Iran treo thưởng 80 triệu USD cho mạng sống của tổng thống Trump?

07/01/20, 00:40 Thế giới

Trong chương trình tang lễ của Thiếu tướng Qasem Soleimani được chiếu trực tiếp trên truyền hình Iran ngày 5/1, người đọc điếu văn tang lễ đã thông báo treo thưởng 80 triệu USD để ‘lấy đầu’ Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Mirror.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh qua headtopics.com)

Iran có 80 triệu người. Dựa trên dân số Iran, chúng tôi muốn đưa ra 80 triệu USD là phần thưởng cho ai ‘lấy đầu’ của Tổng thống Trump,” đài Al Arabiya của Iran dẫn lời người chủ trì tang lễ tướng Soleimani tuyên bố.

Thông báo được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran trong chương trình tang lễ của ông Soleimani, giữa lúc hàng triệu người dân xuống đường tham dự tang lễ. Kể từ đó, nhiều phương tiện truyền thông khác đều đưa tin Iran sẽ trao phần thưởng trị giá 80 triệu USD cho người có thể “lấy đầu” Tổng thống Mỹ. 

Tuy nhiên, trang tin chuyên kiểm chứng thông tin Snopes cho biết, việc người đọc điếu văn tang lễ tướng Soleimani kêu gọi dùng 80 triệu USD để “lấy đầu” ông Trump là sự thật nhưng đề nghị này chưa được chính quyền Tehran chấp nhận và không thể hiện lập trường chính thức của Iran.

Được biết, Tướng Qasem Soleimani là tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời là người chịu trách nhiệm các chiến dịch bí mật của nước Cộng hòa Hồi giáo ở nước ngoài.

Tang lễ của ông này được phát trực tiếp trên kênh Channel One của Iran lúc thông báo được đưa ra. Trước đó, nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù Mỹ, nhiều chính trị gia tại Quốc hội Iran cũng cáo buộc Washington “tuyên bố chiến tranh”.

Hàng trăm ngàn người dân Iran đổ ra đường dự đám tang tướng Soleimani. (Ảnh qua Reddit)

Hãng thông tấn ILNA của Iran đưa tin nghị sĩ Abolfazl Abutorabi còn đe dọa sẽ tấn công Nhà Trắng tại phiên khai mạc Quốc hội vào ngày 5/1.

Chúng ta có thể tấn công chính Nhà Trắng, chúng ta có thể đáp trả họ trên đất Mỹ. Chúng ta có sức mạnh và nhờ Thượng đế, chúng ta sẽ đáp trả vào một thời điểm thích hợp,” ông Abutorabi nói.

Đây là một lời tuyên chiến, nếu quý vị do dự, quý vị sẽ thua. Khi ai đó tuyên bố chiến tranh, quý vị có muốn đáp trả những viên đạn bằng những bông hoa không? Họ sẽ bắn vào đầu quý vị,” ông Abutorabi nhấn mạnh.

Chính quyền Tehran thề sẽ trả thù Mỹ sau khi vị tư lệnh lực lượng Quds của Iranbị giết trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại sân bay Baghdad vào hôm 3/1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi cuộc không kích giết chết Tướng Soleimani là “tội ác ghê tởm” và tuyên bố sẽ đáp trả hành động của Washington; lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei cũng khẳng định sẽ “trả thù tàn khốc” nước Mỹ.

Phản ứng trước động thái của Iran, Tổng thống Trump hôm 4/1 cảnh báo Mỹ đang nhắm vào 52 mục tiêu ở Iran và sẽ đáp trả “rất nhanh và mạnh mẽ” nếu nước Cộng hòa Hồi giáo tấn công người Mỹ để trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani, theo AFP.

Cuộc tập kích đã đẩy sự thù địch kéo dài giữa Washington và Tehran lên đỉnh điểm và làm dấy lên nỗi ám ảnh về một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông.

Trong khi đó, Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện tạm ngưng các chiến dịch tại Iraq. Liên minh cho biết điều này ảnh hưởng việc huấn luyện lực lượng an ninh Iraq và cuộc chiến chống IS, trong khi giới quan sát cảnh báo nguy cơ IS trỗi dậy trở lại ở Trung Đông.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x