Hoàng Chi Phong bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ

24/09/20, 15:50 Thế giới

Chiều ngày 24/9, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) – nhà hoạt động Hồng Kông đã bị cảnh sát bắt giữ, với cáo buộc tham gia tụ tập bất hợp pháp vào tháng 10/2019, và vi phạm lệnh cấm che mặt.

Trên tài khoản Twitter chính thức của Hoàng Chi Phong thông báo, anh bị bắt lúc 13h ngày 24/9, khi đến trình diện tại Đồn cảnh sát Trung tâm Hồng Kông.

Hoàng Chi Phong ngày 23/9. (Ảnh qua SCMP)

Đoạn tweet cho biết, “Vụ bắt giữ liên quan đến việc tham gia một cuộc tụ tập không được cho phép vào ngày 5/10/2019. Anh ấy cũng bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm che mặt”. Luật sư của Hoàng Chi Phong đã xác nhận vụ việc bắt giữ với AFP.

Chính quyền Hồng Kông đã kích hoạt luật khẩn cấp có từ thời thuộc địa Anh vào ngày 4/10/2019, để cấm việc che mặt trong các cuộc biểu tình. Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, và các cuộc biểu tình chống lệnh cấm đã diễn ra khắp thành phố ngay ngày hôm sau.

Reuters đưa tin ngày 23/9, tòa án ở Hồng Kông đã bác bỏ đơn khiếu nại của Hoàng Chi Phong, về việc anh bị tước quyền tham gia cuộc bầu cử cấp quận tại thành phố này năm ngoái,.

Khi đó, giới chức nói việc ứng cử của anh vi phạm luật bầu cử, vốn cấm hành vi “thúc đẩy, hoặc cổ xúy quyền tự quyết” cho thuộc địa cũ của Anh. Hoàng Chi Phong là ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử này bị tước quyền tranh cử.

Ngày 23/9, tòa án tuyên bố họ đã bác bỏ đơn khiếu nại của Hoàng Chi Phong vì anh chọn sai thủ tục. “Lẽ ra anh cần đệ đơn kiến nghị bầu cử, thay vì đơn yêu cầu tòa án xem xét”, thẩm phán Anderson Chow nhận định.

Tháng 7/2020, Hoàng Chi Phong và 11 ứng viên khác thuộc phe đối lập bị tước quyền ứng cử vào cơ quan lập pháp Hồng Kông. Cuộc bầu cử đã bị hoãn một năm, đến tháng 9/2021, vì chính quyền lo ngại nguy cơ từ đại dịch virus corona.

Hoàng Chi Phong đã trở thành một cái tên quen thuộc trên quốc tế, sau khi anh dẫn dắt các cuộc biểu tình dân chủ vào năm 2012 và 2014 tại Hồng Kông, lúc đó anh đang còn là thiếu niên.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x