục thẩm phán vào hôm 17/11.

Giuliani đã thông báo trong hội nghị rằng chiến dịch sẽ đệ đơn kiện ở bang Georgia ngay sau hôm 20/11, bao gồm các cáo buộc gian lận cử tri, cùng các cáo buộc khác.

“Tại thành phố Atlanta, thành viên Cộng hòa không được phép theo dõi quá trình bỏ phiếu qua thư của những cử tri vắng mặt. Việc thanh tra hoàn toàn bị gạt sang một bên. Và chúng tôi có nhiều cử tri kép, chúng tôi có nhiều cử tri ngoài tiểu bang, và chúng tôi có bằng chứng cụ thể về sự đe dọa và thay đổi lá phiếu. Đó là tất cả sẽ có trong vụ kiện sẽ được đưa ra vào ngày mai”, ông nói.

Chiến dịch đang xem xét nộp đơn kiện ở bang Arizona, và cũng đang xem xét khởi kiện ở bang Virginia và New Mexico, luật sư Giuliani cho biết.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x