“Black Xmas” của BLM sẽ tấn công vào Amazon nhằm “phá vỡ tư bản da trắng”

24/12/20, 07:22 Thế giới

Các nhà hoạt động Black Lives Matter và các đồng minh đã đến cộng đồng Marina del Rey bên bờ biển California vào cuối tuần qua trong khuôn khổ cuộc biểu tình hàng năm của nhóm ‘Black Xmas’ nhằm phá vỡ “chủ nghĩa tư bản da trắng”.

Hoạt động thường niên 'Black Xmas' của BLM tấn công 'Chủ nghĩa tư bản da trắng' năm nay nhắm vào Amazon
(Ảnh: APU GOMES / AFP qua Getty Images )

Năm nay, các nhà tổ chức nhắm mục tiêu vào Amazon và người sáng lập của nó, Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 182 tỷ đô la. Công ty thương mại điện tử lớn nhất hành tinh đã được hưởng lợi về mặt tài chính từ đại dịch COVID-19 khi hoạt động mua sắm trên mạng tăng vọt trong suốt năm nay.

Vào chiều thứ Bảy, những người biểu tình đã gặp nhau tại Công viên Yvonne Burke và diễu hành xuống phố đến một trung tâm mua sắm gần đó trong khi hô vang , “Jeff Bezos là một người nhảy vọt (hưởng lợi lớn), đó là lý do tại sao chúng tôi ở những con phố này”. Cuộc diễu hành đã kết thúc trước cửa hàng Amazon Books and Lockers +, nơi cung cấp dịch vụ nhận hàng an toàn và trả hàng miễn phí cho các mặt hàng được mua thông qua nhà bán lẻ trực tuyến.

Một liên minh do BLM dẫn đầu đã ghi lại cuộc biểu tình trên mạng xã hội.

“Phá vỡ chủ nghĩa tư bản da trắng với @BLMLA”, nhóm này đã tweet từ hiện trường. “Các trung tâm thương mại vẫn mở cửa bởi vì các quan chức được bầu của chúng ta quan tâm đến việc bảo vệ vốn hơn bất cứ điều gì khác”.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles (LASD) nói với Daily Wire rằng các đại biểu đã ở đó để giữ hòa bình và cuộc biểu tình đã kết thúc mà không có sự cố.

Theo truyền thống hàng năm, BLM đã tái khởi động chiến dịch Black Xmas vào cuối tuần Lễ Tạ ơn, kêu gọi “không chi tiêu với các tập đoàn Da trắng” cho đến hết Ngày đầu năm mới.

Tiến sĩ Melina Abdullah, người đứng đầu tổ chức BLM-Los Angeles và Black Xmas, đã mô tả Lễ Giáng sinh là một “cơn điên cuồng của chủ nghĩa tiêu dùng bắt nguồn từ chủ nghĩa tư bản da trắng”. Cô ấy đã đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản vì lạm dụng chính sách, cáo buộc hệ thống kinh tế của Mỹ sử dụng “lực lượng cảnh sát bạo lực, phân biệt chủng tộc, để bảo vệ nhiệm vụ của nó vì lợi nhuận”.

Abdullah viết: “Để loại bỏ bạo lực của cảnh sát và việc giết hại người dân của chúng ta, chúng ta cũng phải nhắm vào các hệ thống kinh tế đã xây dựng và dựa vào nó”, Abdullah đã viết.

Theo trang web Black Xmas của BLM , khái niệm “không phải là lời kêu gọi thay thế chủ nghĩa tư bản Da trắng bằng chủ nghĩa tư bản Da đen, mà là tham gia vào ‘kinh tế hợp tác’ (nguyên tắc Kwanzaa của Ujamaa), là lời kêu gọi phát triển các mô hình mang lại lợi ích tập thể”. Nó thúc đẩy các ý tưởng như tổ chức hỗ trợ lẫn nhau và “hợp tác xã da đen”.

Tổ chức Black Xmas khuyến khích các đồng minh đầu tư vào “các tổ chức Da đen mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta” và chi tiêu tiền của họ “có chủ đích với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người da đen cung cấp các dịch vụ quan trọng, tài nguyên, việc làm và các lợi ích cộng đồng khác”.

“Khi mọi người của chúng tôi bị thu hút vào chi tiêu trong mùa lễ này, điều quan trọng cần nhớ là mỗi đô la cung cấp một thứ gì đó”, trang web Black Xmas cho biết. “Lựa chọn của chúng tôi là liệu có nên nuôi nguồn gốc của sự áp bức của chúng tôi hay là xây dựng cộng đồng Da đen”.

Black Lives Matter cung cấp thêm chi tiết :

Khi Black Lives Matter chuyển từ giai đoạn sơ sinh sang giai đoạn xây dựng thể chế, chúng ta bắt buộc phải tham gia ngoài sự chống đối đơn giản đối với việc nhắm mục tiêu ngay lập tức các mạng sống của người Da đen dưới bàn tay của cảnh sát và đồng thời phải tập trung vào các hệ thống yêu cầu nó, cụ thể là chủ nghĩa tư bản Da trắng. Điều này có nghĩa là trong khi chúng ta phải tiếp tục đứng về phía người dân của mình và phản ứng lại mọi vụ giết người dưới bàn tay của cơ quan thực thi pháp luật, trong khi chúng ta phải thách thức hệ thống trị an và hình dung lại an toàn công cộng, chúng ta cũng phải hình dung lại các cấu trúc kinh tế.

Từ chối các cơ cấu kinh tế thu lợi từ sự áp bức của chúng ta và xây dựng các thể chế của riêng chúng ta nhằm mang lại lợi ích tập thể là một yêu cầu giải phóng người Da đen.

Chúc mừng #BlackXmas!

Các cuộc biểu tình của Black Xmas trước đây bao gồm “ca tụng công lý” tại một trung tâm mua sắm cao cấp ở LA, nơi các nhà hoạt động đã thay đổi lời bài hát Giáng sinh cổ điển để phản ánh tình cảm chống tư bản và chống cảnh sát.

Năm 2015, những người biểu tình BLM đã chặn giao thông gần các sân bay lớn trong thời gian cao điểm của kỳ nghỉ lễ, gây bất tiện cho nhiều du khách.

Khoảng 65 người biểu tình BLM đã phá rối bữa nửa buổi đêm Giáng sinh tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Rancho Palos Verdes, California, vào năm sau.

Theo BLM, 1000 người biểu tình đã tuần hành trong hành động năm ngoái, khi họ “phá vỡ chủ nghĩa tư bản Da trắng” tại trung tâm giải trí Hollywood & Highland.

Từ Thức

Theo huginnnews.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x