Hiệu trưởng ăn cơm thừa của học sinh: Tôi muốn làm gương để các em đừng lãng phí

02/12/21, 17:55 Cuộc sống

Để nhắc nhở về hành vi lãng phí thực phẩm, hiệu trưởng của một trường tư thục ở Hồ Nam đã ăn hết đồ ăn thừa của học sinh. Điều này gây nên một cuộc tranh cãi khi có người khen ngợi cũng có người cho rằng hành động này là phản cảm.

Thầy Wang đứng cạnh thùng rác để nhận đồ ăn thừa của học sinh. (Ảnh: SCMP)

Theo trang SCMP, vào hồi tháng 9 trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn clip cho thấy một thầy giáo đang đứng gần thùng rác của nhà ăn, yêu cầu học sinh không đổ thức ăn vào thùng rác mà hãy đổ vào khay của mình.

Được biết, người trong video là thầy Wang, 58 tuổi, hiệu trưởng của trường tư thục ở Hồ Nam. Thấy hành động của thầy, một số học sinh tỏ ra ái ngại nên đã cố ăn hết suất cơm của mình.

Tuần trước đó, thầy Wang cũng đã ăn đồ thừa của khoảng 6-7 học sinh khác.

“Tôi muốn làm gương cho lũ trẻ, cho chúng nhận thức rằng lãng phí thực phẩm là không tốt. Hành động của tôi khiến mọi người đều ngạc nhiên. Khi thấy tôi ăn cơm thừa, nhiều em đã cố ăn hết khẩu phần, nhiều em thì tự giác dặn nhân viên bếp bớt thức ăn cho vừa khẩu phần”, hiệu trưởng Wang nói.

Nhiều người bày tỏ khen ngợi thầy Wang là tấm gương tốt trong bối cảnh nhiều người tại nước này có hành vi lãng phí thực phẩm, nhưng cũng có người cho rằng hành vi của thầy “phản cảm”, gây hại cho sức khỏe.

Những người này ái ngại việc ăn thừa đồ của người khác là vi phạm quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, thầy Wang cho rằng toàn bộ thức ăn tại trường đều từ cùng một nhà bếp, bản thân thầy cũng coi học sinh như con mình nên không có khoảng cách nào giữa thầy và trò.

Hồi tháng 4, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành luật cấm các buổi livestream ăn uống vô độ và cho phép các nhà hàng phạt tiền các thực khách có hành vi bỏ phí đồ ăn. Đạo luật này nhằm đối phó với tình trạng lãng phí thực phẩm của nước này.

Theo một báo cáo của Viện Khoa học Địa lý và Nghiên cứu Tài nguyên Thiên nhiên, thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, được công bố vào năm 2018, những người đi ăn tại nhà hàng trung bình sẽ lãng phí khoảng 11,7% suất ăn của mình. 

Tại các buổi tụ tập đông người, số thức ăn bị lãng phí lên tới 38%, học sinh cũng thường bỏ thừa 1/3 suất ăn trưa tại trường.

Theo SCMP

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x