Hoa Kỳ hành động: Trừng phạt 17 người vi phạm nhân quyền, bao gồm quan chức bức hại Pháp Luân Công

11/12/20, 11:39 Thế giới

Ngày 10/12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 17 quan chức nước ngoài có hành vi bức hại nhân quyền. Một trong số đó là Hoàng Viễn Hùng – Giám đốc Sở Cảnh sát Ngô Thôn, chi nhánh Tư Minh thuộc Cục Công an Hạ Môn, người đã bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. (Ảnh qua SOH)

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng, Hoàng Viễn Hùng đả kích nặng nề vào quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc, người này có liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Ngày 10/12, theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Hoa Kỳ đã đưa 17 quan chức nước ngoài tiền nhiệm, và đương nhiệm vào danh sách trừng phạt nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế. Trong đó bao gồm những kẻ vi phạm nhân quyền từ nhiều quốc gia, và một quan chức thực thi pháp luật của ĐCSTQ bị tình nghi bức hại nghiêm trọng các học viên Pháp Luân Công. 

Các biện pháp trừng phạt liên quan được ban hành theo Mục 7031 (c), của Bộ ngoại giao, hoạt động nước ngoài và các chương trình liên quan – “2020 Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act”.

Pompeo tuyên bố, Hoa Kỳ tự hào tái khẳng định cam kết sử dụng tất cả các công cụ, và quyền hạn thích hợp để chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. 

Pompeo nói, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Hoàng Viễn Hùng – Giám đốc sở cảnh sát Ngô Thôn thuộc Cục Công an Hạ Môn, Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, vì người này có liên quan đến các hành vi vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công.

Pompeo tuyên bố, Hoàng Viễn Hùng đã tham gia vào việc giam giữ, thẩm vấn các học viên Pháp Luân Công, và bị nghi ngờ là “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

Ông chỉ ra: “Các hành động của ngày hôm nay cũng sẽ được áp dụng cho đồng bọn của Hoàng. Thế giới không thể đứng yên, khi chính quyền ĐCSTQ xâm hại một cách khủng khiếp và có hệ thống đối với người dân Trung Quốc, cũng như vi phạm các quyền được quốc tế công nhận về tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng”.

Pompeo chỉ ra rằng, các lệnh trừng phạt mới nhấn mạnh sự ủng hộ đối với nhân quyền, và việc truy cứu các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Hoa Kỳ. “Chúng tôi tự hào là nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc bảo vệ nhân quyền, từ đó tôn trọng tầm nhìn của các vị tổ phụ lập quốc của Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài với mong muốn mở cửa chào đón tất cả mọi người”.

Cho đến nay, hơn 900 đại biểu quốc hội đương nhiệm và tiền nhiệm từ 35 quốc gia đã ký một tuyên bố chung, ca ngợi lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công, đã kiên quyết chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ trong 21 năm. Đồng thời kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x