Hồng Kông: Muốn gia nhập cảnh sát thì phải biết làm điều xấu

22/07/20, 15:52 Trung Quốc

Trong thời gian gần đây, cảnh sát Hồng Kông liên tục đàn áp cuộc vận động phản đối luật an ninh mới, điều này đã làm mất đi hình tượng tốt nhất của lực lượng cảnh sát tốt nhất Châu Á.

Tỷ lệ rời đi của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông liên tục tăng cao và đang ở mức kỷ lục. (Ảnh qua Reuters)

Từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ rời đi của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông liên tục tăng cao và đang ở mức kỷ lục. 

Lời của người trong cuộc

Lương Hạo Dư (còn gọi là Ruby) – người trước đây từng dẫn chương trình “Tin tức Cảnh sát” hiện đã rời khỏi lực lượng cảnh sát, gần đây cô đã đồng ý phỏng vấn với tờ Hồng Kông “Apple Daily”. Cô nói rằng, làm một con người thì chúng ta phải suy nghĩ độc lập, và lên tiếng cho công lý, làm việc với lương tâm và không thẹn với trời đất.

Theo thông tin từ Facebook cảnh sát Hồng Kông, Hạo Dư đã từ chức vì lập trường bất đồng giữa phong trào chống luật an ninh mới và lực lượng cảnh sát.

Ruby đã chọn từ bỏ công việc cảnh sát có mức lương cao, cô cho rằng mặc dù là một sĩ quan cảnh sát, bản thân rất muốn thành tâm ra sức cho chính phủ. Nhưng việc đó không có nghĩa là cô sẽ mất tự do suy nghĩ độc lập và tự do ngôn luận, sau đó thậm chí Hạo Dư còn bị tẩy chay và bị quấy nhiễu vì ủng hộ phong trào chống luật an ninh mới.

Ruby tốt nghiệp khoa truyền thông, làm phóng viên cho đài truyền hình ATV trong 2 năm, tình cờ cô gia nhập lực lượng cảnh sát vào tháng 3/2014, với tính cách hay bất bình cho người khác, ghét ác như thù của Ruby đã khiến cuộc sống của cô gặp rất nhiều khó khăn trong khi làm việc cho lực lượng cảnh sát.

Cô đã từng ca ngợi trang Facebook “Hắc cảnh Hồng Kông – Hong Kong Popo”, và đăng một bài trên IG với tiêu đề “Hồng Kông cố lên”… Những hành động ủng hộ cuộc biểu tình này, đã khiến cô không thể giữ cương vị dẫn chương trình “tin tức cảnh sát” nữa, cảnh sát cho rằng những bài đăng của cô trên mạng xã hội là không phù hợp.

Mất hết bạn bè vì phục vụ trong đội ngũ cảnh sát Hồng Kông

Trong 6 năm phục vụ cho lực lượng cảnh sát, cô thường cảm thấy mâu thuẫn, bối rối vì văn hóa cảnh sát và các khái niệm giai cấp, nghề nghiệp đã khiến cô mất nhiều bạn bè. Khi mời bạn bè đến tham dự lễ kết hôn của mình, có người trả lời lại rằng “đã đọc nhưng không đến”. Rất nhiều bạn bè tốt vì lý do chính trị mà đã cắt đứt, không qua lại với Ruby nữa, điều này khiến cô rất buồn.

Lương Hạo Dư (còn gọi là Ruby) – người trước đây từng dẫn chương trình “Tin tức Cảnh sát” hiện đã rời khỏi lực lượng cảnh sát. (Ảnh qua HK01)

Hiện tại, cô đã từ bỏ lực lượng cảnh sát, cô nói rằng bản thân mình chưa hề quên những người bạn tốt, cũng không quên ước nguyện ban đầu khi làm một sĩ quan cảnh sát. Một lý do khác để rời đi là cô nhận ra rằng, thu nhập không nên là sự cân nhắc quan trọng nhất khi tìm việc. 

Quyết định từ chức của cô được gia đình ủng hộ. Ruby không muốn đề cập nhiều về tình hình hiện tại người chồng cảnh sát của mình, cô không biết bày tỏ như thế nào, chỉ có thể nói rằng: Mặc dù các đồng nghiệp trong lực lượng cảnh sát nói sẽ không làm tổn hại đến người nhà của cô, nhưng sự thật là họ không giữ lời hứa.

Đã không còn là một nghề nghiệp được hoan nghênh

Câu chuyện của Ruby chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong lực lượng cảnh sát. Sau phong trào chống dự luật an ninh mới, lực lượng cảnh sát nổi tiếng ngày nào đã bị mất uy tín, và cảnh sát hiện lại trở thành một nghề không được hoan nghênh. 

Apple Daily đưa tin, tính đến cuối tháng 2/2020, số lượng tân binh trong lực lượng cảnh sát chỉ còn 766 người, giảm 40% so với 1.341 người trong đoạn 2018-2019. Thành viên Ủy ban An ninh của Hội đồng Lập pháp – Lâm Trác Đình than thở rằng, những người trong lực lượng cảnh sát, nếu không muốn thông đồng làm điều xấu thì chỉ có thể tìm lối thoát khác.

Theo thông tin do Cục An ninh cung cấp cho Ủy ban Tài chính của Hội đồng Lập pháp: Số lượng ứng viên nộp đơn hoặc tân binh trong lực lượng cảnh sát năm 2020 so với năm 2019 đã sụt giảm đáng kể. 

Giai đoạn 2017-2019, số người nộp đơn với mong muốn phục vụ cho lực lượng cảnh sát (bao gồm cả thanh tra viên và cảnh sát) lần lượt là 19.552 và 17.928. Năm 2019-2020, số người nộp đơn chỉ còn 10.847, giảm gần một nửa.

Đối mặt với việc thiếu hụt nhân lực, gần đây cảnh sát Hồng Kông đã mời và bố trí khoảng 1.600-1.700 sĩ quan cảnh sát mới vừa nghỉ hưu trở lại làm việc, dự kiến họ ​​sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến năm 2020-2021. 

Tháng 4, một quảng cáo tuyển dụng toàn trang đã được đăng trên các tờ báo Hồng Kông, đồng thời còn có các video ngắn để khuyến khích người dân Hồng Kông đăng ký nộp đơn: Dù trên 30 tuổi cũng có thể nộp đơn, tại các trường đại học ở nước ngoài cũng tiến hành các loại tuyển dụng.

Lâm Trác Đình nói rằng, dưới sự lãnh đạo của “một người anh” trong lực lượng cảnh sát là Đặng Bỉnh Cường, văn hóa lực lượng cảnh sát ngày càng trở nên bại hoại, một số người nếu không muốn thông đồng làm điều xấu thì chỉ có thể tìm lối thoát khác. 

Trác Đình cũng không khuyến khích thế hệ mới gia nhập lực lượng cảnh sát, anh nói rằng không ai có thể đảo ngược văn hóa của lực lượng cảnh sát, nhưng lương tâm lại có thể bị thứ văn hóa này nuốt chửng.

Việt Anh (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x