Huawei bị Mỹ cấm vận, Trung Quốc kêu gọi tẩy chay dùng hàng Mỹ, Iphone, KFC…

27/05/19, 10:30 Thế giới, Tin trong ngày

Hôm 13/5, tờ báo Global Times đã đăng bài xã luận kêu gọi người Trung Quốc mở cuộc “chiến tranh nhân dân” chống Mỹ. Và làn sóng tẩy chay hàng hóa, dịch vụ Mỹ đã bắt đầu xuất hiện tại quốc gia tỷ dân này.

Người Trung Quốc kêu gọi tẩy chay các cửa hàng KFC. (Ảnh qua Genk)

Không lâu sau khi chính quyền Trump áp mức thuế suất 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, tiếp đó là ban hành sắc lệnh cấm các công ty Mỹ hợp tác với Huawei, người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ với những bước đi mạnh bạo của Mỹ.

Không chỉ thể hiện bằng lời nói trên các diễn đàn, mạng xã hội lớn, người tiêu dùng nước này cũng cụ thể hóa lời nói của mình bằng hành động. Đã có hàng loạt các phong trào nổi lên kêu gọi mọi người tẩy chay iPhone, dừng mua xe hơi của Mỹ hay không ăn gà rán tại cửa hàng KFC.

Điển hình trong một thông báo nội bộ, trạm đăng kiểm cơ giới Tĩnh Cương, tỉnh Giang Tô đã ra lệnh cấm nhân viên sử dụng iPhone, lái xe hơi thương hiệu Mỹ, dùng bữa tại các cửa hàng thức ăn nhanh nguồn gốc Mỹ như KFC và đi du lịch đến Mỹ. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm quy tắc mới sẽ bị sa thải.

“Nhân viên bị cấm mua hoặc dùng iPhone. Chúng tôi đề nghị mọi người chọn thương hiệu điện thoại di động nội địa Trung Quốc như Huawei. Nhân viên không được phép mua xe của liên doanh Trung Quốc – Mỹ, nên mua xe do Trung Quốc sản xuất 100%”, ban lãnh đạo doanh nghiệp thông báo.

Trung Quốc thúc đẩy người dân tẩy chay Iphone và dùng Huawei. (Ảnh qua vnreview)

“Nhân viên bị cấm ăn tại McDonald’s hoặc KFC. Mọi người không được phép mua sản phẩm P&G, Amway hoặc bất kỳ thương hiệu Mỹ khác và không đi du lịch tới đến Mỹ”. Thông báo được gửi qua email tới toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp.

Ông Wang Zhixin, một quản lý tại hãng sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời cho biết đã sớm bán chiếc iPhone 7 ba năm tuổi của mình và chuyển sang dùng Huawei P30: “Trái tim tôi giục giã phải ủng hộ các thương hiệu Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại”.

Hay như Sam Li, một nhân viên công ty viễn thông Nhà nước tỏ ra cứng rắn: “Sẽ thật xấu hổ nếu rút ra môt chiếc iPhone khỏi túi trong lúc này bởi toàn bộ lãnh đạo công ty đều sử dụng smartphone Huawei”.

Hu Xijin, tổng biên tập tờ Global Times khẳng định đã chuyển sang dùng smartphone Huawei sau 9 năm dùng iPhone.

Nhiều người dân Trung Quốc đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào này, nhưng cũng không ít cư dân mạng cho rằng tẩy chay hoàn toàn mọi sản phẩm Mỹ là điều phi lý và bất khả thi.

“Máy tính cũng nên bị cấm, vì đó là một phát minh của Mỹ”, một người mỉa mai. Một người khác yêu cầu doanh nghiệp trên ngừng sử dụng hệ điều hành Windows vì nó thuộc về Microsoft, một công ty đặt trụ sở tại Mỹ.

“Tôi rất vui khi thấy thông báo này và tôi hy vọng rằng máy bay cũng bị cấm hoạt động. Nhiều hãng hàng không Trung Quốc mua máy bay Boeing”, một cư dân mạng khác hóm hỉnh bình luận.

Được biết trong nhiều năm qua, tập đoàn Apple đã có những hành động thiện chí với Trung Quốc, đơn cử như quyên góp tiền cho các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ vốn cho các công ty như Didi Chuxing, các trung tâm nghiên cứu dữ liệu. Ngoài ra, Apple còn góp phần tạo ra 5 triệu việc làm cho người dân Trung Quốc và các đối tác của Apple cũng mở ra cơ hội việc làm cho hơn 1 triệu người.

Apple còn góp phần tạo ra 5 triệu việc làm cho người dân Trung Quốc và các đối tác của Apple cũng mở ra cơ hội việc làm cho hơn 1 triệu người. (Ảnh qua Zing)

Trước đó trong ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo giám đốc điều hành Huawei, Ren Zhengfei, nói dối về chuyện công ty này không có liên hệ với chính phủ Bắc Kinh.

“Công ty này thuộc về Trung Quốc và mối liên quan chặt chẽ với ĐCSTQ. Sự liên kết này khiến những thông tin của Mỹ truyền qua các mạng lưới đó của họ rơi vào tình thế rủi ro”, ông Pompeo nhấn mạnh.

Ngày 23/5 tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định, công ty công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc là ‘cực kỳ nguy hiểm’.

“Nhìn vào những gì họ đã làm từ khía cạnh an ninh, quân sự, thật sự rất nguy hiểm”, ông Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc. “Nếu chúng ta có một thỏa thuận, tôi mường tượng có thể bao gồm vấn đề Huawei, trong một hình thức nào đó hoặc một phần nào đó”.

Vào ngày 15/5, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cấm vận Huawei và một nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông Trung Quốc khác là ZTE bán thiết bị cho Mỹ. Tiếp đó, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố đã đưa Huawei vào một “danh sách đen” nhằm cấm công ty này giao dịch kinh doanh với các công ty Mỹ.

“Động thái kép” này có thể khiến Huawei không bán được thiết bị tại Mỹ và cũng không mua được linh kiện từ Mỹ.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x