Interpol tổ chức truy quét hàng lậu ở Việt Nam

24/09/14, 16:06 Kinh tế, Thế giới

Hãng BBC dẫn lời Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế cho biết, họ đang tiến hành một đợt truy quét hàng lậu trên quy mô lớn ở Châu Á, trong đó có cả Việt Nam.

Chiến dịch này có tên gọi ‘Operation Real’, kéo dài từ 5/5 đến 11/5 năm nay, hiện đang được triển khai ở 10 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Fiji, Indonesia, Nam Hàn, Thái Lan và Việt Nam.

Interpol cho biết, lực lượng cảnh sát và biên phòng các nước trên  đã tịch thu lượng lớn hàng nhái bao gồm: rượu, thuốc lá, mỹ phẩm, quần áo, hàng điện tử, v.v.. trị giá khoảng 50 triệu đô la Mỹ.

Chỉ tính riêng ở Trung Quốc có tổng cộng 589 người bị bắt và lượng hàng lậu trị giá 37 triệu đôla Mỹ đã được phát hiện.

Ở Nam Hàn, giới chức trách đã tịch thu khoảng 500.000 đồ may mặc nhái thương hiệu. Còn ở Việt Nam, hàng trăm mặt hàng nhái, hàng lậu đang trôi nổi trong các cửa hàng, các gánh hàng rong.. cũng đã bị tịch thu.

Trong khi đó, giới chức ở Hong Kong trong một cuộc khám xét đã phát hiện các bộ phận thiết bị buôn bán trái phép trong một chiếc container chở hàng. Từ đó, họ đã truy ra hơn 600 món hàng điện tử lậu.

“Chiến dịch này một lần nữa cho thấy quy mô xuyên quốc gia của nạn buôn lậu cũng như phạm vi hoạt động quốc tế của các mạng lưới tội phạm trong lĩnh vực này”, ông Michael Ellis, người đứng đầu bộ phận chống hàng lậu, hàng nhái của Interpol cho biết.

Được biết, trước khi chiến dịch bắt đầu, Interpol đã có một khóa huấn luyện kéo dài ba ngày cho 70 quan chức đến từ 10 nước khác nhau trong việc chống hàng lậu.

Interpol nói thêm rằng, họ sẽ thông báo kết quả của chiến dịch này trước thềm của một hội thảo quốc tế về thực thi pháp luật đối với tội phạm về sở hữu trí tuệ. Dự kiến hội thảo sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 23/9 đến ngày 25/9.

Khoảng 500 đại biểu đến từ hơn 80 nước sẽ thảo luận về vai trò của các băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia chuyên buôn bán hàng trái phép, đồng thời nghiên cứu các biện pháp chiến lược hiệu quả nhằm đối phó với vấn nạn này.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x