Hơn 300 nhân viên Đài truyền hình Nội Mông ký tên phản đối hành vi tuyệt diệt văn hóa của TQ

04/09/20, 14:42 Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đang ra sức tiêu diệt văn hóa dân tộc và áp đặt các hạn chế đối với việc giảng dạy tiếng Mông Cổ trong các trường học ở Nội Mông, điều này đã gây ra một cuộc phản kháng của người dân Mông Cổ trên khắp cả nước. Ngay cả những người trong nội bộ chính phủ cũng gia nhập hàng ngũ kháng nghị và lên tiếng phản đối. 

Người Mông Cổ phản đối việc ĐCSTQ hủy bỏ giảng dạy tiếng Mông Cổ. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 2/9, Borhonru, người phát ngôn của Quốc hội Nam Mông Cổ và là đại diện của Đảng Nhân dân Nội Mông tại Pháp, đã đăng một video trên Twitter nói rằng, sau khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức ra lệnh buộc trẻ em của mọi tầng lớp xã hội như quân nhân, công nhân và giáo viên tại Nội Mông phải học tập Hán ngữ, hơn 300 nhân viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội Mông đã cùng ký tên phản đối. 

Điều này có nghĩa là những người đã từng làm việc cho các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã chấp nhận từ bỏ công việc phục vụ cho việc thống nhất của ĐCSTQ này.

Quốc hội Nam Mông Cổ là một tổ chức do một số đảng phái và nhóm chính trị Nội Mông lưu vong cùng thành lập. Người Mông Cổ gọi Nội Mông là “Nam Mông Cổ” và nước Mông Cổ là “Bắc Mông Cổ”.

Đoạn video cho thấy, ít nhất hàng chục người đã tập trung trong một phòng họp lớn có treo ảnh của Mác, Lênin, Mao Trạch Đông, nhiều người đã ký tên bằng tiếng Mông Cổ và ấn dấu tay màu đỏ, một số người đã rời đi sau khi ký tên.

Trong đó, có nhiều chữ ký được xếp tạo thành hình một vòng tròn. Kiểu chữ ký hình mặt trời này là một phương thức phổ biến được người Mông Cổ áp dụng để chống lại sự hạn chế bắt buộc của ĐCSTQ đối với việc dạy tiếng Mông Cổ.

Kiểu chữ ký hình mặt trời được người Mông Cổ áp dụng để chống lại sự hạn chế bắt buộc của ĐCSTQ đối với việc dạy tiếng Mông Cổ. (Ảnh: Twitter)

Theo như phụ đề của video cho biết, đây là tập hợp chữ ký của các nhân viên của Đài truyền hình Nội Mông, yêu cầu các trường học ở Mông Cổ tiếp tục thực hiện mô hình dạy song ngữ kiểu đầu tiên trong hơn 70 năm qua. Đồng thời chỉ ra rằng chính quyền đã ép buộc việc dạy Hán ngữ kiểu thứ hai, đây chính là hành vi vi phạm luật pháp và quy định do chính Bắc Kinh lập ra.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội ở nước ngoài, nhiều lá thư phản đối của người Mông Cổ từ nhiều ngành nghề khác nhau cũng đã được gửi đi.

Theo tin tức từ đài Á Châu Tự Do, ĐCSTQ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch sử dụng Hán ngữ để thay thế tiếng Mông Cổ trong việc giảng dạy tại các trường học ở Nội Mông kể từ tháng 9, điều này đã gây ra một phong trào phản đối quy mô lớn của dân chúng Mông Cổ. Một số nghệ sĩ, ca sĩ, học giả và thậm chí một số quan chức từ chính phủ và Cục Giáo dục cũng tham gia phản đối.

Thư phản đối của người Mông Cổ đến từ mọi tầng lớp trong xã hội. (Ảnh: NTDTV)

Hiện tại, phụ huynh và giáo viên của học sinh trên toàn Nội Mông cũng đang tham gia kháng nghị, và nhiều trường học đã đình chỉ công tác giảng dạy để phản đối. Phía chính quyền ĐCSTQ cũng vì nguyên nhân này mà đã bắt giữ hàng trăm người Mông Cổ.

Báo cáo đã trích dẫn và phân tích rằng ngôn ngữ là quyền tự nhiên nhất của một dân tộc. Việc Trung Quốc sử dụng phương pháp này để đẩy nhanh sự kiểm soát toàn diện đối với quốc gia Mông Cổ tương đương với việc thực hiện một đợt “tuyệt diệt văn hóa dân tộc” mới, khiến toàn bộ dân chúng Nội Mông đứng lên kháng cự. 

Bài báo cho rằng, đây cũng là cơ hội cho người Mông Cổ tự mình nhận thức về bản sắc dân tộc và ý thức dân tộc. Buộc toàn bộ dân chúng Mông Cổ phải phản kháng, thậm chí “độc lập dân tộc” có thể trở thành một chủ đề quan trọng để họ phải suy nghĩ lại.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x