Hơn 400.000 người chết vì virus Vũ Hán trên toàn cầu, dịch bùng phát ở Ấn Độ, Brazil

08/06/20, 16:21 Thảm họa

Số ca tử vong vì virus Vũ Hán trên toàn cầu đã lên đến hơn 400.000, trong khi số người nhiễm bệnh tăng đột biến ở Ấn Độ và Brazil.

số ca tử vong vì virus Vũ Hán trên toàn cầu đã lên đến 400.000
Số ca tử vong vì virus Vũ Hán trên toàn cầu đã lên đến hơn 400.000. (Ảnh qua Reuters)

Tính đến ngày 8/6, dịch viêm phổi Vũ Hán đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 7.093.121 người nhiễm bệnh, và 406.221 người tử vong. 

Trong đó, số ca tử vong ở Mỹ chiếm hơn 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu, với 112.469 ca. Anh đứng thứ 2 với 40.542 ca. Tuy nhiên, số người tử vong ở Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil đang tăng nhanh, với 813 trường hợp ghi nhận trong ngày 7/6, nâng tổng số người chết tại nước này lên 37.312 người. 

Ấn Độ những ngày gần đây cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh, với hơn 10.700 ca nhiễm mới trong ngày 7/6, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 258.000 người. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Ấn Độ có số người nhiễm mới vượt trên 10.000.

Mỹ hiện vẫn đang là quốc gia có số ca nhiễm đứng đầu thế giới với hơn 2 triệu người mắc bệnh. Tại Đông Nam Á, Singapore đang là nước có số ca nhiễm cao nhất với hơn 38.000 người. Indonesia là nước có nhiều người tử vong nhất với 1.851 ca.

Như vậy, chỉ trong 5 tháng, số ca tử vong vì dịch Covid-19 đã bằng số người chết hàng năm vì sốt rét, căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, số người tử vong vì dịch Vũ Hán trên thực tế được cho là cao hơn nhiều so với con số công bố chính thức. Vì số liệu của Trung Quốc, nơi bắt nguồn dịch bệnh bị chỉ trích nhiều lần là không đáng tin cậy. Nhiều quốc gia khác thiếu thiết bị để kiểm tra tất cả các bệnh nhân, một số quốc gia thì không ghi nhận số người chết bên ngoài bệnh viện. 

New Zealand lần đầu không có ca nhiễm nào từ cuối tháng 2

Bộ Y tế New Zealand hôm 8/6 thông báo, lần đầu tiên nước này không ghi nhận ca nhiễm nào kể từ ngày 28/2.

Người nhiễm bệnh cuối cùng đã được về nhà vì không có triệu chứng nhiễm bệnh và được coi là đã hồi phục, Tổng giám đốc Y tế Ashley Bloomfield cho biết trong một tuyên bố.

“Lần đầu tiên không có ca nhiễm nào kể từ ngày 28/2 chắc chắn là một dấu ấn quan trọng trong hành trình của chúng tôi, nhưng như chúng tôi đã nói trước đây, tiếp tục cảnh giác trước dịch Covid-19 vẫn là điều cần thiết”, ông Bloomfield nói thêm.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ thông báo trong ngày 8/6 nếu nước này dự định dỡ bỏ tất cả hạn chế về kinh tế và xã hội vì dịch Vũ Hán, ngoại trừ việc kiểm soát biên giới.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x