Học sinh TQ bị tẩy não: “Người Hồng Kông nếu ở Đại lục thì đã bị xe tăng cán chết rồi!”

09/12/19, 07:53 Trung Quốc

Từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông diễn ra cho đến nay, các trường học ở Đại Lục liên tục truyền nhau “Phương châm giảng dạy”: “Chúng ta cần ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kiên định với tư tưởng của chủ nghĩa Marx, cần yêu nước yêu Đảng”.

Chương trình học về chính trị của các trường học ở Đại lục liên tục nói xấu về cuộc biểu tình ở Hồng Kông, tạo ra sự thù hận cho những em nhỏ.
Chương trình học về chính trị của các trường học ở Đại lục liên tục nói xấu về cuộc biểu tình ở Hồng Kông, tạo ra sự thù hận cho những em nhỏ. (Ảnh: Washingtonpost)

Phụ huynh của các học sinh cho hay, chương trình học về chính trị của các trường học ở Đại lục liên tục nói xấu về cuộc biểu tình ở Hồng Kông, dẫn đến việc có những học sinh cấp 3 hô lớn: “Người Hồng Kông nếu ở Đại lục thì đã bị xe tăng cán chết rồi!”.

Ngày 26/11, tạp chí Bitter Winter đã đưa tin rằng, giáo viên chính trị của một trường cấp 3 ở Giang Tây, trong lớp học đã không ngừng khen ngợi Chủ nghĩa Xã hội tốt đẹp, còn nói rằng Hồng Kông bây giờ rất hỗn loạn, bởi vì “Sách giáo khoa của Hồng Kông chưa từng được chính phủ Đại lục xét duyệt”.

Giáo viên chính trị của một trường trung học ở thành phố Nghi Xuân thậm chí còn phát một đoạn video về những người biểu tình ở Hồng Kông trên lớp học, kích động cảm xúc của những học sinh không hiểu rõ sự thật về “Chủ nghĩa yêu nước”.

Trường Cao đẳng Y học thành phố Thương Châu Tỉnh Hà Bắc và Học viện Văn Lý tỉnh Hồ Nam đã công bố trên trang web chính thức của trường rằng, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 sẽ tổ chức buổi tọa đàm về vấn đề Hồng Kông, nội dung sẽ là về tình hình hiện tại ở Hồng Kông, “Nguyên nhân của những vấn đề và mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội Hồng Kông”, “Hoa Kỳ và các nước phương Tây điên cuồng tham gia, Đảng Dân Tiến Đài Loan đã thêm dầu vào lửa” v.v….

Từng có một học sinh tiết lộ, giáo viên ở trên lớp phát những video về người biểu tình ở Hồng Kông, nhưng lại không giải thích nguyên nhân về năm yêu cầu chính và sự leo thang biểu tình ở Hồng Kông, chỉ nhấn mạnh “Chia rẽ tổ quốc là không thể tha thứ”, đồng thời cũng chỉ trích Hoa Kỳ và Đài Loan đã bí mật nhúng tay vào các vấn đề ở Hồng Kông.

Thậm chí có giáo viên còn nói với học sinh, người ủng hộ “kẻ bạo loạn” đều là vì tiền, ví dụ, người biểu tình sẽ cho học sinh tiểu học và trung học 100 đô la Hồng Kông (khoảng 90 nhân dân tệ) để các em tham gia vào hoạt động biểu tình.

Bài báo còn chỉ ra, ĐCSTQ lấy danh nghĩa “yêu nước” để dạy những đứa trẻ phải “thù hận”, đặc biệt chống lại phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông khoảng nửa năm gần đây, không ngừng bóp mép, bôi nhọ người biểu tình, tạo tin tức giả, cũng vì thế mà có rất nhiều những học sinh cấp 3 ngông cuồng phát biểu, “Người Hồng Kông nếu ở Trung Quốc (Đại lục), sẽ dùng xe tăng cán chết hết!”.

Có một vài phụ huynh của các em hiểu rõ tình hình, sau khi biết được liền tỏ ra không hài lòng về phương thức giáo dục ở trường, họ nói rằng: “Tiết học chính trị ở trường một mực bôi nhọ người biểu tình Hồng Kông, khiến các em học sinh ngây thơ hiểu lầm, gieo một mối thù hận trong lòng của các em”.

Học sinh Trung Quốc bị tẩy não: “Người Hồng Kông nếu ở Đại Lục thì đã bị xe tăng cán chết rồi!” (ảnh 3)
Học sinh ở Trung Quốc ủng hộ phong trào biểu tình của người Hồng Kông. (Ảnh: Secretchina)

Được biết, hàng loạt tài liệu giảng dạy “Văn hóa màu hồng” được biên soạn bởi Sở Giáo dục tỉnh Giang Tây, bao gồm đại học, cấp 3, cấp 2, tiểu học, mẫu giáo đều dùng sách này. Có giáo viên ở Quảng Tây đã tiết lộ, Bộ Giáo dục địa phương cho rằng, các bộ sách giáo khoa ngữ văn, lịch sử, chính trị “quá Tây hóa”, trái với phương châm trị quốc của Đảng, cho nên đã tiến hành “đào tạo sửa đổi” đối với các giáo viên trung học và tiểu học.

Mặc dù sự tuyên truyền này dường như đã có tác dụng lên một số em học sinh, tuy nhiên vẫn không ít học sinh ở Đại lục sau khi “vượt tường lửa” và biết được sự thật, đã lần lượt thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào phản đối dự luật dẫn độ của người Hồng Kông, cổ vũ các sinh viên Hồng Kông giành lấy tự do dân chủ.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x