Iran tuyên bố sẽ báo thù Mỹ vì gây ra cái chết của tư lệnh quân đội

03/01/20, 16:33 Thế giới

Iran tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm cho vụ không kích tại sân bay Baghdad, Iraq rạng 3/1 và Tehran thề sẽ báo thù cho cái chết của Tư lệnh Lực lượng Cách mạng Vệ binh Hồi giáo Iran, Tướng Qasem Soleimani, theo Reuters.

Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng Khẩn cấp Quốc gia Iran. (Ảnh qua omidnews.com)

“Ông ấy đã về với những người anh em liệt sĩ, còn chúng ta sẽ mang tới sự báo thù tồi tệ cho nước Mỹ”, Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng Khẩn cấp Quốc gia Iran (EC) viết trên Twitter hôm 3/1, đề cập tới vụ không kích giết chết tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), gần sân bay quốc tế Baghdad của Iraq.

Chúng tôi sẽ nghiền nát kẻ đã thực hiện cuộc ám sát bất công đối với tướng Soleimani. Chúng tôi sẽ trả thù từ tất cả những bên liên quan và bắt họ chịu trách nhiệm cho vụ ám sát ông ấy.” Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố trên hãng thông tấn IRNA hôm 3/1. 

Truyền hình Iran cũng dẫn thông báo của lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Ali Khamenei: “Mọi kẻ thù nên hiểu rằng sự kháng cự của thánh chiến Hồi giáo sẽ tiếp tục với một động cơ thúc đẩy gấp đôi và một chiến thắng nhất định chờ đợi những tay súng trong cuộc chiến tranh linh thiêng”.

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran cũng thông báo, Iran sẽ để tang 3 ngày, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả đối với “thủ phạm” giết hại Thiếu tướng Qassem Soleimani. 

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 3/1 cũng lên tiếng chỉ trích vụ không kích của Mỹ nhắm vào tướng Qassem Soleimani. Đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả. Ông Javad Zarif nhấn mạnh, vụ ám sát Thiếu tướng Soleimani sẽ làm gia tăng sự chống đối nhằm vào Mỹ và Israel tại khu vực và trên thế giới.

Trong khi đó, Fox News dẫn một số nguồn tin cho biết Các lực lượng Vũ trang Mỹ đã ở trong tình trạng báo động cao sau khi Tướng Soleimani của Iran bị thiệt mạng do các cuộc không kích của Washington nhằm vào sân bay Baghdad của Iraq.

Một số thành viên Đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại rằng việc tiêu diệt vị tướng hàng đầu của Tehran có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh cao hơn và khiến lợi ích của Mỹ ở Trung Đông gặp rủi ro.

Tuy nhiên, chiến dịch không kích của Tổng thống Trump được các nghị sĩ Cộng hòa lên tiếng ủng hộ, đồng thời khẳng định vụ tiêu diệt Tướng Soleimani đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Iran và có thể là sự răn đe với các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Qassem Soleimani là kẻ chủ mưu trong chế độ khủng bố của Iran nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả cái chết của hàng trăm người Mỹ. Tối nay, ông ta nhận được những gì đích đáng và tất cả lính Mỹ chết dưới tay ông ta nhận được những gì họ xứng đáng: công lý. Nước Mỹ giờ an toàn hơn sau cái chết của Soleimani”, Thượng nghị sĩ Tom Sen thuộc đảng Cộng hòa, bang Arkansas cho biết

“Các hành động phòng thủ mà Mỹ thực hiện chống lại Iran và các ủy nhiệm của chính quyền Tehran là phù hợp với các cảnh báo trước đó. Họ bỏ qua những cảnh báo này vì tin rằng tổng thống Mỹ bị kìm kẹp bởi những chia rẽ chính trị trong nước. Họ đã tính toán sai lầm”, Thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng hòa từ bang Florida bình luận.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x