Hồng Kông gây quỹ 8 triệu đô la để “mừng thọ” ĐCSTQ nhân ngày Quốc khánh

17/09/19, 07:51 Trung Quốc

Người Hồng Kông đã phát động một đợt gây quỹ để chúc mừng “ngày quốc khánh 1/10” của đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hình ảnh đi kèm với bài quyên góp được đăng trên mạng là thành Thiên An Môn bị lửa bao trùm, kết hợp với biểu tượng Nazi (phát xít Đức) được tạo thành từ 5 ngôi sao.

Thời điểm cận kề ngày 1/10, khắp ĐCSTQ từ trung ương đến các địa phương cứ như chuẩn bị ứng phó đại thù, công tác an ninh được tăng cường, từ nửa cuối tháng Tám là Bắc Kinh đã bước vào “mô thức 1/10”, quy định không được để dao kéo trên kệ; trước ngày tập luyện duyệt binh 7 – 8/9, Bắc Kinh lại tập trung bắt giữ dân chúng đi kêu oan.

Kiểm tra an ninh trên Quảng trường Thiên An Môn.
Kiểm tra an ninh trên quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Shutterstock)

Trên trang trực tuyến của chính quyền thành phố cũng đã ra thông báo cho biết, từ ngày 15/9 đến 12 giờ ngày 1/10, “cấm các loài chim và mọi vật thể khác bay qua khu vực gây ảnh hưởng đến an toàn bay”. ĐCSTQ giống như đang muốn phô diễn ra chút sức tàn còn lại, các nơi đều trong trạng thái như chuẩn bị lâm trận.

Những người kháng nghị hòa bình ở Hồng Kông cũng đã có những chuẩn bị để “mừng thọ” ĐCSTQ, ngoài việc tổ chức “ba cuộc đình công” và “bất hợp tác”, mấy ngày trước cũng đã hoàn thành gây quỹ để đến ngày đó sẽ đăng trên tạp chí khắp thế giới bức hình “hỏa thiêu Thiên An Môn”, trên bức hình sẽ có ký hiệu của Nazi được tạo thành từ 5 ngôi sao.

Ngày 13/9, “Nhóm G20” của Hồng Kông trên trang web gofundme đã phát động một đợt gây quỹ ở trên mạng với tên là “Cường quốc đại thọ, chúc mừng lão mẫu”, mục tiêu là sẽ góp được 8 triệu đô la Hồng Kông, để “mọi người có thể đăng hàng loạt lời chúc mừng sinh nhật đến Trung Quốc kính yêu nhất, vĩ đại nhất“, cũng gọi là “một lần bày tỏ thái độ của toàn bộ người dân Hồng Kông đối với ĐCSTQ và chính phủ đặc khu”.

Bức hình "hỏa thiêu Thiên An Môn", trên bức hình sẽ có ký hiệu của Nazi được tạo thành từ 5 ngôi sao.
Bức hình “Hỏa thiêu Thiên An Môn”, trên bức hình sẽ có ký hiệu của Nazi được tạo thành từ 5 ngôi sao. (Ảnh: Secret China)

Bối cảnh của thiết kế hình ảnh gây quỹ cộng đồng là “Hỏa thiêu thành Thiên An Môn”, 4 lá cờ máu ở hai bên thành có thể nhìn thấy rõ. Số “10.1” ở phía trên ngọn lửa, ở trong số 0 là ký hiệu 5 ngôi sao của ĐCSTQ xếp thành hình chữ vạn tạo thành biểu tượng Nazi. Dự tính bức hình này cũng là chủ đề chính của một loạt lời “chúc mừng rộng rãi” trong tương lai.

Đợt quyên góp lớn mang tính chế giễu này, chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi đã hoàn thành mục tiêu, cho đến 3 giờ chiều ngày 14/9, đã quyên góp được hơn 8.170.000 đô la Hồng Kông.

Nhóm G20 trước đây đã từng 3 lần phát động quyên góp, để đăng quảng cáo trên các tờ báo lớn của thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với người biểu tình ở Hồng Kông.

Vào ngày 14/9, hạng mục gây quỹ đã hoàn thành và đạt 102%. (Ảnh chụp màn hình)
Vào ngày 14/9, hạng mục gây quỹ đã hoàn thành và đạt 102%. (Ảnh chụp màn hình)

Trang “Freedom HONG KONG” trên Facebook vào ngày 13/9 đã viết một bài để mỉa mai, nói rằng trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh cáo nước Mỹ không thể dùng “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông” để can thiệp vào các sự việc ở Hồng Kông, biến việc giữ “thể diện của ĐCSTQ” trở thành “người Hồng Kông yêu nước”.

Bài viết còn nói, Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố rút lại hoàn toàn dự luật dẫn độ, định dùng cái này để đổi lấy “5 yêu cầu lớn” của người Hồng Kông, nhưng tình trạng bạo lực vô luật pháp của cảnh sát Hồng Kông ở nhà ga Prince Edward, có thể thấy rằng chế độ không có dân chủ sẽ nhanh chóng bị sụp đổ, người Hồng Kông sẽ vẫn kiên trì phản đối và sẽ không bỏ cuộc.

Cùng ngày khi nhóm G20 phát động đợt quyên góp, 13 trường đại học cao đẳng trên khắp Hồng Kông đã đưa ra một tuyên bố chung, kêu gọi tiến hành vận động “ba cuộc đình công” và “bất hợp tác” liên tục từ ngày 1 đến ngày 7/10.

Trước đó từng có tin đồn rằng Bắc Kinh đã đưa ra một “hạn chót” để dẹp loạn vấn đề ở Hồng Kông trước ngày 1/10. Nhưng mới đây lại có người của Lâm Trịnh Nguyệt Nga tiết lộ ra ngoài, nói rằng vì áp lực của quốc tế, Bắc Kinh đã chuẩn bị để chấp nhận nhận sự tồn tại của “quấy nhiễu” trong ngày quốc khánh 1/10.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x