Hồ Bắc không có ca nhiễm mới hay là do bị áp lực không dám báo cáo?

27/03/20, 07:21 Trung Quốc

Theo dữ liệu chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố về dịch viêm phổi Vũ Hán, không có ca bệnh mới nào được chẩn đoán và nghi ngờ ở tỉnh Hồ Bắc vào ngày 18/3. Tuy nhiên, cư dân mạng địa phương đã tiết lộ rằng, cùng ngày, có hơn 20 người nhiễm bệnh đã được đưa vào Bệnh viện Đồng Tế tại Vũ Hán, nhưng quan chức của thành phố Vũ Hán đã phải chịu áp lực nên không dám báo cáo.

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không ngừng gia tăng, nhưng chính quyền ĐCSTQ đã làm mọi cách khiến số ca bệnh trở về 0
Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không ngừng gia tăng, nhưng chính quyền ĐCSTQ đã làm mọi cách khiến số ca bệnh trở về 0. (Ảnh: Dwnews)

Thông báo tình hình dịch bệnh do Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ công bố vào ngày 18/3 cho thấy, 34 ca bệnh mới được chẩn đoán trên toàn quốc đều là từ nước ngoài truyền nhập vào, trong khi tỉnh Hồ Bắc được xác nhận không có trường hợp mới nào, các trường hợp nghi ngờ mới và các trường hợp nghi ngờ hiện tại là không có. Đây là lần đầu tiên từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay, tỉnh Hồ Bắc không xuất hiện ca bệnh mới.

Tuy nhiên, đối với số liệu dịch bệnh mà chính quyền ĐCSTQ công bố, không chỉ các phương tiện truyền thông nước ngoài mà thậm chí một số quan chức chính phủ còn công khai bày tỏ sự không tin tưởng, ngay cả cư dân mạng Trung Quốc Đại lục cũng không thể tin được.

Các tình nguyện viên ở Vũ Hán đã nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, có cư dân mạng Trung Quốc đã tiết lộ, bạn gái của mình đã gọi điện và nói, bệnh viện Đồng Tế, Vũ Hán đã tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân mắc viêm phổi ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán), nhưng “Vũ Hán không dám báo cáo vì chịu áp lực”. RFA đã gọi đến Bệnh viện Đồng Tế để biết thêm thông tin nhưng không ai trả lời.

Hồ Bắc không có ca bệnh mới hay là do bị áp lực không dám báo cáo? (ảnh 2)
Cuộc trò chuyện trên điện thoại di dộng của cư dân mạng ở Trung Quốc. (Ảnh: RFA)

Trương Như Ý, cư dân Vũ Hán cũng nói với truyền thông rằng, kể từ đầu tháng 12/2019 cho đến nay, rất nhiều sự thật đã chứng minh các quan chức này đang bưng bít số liệu về dịch bệnh, khiến anh khó tin vào dữ liệu do chính quyền ĐCSTQ công bố.

Một người giấu tên ở thành phố Tương Dương, Hồ Bắc trong một cuộc phỏng vấn với RFA đã tiết lộ: “Ở Ngư Lương, khu Phàn Thành có 17 người đã bị ‘nhốt’, tất cả đều mắc bệnh này. Họ không được phép nói ra ngoài, không được nói với bất kỳ ai, đây là do một người đồn trưởng (đồn công an) nói ra. Ngay cả khi bọn họ sống bên cạnh đều không ai biết”.

Ông Ngô, một cư dân Vũ Hán cũng tiết lộ trong buổi phỏng vấn rằng, gần đây đã có nhiều xét nghiệm axit nucleic dương tính với những bệnh nhân được xuất viện từ Bệnh viện cabin. Ông nói: “Đều chuyển thành dương tính rồi, người đi ra từ bệnh viện cabin đã chuyển sang dương tính hết rồi, bây giờ bệnh viện đều không tiếp nhận nữa, hiện tại mọi người đang rối bời, bây giờ có người tái phát thì làm thế nào. Quan trọng là hiện tại có rất nhiều người ra khỏi bệnh viện cabin, những người sau khi được chữa khỏi rồi lại tái phát, lại chuyển sang dương tính rồi”.

Ngoài ra, vào ngày 19/3 theo giờ địa phương, một đoạn video được cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ cho thấy, tại Bệnh viện Hiệp Hòa ở Vũ Hán, người phát sốt đứng ngoài phòng khám, còn có hàng chục bệnh nhân khác đeo khẩu trang đứng chờ xếp thành một hàng dài.

Người quay video đã đếm số người đang đứng xếp hàng và nói rằng “thấy không, hơn 30 người đang xếp hàng”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x