Hoảng loạn trước đại dịch, chính quyền Trung Quốc bắt đầu phong tỏa Internet

03/03/20, 10:30 Trung Quốc

Vào thời điểm dịch bệnh Vũ Hán hoành hành và sự bất bình của người dân đang sôi sục, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa ra các quy tắc mới nghiêm ngặt nhất về kiểm soát mạng, có hiệu lực từ ngày 1/3 nhằm “loại bỏ cỏ dại” khỏi Internet và thanh lọc Internet. Tuy nhiên, cư dân mạng chỉ trích rằng hoảng loạn trước đại dịch, ĐCSTQ coi trọng việc bịt miệng hơn ngăn chặn dịch bệnh, công cuộc phong tỏa Internet đã bắt đầu.

Vào thời điểm dịch bệnh Vũ Hán hoành hành và sự bất bình của người dân đang sôi sục, ĐCSTQ đưa ra các quy tắc mới nghiêm ngặt nhất về kiểm soát mạng
Vào thời điểm dịch bệnh Vũ Hán hoành hành và sự bất bình của người dân đang sôi sục, ĐCSTQ đưa ra các quy tắc mới nghiêm ngặt nhất về kiểm soát mạng. (Ảnh: QZ)

“Quy định về quản trị nội dung thông tin mạng” do Văn phòng thông tin Internet quốc gia (CNOOC) ban hành sẽ được thực hiện từ ngày 1/3/2020. Đối với “hành vi internet” và “nội dung internet” của nhà sản xuất nội dung thông tin mạng, nền tảng dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và các tổ chức trong ngành công nghiệp mạng, nghiêm túc thực hiện “quản lý quy phạm”.

Văn phòng thông tin Internet tuyên bố các quy định mới được đưa ra vào tháng 12/2019 nhằm tạo ra môi trường mạng tốt, bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích chung của ĐCSTQ.

“Thông tin bất hợp pháp” được đề cập trong quy định mới bao gồm việc phản đối các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp, gây nguy hiểm cho an ninh của ĐCSTQ, tiết lộ bí mật của ĐCSTQ, phá hoại quyền lực của Đảng, làm tổn hại đến danh dự và lợi ích của đảng, cũng như xúc phạm, phỉ báng, đe dọa, lan truyền tin đồn, vi phạm quyền riêng tư con người, tạo lưu lượng giả, v.v.

Về vấn đề này, cư dân mạng cáo buộc ĐCSTQ coi trọng bịt miệng hơn chống dịch, việc phong tỏa Internet đã chính thức bắt đầu.

“Lại đeo xiềng xích nặng nề hơn cho người dân Trung Quốc!”

“Không thể vượt tường lửa. Cuộc phong tỏa internet đã chính thức bắt đầu!”

“Về cơ bản là một cuộc phong tỏa toàn diện, chỉ cần chính quyền không vừa mắt nghĩa là có tội”

“ĐCSTQ không thể sống sót qua ải bệnh dịch. Sự điên rồ cuối cùng trước khi sụp đổ”

“Trước sự lây lan của virus Vũ Hán, các phương pháp của ĐCSTQ là vô cùng nguy hiểm”

“Trước đại dịch thế kỷ, ĐCSTQ ngỡ ngàng, toàn quốc hoảng loạn, thực hiện các biện pháp internet nghiêm khắc nhất để bịt miệng người dân”

“Chủng mới virus Corona tiếp tục lây lan, nhiều dân thường kêu cứu trên Weibo. ĐCSTQ lo sợ và đưa ra các quy tắc mới để phong tỏa!”

“Mâu thuẫn nội bộ rất nặng nề, tính phản kháng trong nhân dân rất khốc liệt. ĐCSTQ buộc phải nhanh chóng đưa ra chính sách mới để trấn áp. ĐCSTQ đang gặp nguy hiểm!”

“Điều 35 Hiến pháp Công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do ngôn luận như phát ngôn, xuất bản, hội họp, lập hội, diễu hành, trình diễn, v.v.”

Sau khi bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào đầu tháng 12/2019, từ địa phương tới trung ương, ĐCSTQ không chỉ che đậy tình hình dịch bệnh, bắt giữ nhân viên y tế đưa tin sự thật về dịch bệnh, mà còn tuyên bố rằng dịch bệnh “có thể phòng ngừa và kiểm soát được” và không có chuyện “truyền từ người sang người”, khiến dịch bệnh nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và toàn thế giới.

Sau khi bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào đầu tháng 12/2019, từ địa phương tới trung ương, ĐCSTQ liên tục che đậy tình hình dịch bệnh. (Ảnh: Getty Images)

Sau khi dịch bệnh lan nhanh, ĐCSTQ ứng phó bằng cách phong tỏa thành phố và hộ dân. Sau khi thành phố bị phong tỏa, nhiều người khỏe mạnh bị lây nhiễm chéo virus viêm phổi, cả gia đình nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện quá tải và từ chối nhận bệnh nhân, dẫn đến vô số gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Đối mặt với dịch bệnh bùng nổ quy mô lớn, chính phủ Trung Quốc không có sức mạnh để chống trả, nguồn lực y tế thiếu thốn nghiêm trọng. Hàng ngàn người Vũ Hán đang nằm trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, thậm chí xuất hiện những thảm cảnh cả nhà chết, xác chết đầy đường.

Kể từ ngày 10/2, cư dân mạng Vũ Hán liên tục tiết lộ tỉnh Hồ Bắc đã bắt đầu mất điện cục bộ và mất mạng. Đài phát thanh khu vực Vũ Hán thông báo bắt đầu thực hiện ngắt kết nối mạng từng phần do thông tin trên Internet ảnh hưởng đến đánh giá của các chuyên gia WHO về dịch bệnh trong nước.

Nhà hoạt động phong trào dân chủ hải ngoại Tăng Tiết Minh đăng tweet rằng, một người bạn trong nước xác thực việc cắt mạng ở Vũ Hán đột ngột được thực hiện vào tối ngày 11/2 theo giờ Bắc Kinh. Ông cho biết tự do ngôn luận ở Vũ Hán được thắt chặt sau khi thay đổi bộ máy chính quyền Hồ Bắc, những người này đều thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật Bộ Công an, việc phong tỏa mạng sẽ được nâng cấp đáng kể.

Cổ Hà, một nhà quan sát tự do trên Internet cho rằng việc ngắt kết nối mạng theo khu vực ở Vũ Hán là cách chính quyền ngăn chặn tình hình thực tế của dịch bệnh Vũ Hán lan ra ngoài. Việc đưa ra các quy định Internet mới nghiêm ngặt nhất chủ yếu nhằm mục đích tiến hành phong tỏa Internet đối với hiện trạng xã hội trong nước, đồng thời tiến hành chặn hoàn toàn việc phát tán thông tin về tình hình dịch bệnh.

Về việc thiết lập mạng lưới khu vực của ĐCSTQ, Bill Xia, chuyên gia chống chặn mạng nổi tiếng kiêm chủ tịch công ty công nghệ Internet từng nói với Epoch Times rằng, việc ngắt kết nối khỏi luồng thông tin là không thể, mục đích là thực hiện kiểm soát hoàn toàn, họ cần duy trì mạng hoạt động, nhưng đồng thời tiến hành kiểm soát luồng thông tin.

Bill nói rằng ĐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn để phong tỏa mạng, từ đó có thể thấy họ lo sợ chế độ sụp đổ đến mức nào.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x