Hồng Kông: Tai nạn ô tô nghiêm trọng, cảnh sát chống bạo động cười đùa tại hiện trường

20/12/19, 07:01 Thế giới

Vào chiều 18/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc Phấn Lĩnh ở Hồng Kông, khiến 6 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương. Trong đoạn video ngắn phát trực tiếp có cư dân mạng phát hiện ra rằng có 4 cảnh sát chống bạo động đang chuyện trò vui vẻ trước hiện trường bi thương. Cư dân mạng trực tiếp khiển trách: Máu lạnh.

4 cảnh sát chống bạo động đang chuyện trò vui vẻ trước hiện trường bi thương.
4 cảnh sát chống bạo động đang chuyện trò vui vẻ trước hiện trường bi thương. (Ảnh: NTDTV)

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 18/12, một chiếc xe buýt KMB 974 ở Hồng Kông đi từ Vịnh Tử Bắc đến tòa Hoa Minh ở Phấn Lĩnh, xuôi theo quốc lộ Phấn Lĩnh, Thượng Thủy đi theo hướng Sa Điền, khi băng qua Tsung Pak Long, bất ngờ rời khỏi làn đường và đâm vào hàng rào chống va chạm bên trái. Sau khi trượt khoảng 7 mét thì đâm sầm vào một cái cây lớn bên ngoài hàng rào, thân xe bên trái và nóc xe bị lột vỏ, chiếc xe lao về phía trước khoảng 20 mét nữa mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 6 người chết và 39 người bị thương, tuổi của người chết dao động từ 31 đến 59. Trong số 39 người bị thương bao gồm hai trẻ em 3 và 12 tuổi. Một trong những người bị thương mô tả rằng sau vụ tai nạn, một toa xe toàn là máu, cảm giác tử thần đã lướt qua người mình.

Nhân viên chữa cháy và nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu cho những người bị thương tại chỗ. Rất nhiều người bị thương tại hiện trường vụ tai nạn, có người vỡ đầu chảy máu, có người ngồi trên đường chờ cứu viện, hiện trường còn tạo dựng nhà xác tạm thời.

Trưởng phòng cứu hỏa Lý Minh Cơ nói, 5 hành khách được chứng thực đã chết tại chỗ, 40 người bị thương đã được xe cứu thương đưa đến 4 bệnh viện, trong đó một nữ hành khách đã chết sau khi cấp cứu.

Từ những hình ảnh hiện trường, có thể thấy rằng thân xe phía bên trái gần như tróc ra, cũng có chỗ ngồi bay ra khỏi xe, và các cửa sổ phía trên bên trái đều nứt toác. Sau khi bị xe bus đâm vào, các nhánh cây của cây đại thụ đã bị gãy, bộ phận nóc và trụ chống bên trái của nóc xe bus bị mắc kẹt trên cành cây. Nhân viên chữa cháy dùng thang leo lên trên cây để hỗ trợ tìm kiếm, cảnh sát cũng đã tìm kiếm chứng cứ ở trong toa xe và khu vực lân cận.

Tuy nhiên, trong đoạn video trực tiếp, có cư dân mạng phát hiện có 4 cảnh sát mặc đồ trang bị chống bạo động, đứng gần hiện trường vụ tai nạn nói chuyện phiếm với vẻ mặt tươi cười. Từ bức ảnh cho thấy, sau lưng 4 tên cảnh sát chính là chiếc xe bus vừa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, cư dân mạng cũng đã đăng tải ảnh chụp màn hình 4 tên cảnh sát cười ha hả, dẫn đến sự chỉ trích từ nhiều cư dân mạng.

Cư dân mạng sôi nổi công kích 4 cảnh sát: “Không tôn trọng người đã mất, máu lạnh”, “Cảnh sát đen cười vui vẻ đến vậy khi đứng tại hiện trường vụ tai nạn, có gì đáng cười hả?”.

Các video ngắn liên quan đã lan truyền trên mạng, cũng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Có cư dân mạng phát hiện, 4 cảnh sát với vẻ mặt tươi cười đó dường như đeo khẩu trang lên cùng một lúc. Sau đó, tất cả cảnh sát chống bạo động có mặt tại hiện trường để duy trì trật tự đều đeo khẩu trang.

Sau vụ việc, lái xe 56 tuổi đã được kiểm tra, phát hiện hơi thở có cồn, lập tức bị bắt vì lái xe nguy hiểm và gây tử vong.

Có nhân viên lái xe của công ty xe bus Cửu Long tiết lộ, nhân viên lái xe trong vụ tai nạn đã đi làm lúc 7 giờ sáng cùng ngày, trước đó được sắp xếp lái xe 78K, sau đó lái một xe khác qua tuyến đường ven biển, lúc xảy ra tai nạn, lái xe 978 là tuyến đường thứ 3 anh ta lái xe trong ngày. Thời gian làm việc của anh ta vào ngày hôm đó là khoảng 9 giờ đồng hồ, lúc xảy ra tai nạn chính là chuyến xe cuối cùng mà anh ta lái.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x