Hoàng Chi Phong tại ngoại, tuyên bố “không bỏ cuộc cho đến khi bị loại khỏi Hồng Kông”

25/09/20, 10:45 Thế giới

Hoàng Chi Phong – cựu thủ lĩnh phong trào biểu tình Hồng Kông đã được tại ngoại sau khi bị cảnh sát bắt giữ vào trưa ngày 24/9. Anh sẽ ra hầu tòa ngày 30/9 tới.

Vài giờ đồng hồ sau khi bị bắt, Hoàng Chi Phong đã được tại ngoại. Trao đổi với báo chí ngay trước đồn cảnh sát sau khi được thả, anh cho biết, mình đã bị bắt giữ khi có mặt tại Sở Cảnh sát Trung Hoàn theo yêu cầu trình báo một vụ việc khác vào trưa cùng ngày.

Theo Hoàng Chi Phong, vụ bắt giữ này nhằm vào bản thân anh xuất phát từ động cơ chính trị, giống như đây sẽ là lời cảnh cáo dành cho những người đang theo đuổi phong trào vận động dân chủ cho Hồng Kông.

Hoàng Chi Phong và giấy tờ tại ngoại. (Ảnh qua Syfeed)

“Đây là lần thứ 3 tôi bị bắt kể từ khi ra tù ngày 1/6/2019. Tuy nhiên, bất chấp chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và hy vọng rằng thế giới sẽ thấy được, người Hồng Kông đã không chọn cách đầu hàng”, Hoàng Chi Phong nói.

Trước đó, Reuters đưa tin Hoàng Chi Phong chắc rằng, anh sẽ là một “mục tiêu chính” khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia Hồng Kông.

Hoàng Chi Phong đã hỗ trợ cho phong trào dân chủ chuyên nghiệp ở nước ngoài, gặp gỡ các chính trị gia từ Hoa Kỳ, Châu Âu và ở bất cứ nơi nào khác, hành động của anh đã làm Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng, anh chính là một “bàn tay đen” của các thế lực ngoại quốc.

“Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Hồng Kông – quê hương của mình – cho tới khi họ buộc được tôi im lặng và loại bỏ được tôi ra khỏi vùng đất này”, Hoàng Chi Phong khẳng định.

Đứng trước sự đe dọa an nguy đến bản thân, anh tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng: “Tôi kêu gọi thế giới đứng về phía Hồng Kông và thúc giục Trung Quốc kéo lại đạo luật tà ác này”.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x