Hoa Xuân Oánh tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Mỹ, dư luận ồ ạt châm biếm “thật nực cười”

15/07/20, 09:51 Trung Quốc

Sau khi Mỹ tuyên bố trừng phạt 4 quan chức liên quan đến Tân Cương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới đây tuyên bố rằng, họ cũng sẽ xử phạt 4 quan chức và cơ quan chính phủ Mỹ để đáp trả. Ngay sau khi tin tức được công bố, bà Hoa tiếp tục phải hứng chịu hàng loạt các châm biếm từ dư luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố sẽ xử phạt 4 quan chức và cơ quan chính phủ Mỹ để đáp trả. (Ảnh qua Getty Images)

Vào ngày 13/7, bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng, các lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng đối với Hoa Kỳ bắt đầu từ hôm nay (13/7), đối tượng bao gồm Sam Brownback, Đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo thế giới; Marco Rubio, Thượng nghị sĩ Cộng hòa của Florida; Ted Cruz, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Texas; Chris Smith, Nghị sĩ Liên bang Cộng hòa New Jersey, và Ủy ban Điều hành về Trung Quốc của Quốc hội Mỹ (CECC).

Bà Hoa thêm rằng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ trước đây đã xử phạt các cơ quan chính phủ Tân Cương và 4 quan chức Trung Quốc. Phía Trung Quốc cho rằng các quan chức và cơ quan trên đã thực hiện không tốt các vấn đề liên quan đến Tân Cương, vì vậy họ đã áp dụng các biện pháp “tương đương” để đáp trả. Nếu các biện pháp “tương đương” được áp dụng, thì các quan chức Mỹ sẽ bị cấm vào Trung Quốc, đóng băng tài sản của họ ở Trung Quốc và cấm người ở Trung Quốc thực hiện các giao dịch tài sản với họ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tại cuộc họp báo, Hoa Xuân Oánh không đề cập chi tiết về các biện pháp trừng phạt đối với các nghị sĩ và quan chức Mỹ.

Chính quyền Trung Quốc không có cách nào để “trả thù” Mỹ 

Về vấn đề này, Chu Vĩnh Sinh, Giáo sư tại Đại học Ngoại giao Bắc Kinh, nói với Apple Daily rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố cái gọi là “các biện pháp trừng phạt tương đương” đối với 4 quan chức Mỹ. Trên thực tế, sức mạnh và tác động của các lệnh trừng phạt này rất hạn chế vì 4 quan chức Mỹ ban đầu rất ít liên hệ với ĐCSTQ. Ngoại trừ Đại sứ tôn giáo Sam Brownback đã đến thăm Hồng Kông vào tháng 3 năm nay, và có bài phát biểu tại Hội nghị Báo chí nước ngoài (FCC). Thượng nghị sĩ Rubio và Cruz cũng hiếm khi tới Trung Quốc.

Chu Vĩnh Sinh cũng chỉ ra rằng: “Những người này chắc chắn không có tài sản ở Trung Quốc, vì vậy (ĐCSTQ) không có cách nào để đóng băng tài sản của họ (trả thù)”. Ông nói thẳng rằng thực lực của Trung Quốc và Hoa Kỳ có một khoảng cách lớn, và Trung Quốc vốn dĩ không có nhiều nguồn lực để “trả thù” Mỹ.

Thực lực của Trung Quốc và Hoa Kỳ có một khoảng cách lớn, và Trung Quốc vốn dĩ không có nhiều nguồn lực để “trả thù” Mỹ. (Ảnh qua Reuters)

Nhà bình luận các vấn đề thời sự và chính trị của Hồng Kông Tang Phổ mô tả ĐCSTQ như là một đứa trẻ khổng lồ, và sẽ đùa giỡn với những thứ mà nó không có cách nào đối phó.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ trừng phạt các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích của khu tự trị Tân Cương theo Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu. Đây là một cuộc biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc ‘đóng cửa’ để xâm hại nhân quyền chính người dân của họ. 

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được áp đặt với các quan chức thuộc hệ thống cơ quan hành chính của ĐCSTQ, bao gồm Trần Quốc Quân, Chu Hải Luận, Vương Minh Sơn, và Hoắc Lưu Quân, đây đều là cựu các quan chức hoặc đang đương nhiệm các vị trí bí thư đảng ủy, thư ký ủy ban chính trị và pháp lý, thư ký ủy ban công an, hoặc bí thư của ĐCSTQ. Còn các quan chức Mỹ mà ĐCSTQ áp đặt lệnh trừng phạt, không phải là người thuộc hệ thống cơ quan hành chính. “Rõ ràng là (ĐCSTQ) ‘kén cá chọn canh’, đặc biệt lựa chọn những quan chức và nghị sĩ ‘ngoài rìa’ của Đảng cộng hòa, vốn chẳng làm nên trò trống gì cả”.

Dư luận ồ ạt châm biếm Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh

Hiện tại, khi ĐCSTQ chính thức ban bố tin tức này cũng đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong dư luận.

Một số cư dân mạng đặt nghi vấn: “Tại sao không có đảng Dân chủ trong danh sách trừng phạt? Còn ông Pompeo? Trump thì sao?”; “Tôi rất hoài nghi, liệu những người bị Trung Quốc trừng phạt có tài sản ở Trung Quốc không?”

Một số cư dân mạng châm biếm: “Đúng là các biện pháp đối phó nghiêm ngặt, ắt hẳn Mỹ sẽ sợ đến nỗi ‘tè’ ra quần… “;  “Đây gọi là sĩ diện hão, khốn kiếp”.

Một số cư dân mạng đã để lại lời bình: “Trình độ của bà Hoa Xuân Oánh quá thấp, thành trò cười cho giới ngoại giao. Các quan chức được bầu sẽ không bí mật lưu trữ tiền ở Trung Quốc, hoặc gửi con cái về đại lục, như vậy sớm muộn gì cũng gây ra bê bối, bị báo chí thế giới bêu rếu, từ chức đi! Mời Hoa Xuân Oánh vui lòng thông báo rằng con gái X, đang học trung học ở New York là thù Mỹ hay thân Mỹ!”

Một số cư dân mạng cũng viết: Luật an ninh quốc gia Hồng Kông bắt nạt người dân Hồng Kông, và bây giờ phải bắt đầu dùng chiêu bắt cóc con tin. Nếu đế quốc Mỹ không thỏa hiệp, thì phải được ‘đối xử bình đẳng’ và gửi đến trại tập trung để mổ cướp lấy nội tạng người?”; “Chết cười, Cộng sản đảng trừng phạt trừng phạt… các quan chức Mỹ…”

Lương Phong (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x