Hillary Clinton tuyên bố xử lý COVID-19 tốt hơn và sẽ đánh bại Trump vào tháng 11

04/07/20, 08:32 Thế giới

Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 Hillary Clinton tin rằng bà sẽ xử lý đại dịch COVID-19 tốt hơn Tổng thống Donald Trump, và bà sẽ chiến thắng nếu có mặt trong cuộc bầu cử tháng 11 này, Fox News đưa tin.

Cựu phó tổng thống Joe Biden với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tại một buổi lễ ở Capitol Hill vào tháng 12/2016. (Ảnh qua Reuters)

“Chúng ta đã không thể ngăn chặn được đại dịch ở biên giới theo cách mà Trump từng tuyên bố lúc trước, nhưng chúng ta chắc chắn có thể thực hiện công việc này tốt hơn, cứu được nhiều mạng sống hơn, có hành vi có trách nhiệm hơn,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter .

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta nhất thiết phải có một cuộc tấn công kinh tế tập trung sâu vào sinh kế và công việc như chúng ta từng  thực hiện trước đò. Vì vậy, tôi biết tôi sẽ làm việc tốt hơn,” bà nói.

Cựu ngoại trưởng Mỹ đã thất bại trước Trump năm 2016, nhưng mối tư thù giữa hai người đã kéo dài trong những ngày bầu cử vừa qua. Trump thường xuyên đề cập và tấn công đối thủ cũ của mình, trong khi bà Clinton đã xuất bản sách và thường xuyên nói về những nỗi bất bình của bà liên quan đến cuộc bầu cử và cách Trump xử lý trong thời gian ở Nhà Trắng.

Video: Hillary Clinton nói về Trump, COVID-19, Black Lives Matter

Cụ thể, bà đã châm ngòi cuộc trò chuyện về việc bà tin rằng “thông tin sai lệch”, đặc biệt là từ người Nga, đã ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2016. Đó là một chủ đề mà bà khơi lại trong cuộc phỏng vấn, nơi bà nhấn mạnh rằng Facebook cần phải chịu trách nhiệm cho vai trò của nó.

“Facebook phải chịu trách nhiệm vì họ buôn bán âm mưu, họ buôn bán thông tin sai lệch, họ buôn bán thông tin sai lệch của Nga và họ phải chịu trách nhiệm vì chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử khác và do đó mọi người nên biết những gì đang bị đe dọa cuộc bỏ phiếu của họ,” bà nói.

“Cho đến nay, điều đó đã không được xác nhận Nhưng chắc chắn đã tạo ra nhiều ảnh hưởng,” bà nói

Bà tiếp tục nói rằng dù không nằm trong danh sách tranh cử tổng thống, bà vẫn tin rằng bà sẽ đánh bại lãnh đạo Nhà Trắng vào tháng 11 nếu bà lọt vào cuộc bầu cử.

“Vâng! Nhưng tôi nghĩ mọi người tin rằng đây là một cuộc trưng cầu dân ý về ông ta,” bà nói

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x