Israel liên minh với 4 quốc gia Trung Đông để chống lại Iran

02/03/21, 10:30 Thế giới

Israel, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác chống lại những kẻ thù chung, trong bối cảnh tân chính quyền Mỹ nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran, theo Jerusalem Post.

Israel liên minh với 4 quốc gia Trung Đông để chống lại Iran
Buổi lễ Hiệp định Abraham hồi tháng 9/2020. (Ảnh: AFP)

Nguồn tin cho biết, vấn đề đang được “thảo luận một cách không chính thức” và nói thêm rằng các nước là đồng minh của Hoa Kỳ. Cả bốn quốc gia đều tin rằng một Iran có hạt nhân sẽ là một mối đe dọa lớn, và lo ngại về kế hoạch tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của chính quyền Biden.

Nguồn tin cho biết: “Có nhiều điều sẽ đạt được bằng cách mở rộng hợp tác.”

Nhận xét được đưa ra sau một bài báo của Chủ tịch Đại hội Do Thái thế giới Ron Lauder trên tờ Tin tức Ả Rập kêu gọi một “NATO của Trung Đông”.

Ả-Rập-Xê-Út không có báo chí tự do và Arab News, một tờ nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Ả-Rập-Xê-Út, thuộc sở hữu của Thái tử Turki bin Salman Al Saud, con trai của Vua Salman và anh trai của Thái tử Mohammad bin Salman, và là được coi là phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Saudi.

Lauder cho biết các mối liên hệ của ông tại các quốc gia Ả Rập coi Israel là đồng minh đáng tin cậy duy nhất chống lại Iran và ngược lại. Họ “đang suy tính, hoảng hốt, phương Tây không có khả năng ngăn chặn những phát triển hiếu chiến, nguy hiểm này” của việc Iran nối lại hoạt động làm giàu uranium và hạn chế quyền truy cập của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tới các địa điểm hạt nhân, ông nói.

“Đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng của một Iran độc ác và sự yếu kém của một thế giới bị tấn công bởi coronavirus, con đường hướng tới sự tự cường dường như cũng là con đường duy nhất ở phía trước”, Lauder viết. “Người Israel và người Ả Rập nên nắm bắt cơ hội để làm việc cùng nhau để cứu Trung Đông khỏi thảm họa của chủ nghĩa cực đoan và hạt nhân hóa.”

Israel đang đàm phán với ba quốc gia vùng Vịnh về một liên minh quốc phòng, i24 News đưa tin vào tuần trước.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết họ “không xác nhận báo cáo, nhưng chúng tôi luôn quan tâm đến việc nâng cấp quan hệ với các đối tác Trung Đông của chúng tôi.”

Một dấu hiệu ban đầu cho thấy có thể có một liên minh quốc phòng là Israel không phản đối việc Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho UAE, sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ như một phần của Hiệp định Abraham năm ngoái.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, Washington phải đảm bảo việc bán vũ khí của mình ở Trung Đông không đe dọa lợi thế quân sự chất lượng của Israel trong khu vực. Sau các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và người đồng cấp Mỹ vào thời điểm đó, Jerusalem đã bật đèn xanh để bán máy bay cho Abu Dhabi.

Israel vẫn chưa có quan hệ chính thức với Saudi Arabia, nhưng đã trở nên gần gũi hơn với ba quốc gia vùng Vịnh mà họ đang thảo luận về hợp tác an ninh hơn nữa sau thỏa thuận năm 2015 giữa các cường quốc thế giới và Iran, điều mà họ cho rằng không ngăn được Iran phát triển vũ khí hạt nhân một khi thỏa thuận này hết hiệu lực.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và MBS, với tư cách là thái tử Ả-Rập-Xê-Út, đã bí mật gặp nhau tại Neom, một thành phố tương lai được lên kế hoạch của Ả-Rập-Xê-Út trên Biển Đỏ, vào tháng 11 năm ngoái.

Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Ô-man Badr Albusaidi hôm thứ Hai.

“Các quan điểm về một số vấn đề cùng quan tâm đã được trao đổi, cũng như tầm quan trọng của việc hỗ trợ tất cả các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực”, Ashkenazi nói. “Chúng tôi đồng ý duy trì kênh liên lạc trực tiếp của mình và tăng cường hợp tác hơn nữa”.

Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức với Ô-man, nhưng ông Netanyahu đã dẫn đầu một phái đoàn tới nước này vào năm 2018.

Albusaidi cũng đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine Riad Malki, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Ô-man cho biết.

Albusaidi khẳng định: “Lập trường của Ô-man ủng hộ việc đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện ở Trung Đông thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp và một giải pháp hai nhà nước với việc thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập”, tuyên bố cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, Teheran ngày 28/02/2021 đã bác bỏ đề nghị về một cuộc gặp không chính thức với Hoa Kỳ và một số cường quốc khác để tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Chính quyền Hồi Giáo tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Mỹ phải gỡ bỏ các trừng phạt đơn phương nhắm vào Iran.

Từ Thức

Theo jpost.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x