Kết quả thi THPT lớp 10: 50% thí sinh có điểm dưới trung bình môn Toán

13/06/19, 09:45 Việt Nam

Điểm thi năm nay được đánh giá là khả quan với hơn 50% thí sinh trên điểm trung bình môn toán, văn 95% thí sinh, Anh 42% thí sinh trên điểm trung bình.

Kết quả thi THPT lớp 10: 50% thí sinh có điểm dưới trung bình môn Toán.1
Thí sinh kiểm tra điểm thi. (Ảnh minh họa)

Chiều 12/6, tổng kết chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, trong 79.500 thí sinh dự thi có 49,62% (khoảng 39.400 bài) dưới điểm trung bình (điểm 5) môn Toán. Con số này ở môn Văn là 5,31% (4.229 bài) và Anh văn là 58,4% (46.278 bài).

Điểm thi môn Toán năm nay so với năm ngoái được cho là đã tiến bộ (trong khi năm ngoái có khoảng 50% thí sinh dưới trung bình).

Không có thí sinh đạt điểm 10 môn Văn, Toán có 228 em, Anh văn 53 em. Điểm trên 8 ở môn Văn có 8.655 bài, môn Toán 6.102 bài, Anh văn 7.734 bài. Tuy nhiên, vẫn có 11 thí sinh điểm 0 môn Văn và 126 thí sinh bị điểm 0 môn Toán.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD – ĐT TP.HCM cho biết số điểm 0 của môn Toán ít hơn năm trước. “Tuy nhiên, năm nay trong đề thi có những ý rất cơ bản, rất nhẹ, nhưng cuối cùng 126 em vẫn không làm được câu nào thì chắc chắn phải điều chỉnh cách học, cách dạy ở trường phổ thông.

Điều chúng tôi rất vui là những bài toán thực tế, những đề văn nghị luận xã hội được các em đón nhận rất tốt. Riêng với môn Toán, việc ra một đề thi có 4 câu vận dụng là khá nặng, nhưng 50% trở lên có điểm 5 cũng là rất đáng mừng”.

Kết quả thi THPT lớp 10: 50% thí sinh có điểm dưới trung bình môn Toán.2
Điểm thi môn Toán năm nay so với năm ngoái được cho là đã tiến bộ. (Ảnh qua THPTQuocgia)

Các thí sinh đã dự thi 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ trong ngày 2/6 và 3/6. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó Ngữ văn và Toán hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số một) và điểm ưu tiên.

Được biết, TP HCM năm nay có hơn 95.000 thí sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 80.300 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập (thi thường 74.180, còn lại thi chuyên).

So với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 112 trường THPT công lập là gần 67.300 thí sinh, sẽ có gần 13.000 thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Những thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập có thể lựa chọn các hình thức học nghề, học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp hoặc các trường THPT dân lập, tư thục, trường đào tạo nghề,…

Ngoài ra, về việc phúc khảo sẽ bắt đầu cho thí sinh nộp đơn đăng ký từ ngày 13 đến 15/6. Kết quả phúc khảo sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 19/6. Dự kiến ngày 10/7, Sở công bố điểm chuẩn.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x