Hồng Kông lại xuất hiện thi thể chết trôi mặc đồ đen, chân bị buộc 2 quả tạ

21/12/19, 07:28 Trung Quốc

Kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra đến nay, ở Hồng Kông đã xuất hiện nhiều vụ án mạng ly kỳ như xác chết trôi, nhảy lầu… Vào chiều ngày 19/12, trên mặt biển đối diện với phố Cảnh Vân, Vịnh Thổ Qua, lại xuất hiện một thi thể nam chết trôi, mặc quần áo màu đen, điều đáng nghi là lúc được vớt lên, đôi chân của người chết bị buộc hai “quả tạ”.

Lý Nhân Bác cao khoảng 1.75m, nặng khoảng 70 kg, vóc người tầm trung, mặt vuông, da vàng, mái tóc đen ngắn, nghi ngờ chính là nạn nhân chết trôi trên biển Hồng Kông.
Lý Nhân Bác cao khoảng 1.75m, nặng khoảng 70 kg, vóc người tầm trung, mặt vuông, da vàng, mái tóc đen ngắn, nghi ngờ chính là nạn nhân chết trôi trên biển Hồng Kông. (Ảnh: NTDTV)

Theo nhiều bài báo của truyền thông Hồng Kông, vào lúc 5 giờ chiều ngày 19/12, có người qua đường phát hiện thi thể của một người đàn ông đang trôi nổi trên mặt biển tại phố Cảnh Vân, Vịnh Thổ Qua, Hồng Kông. Người đàn ông này mặc áo sơ mi màu đậm, đi giày thể thao màu đỏ, khuôn mặt đã biến thành màu đen, chứng tỏ đã chết được một thời gian.

Sau khi nhận được thông báo, thuyền của đội phòng cháy đã vớt người đàn ông lên tàu và mang lên bờ, giao cho cảnh sát Hồng Kông xử lý.

Theo báo cáo, thi thể người chết được vớt lên có buộc hai “quả tạ” vào chân, cảnh sát Hồng Kông cho rằng vụ án có khả nghi. Sau khi điều tra sơ bộ xác nhận, người chết họ Lý, khoảng 30 tuổi.

Được biết, cảnh sát Hồng Kông đã đưa ra một thông báo tìm người vào ngày 18/12, nói rằng một người đàn ông 32 tuổi, Lý Nhân Bác, đã mất tích tại nơi cư trú trên đường Mỹ Quang, vịnh Thổ Qua tối ngày 15/12, gia đình đã báo cáo với cảnh sát vào ngày 17. Theo mô tả của người nhà, Lý Nhân Bác cao khoảng 1.75m, nặng khoảng 70 kg, vóc người tầm trung, mặt vuông, da vàng, mái tóc đen ngắn.

Lần cuối Lý Nhân Bác xuất hiện có mặc một áo khoác đen, quần màu đen, giày thể thao màu đỏ, đeo kính màu đen. Cảnh sát nói rằng, vẫn chưa thể xác định liệu họ có phải là cùng một người hay không và sẽ điều tra thêm trước khi đưa ra phán quyết.

“Phong trào phản đối dự luật dẫn độ” đã liên tục diễn ra trong hơn nửa năm nay, các vụ án mạng ly kỳ như thi thể chết trôi, nhảy lầu liên tục tăng lên. Theo truyền thông Hồng Kông, từ tháng 6 đến nay, đã có hơn 100 vụ “tự tử” tại Hồng Kông. Tính đến cuối tháng 10 sau vụ việc tấn công của cảnh sát tại ga Prince Edward ngày 31/8, đã có hơn 50 vụ “tự sát”, trong đó thường xảy ra các vụ án thi thể chết trôi.

Vụ án điển hình nhất là thiếu nữ 15 tuổi Trần Ngạn Lâm, người từng tham gia đội tuyển bơi lội, được tìm thấy vào ngày 22/9 trong tình trạng lõa thể trôi nổi trên mặt biển. Cảnh sát nói rằng cô tự sát, và “không có gì khả nghi”. Nhưng khi còn sống, Trần Ngạn Lâm biết bơi lội, lúc chết thi thể lại lõa thể, sau khi đưa ra kết luận là tự sát, cảnh sát lại nhanh chóng hỏa táng, khiến mọi người nghi ngờ.

Thiếu nữ 15 tuổi Hồng Kông Trần Ngạn Lâm mất tích, thi thể trôi nổi trên mặt biển, đã từng tham gia phong trào phản đối dự luật dẫn độ, cô từng là vận động viên bơi lội.
Thiếu nữ 15 tuổi Hồng Kông Trần Ngạn Lâm mất tích, thi thể trôi nổi trên mặt biển, đã từng tham gia phong trào phản đối dự luật dẫn độ, cô từng là vận động viên bơi lội. (Ảnh: NTDTV)

Đài truyền hình KBS Hàn Quốc phỏng vấn một người tự xưng là cảnh sát Hồng Kông tại ngũ tiết lộ, thời điểm cảnh sát phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi Trần Ngạn Lâm, cho rằng việc thi thể lõa thể là rất hiếm thấy, cho nên ban đầu hoài nghi là mưu sát. Sau đó, nội bộ cảnh sát cấm điều tra theo hướng mưu sát, chuyển sang vụ án phát hiện xác chết.

Vào sáng ngày 24/9, một xác chết nam trôi nổi đã được tìm thấy trên mặt biển đối diện Riviera Gardens ở Tsuen Wan. Cảnh sát “nhanh chóng” xác định danh tính người chết là người đàn ông họ Quách, 28 tuổi. Nhưng bức ảnh cho thấy, thi thể mặc quần áo đen, quần đen và giày đen, còn chảy rất nhiều máu, phần mắt có vết bầm tím, miệng bị bịt kín bằng băng nhựa, cơ thể không có biểu hiện phù nề của cơ thể bị chết đuối.

Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng cái gọi là “nhảy xuống biển và tự sát” là không đáng tin, và đã khởi xướng hoạt động tưởng niệm.

Vào chiều ngày 8/10, trên mặt biển gần khu vực South Horizons East đã phát hiện một thi thể nữ chết trôi, người chết khoảng độ từ 20 đến 30 tuổi, người mặc áo đen, đi giày đen. Cảnh sát nói rằng, vụ viện không có gì đáng nghi, được phân loại là chết đuối. Nhưng có tin tức nói rằng, người chết là nữ biểu tình bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 1/10.

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 26/10, một thi thể nam được phát hiện ngoài biển gần Đá Tướng Quân gần đảo Tai O, cảnh sát biển và đội phòng cháy đã được huy động để cứu vớt. Ban đầu, theo người dân có mặt tại hiện trường, cảnh sát nói rằng người chết mười mấy tuổi, nhưng sau đó các phương tiện truyền thông lớn đã đưa tin rằng đó là một người 40 tuổi.

Theo Epoch Times, các vụ án thi thể chết trôi ở Hồng Kông cũng không phải là do cảnh sát địa phương gây nên, nhưng lực lượng đặc nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể làm như vậy để giết người, họ đã nắm giữ những thủ đoạn giết người độc nhất vô nhị trên thế giới.

Một lính cứu hỏa với hơn 10 năm kinh nghiệm đã đặt ra 6 nghi ngờ trên mạng xã hội, nói rằng những thi thể chết trôi gần đây không giống như những thi thể chết đuối bình thường, không có hiện tượng sưng phù và bị ngâm nước trong một thời gian dài, chồng chất những điểm nghi ngờ. Do đó, người ta suy đoán rằng những thi thể này đều là những thi thể bị ném xuống sau khi chết, ông ấy hoài nghi bị giết cao hơn.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x