Khẩn cấp truy tìm hơn 1.000 du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia

18/02/20, 17:24 Thế giới, Tin trong ngày

Sau khi Malaysia phát hiện một người phụ nữ dương tính với Covid-19 trên tàu MS Westerdam, Holland America Line – đơn vị vận hành con tàu này đã phải phát đi thông điệp “Khẩn cấp truy tìm hơn 1.000 du khách đã tỏa ra khắp các nơi trên thế giới” đến các tổ chức Y tế và chính phủ các nước để ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19 ra toàn cầu.

Khẩn cấp truy tìm hơn 1.000 du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia 3
Khẩn cấp truy tìm hơn 1.000 du khách đã tỏa ra khắp các nơi trên thế giới. (Ảnh: AP)

Vào ngày 15/2, phía Malaysia thông báo, một nữ hành khách người Mỹ sau khi rời du thuyền MS Westerdam đến Kuala Lumpur đã được chẩn đoán 2 lần và đều có kết quả dương tính với Covid-19. 

Phó Thủ tướng Malaysia, ông Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail cho biết, tất cả mọi người trên tàu được coi là có liên hệ gần với người phụ nữ Mỹ 83 tuổi và coi đó là rủi ro. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Malaysia đã thông báo không tiếp nhận thêm bất kỳ ai từng có mặt trên du thuyền MS Westerdam.

Ngoài ra, giới chức Malaysia cũng cho biết, có khoảng 137 trong số 145 hành khách đi cùng chuyến bay với người phụ nữ Mỹ dương tính với virus corona chủng mới đã trở về nhà ở nhiều nước khác nhau sau khi không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Trong khi đó, hàng chục hành khách đã bay tới Thái Lan và tiếp tục bay đến các nước khác.

Khẩn cấp truy tìm hơn 1.000 du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia 5
Malaysia thông báo rằng, sẽ không tiếp nhận thêm bất kỳ ai từng có mặt trên du thuyền MS Westerdam. (Ảnh: Kyodo)

Ngay sau có thông tin từ phía Malaysia, Holland America Line, đơn vị vận hành du thuyền MS Westerdam cho biết, họ đang liên hệ với chính phủ các nước cũng như các chuyên gia y tế để tìm kiếm hơn 1.000 du khách đã xuống tàu và tản ra đi khắp các nơi trên thế giới.

Ngoài ra, Holland America cũng nói rằng, họ đang phối hợp với giới chức y tế Malaysia, Campuchia, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để điều tra và xác định những người có thể đã tiếp xúc gần với nữ hành khách Mỹ nhiễm Covid-19 trên con tàu này.

Theo New York Times, đến cuối ngày 16/2, các hành khách của du thuyền MS Westerdam đã tỏa ra ít nhất 3 châu lục.

Khẩn cấp truy tìm hơn 1.000 du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia 6
Các hành khách của du thuyền MS Westerdam đã tỏa ra ít nhất 3 châu lục. (Ảnh AFP)

Ông Stanley Deresinski, giáo sư Đại học Stanford, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng: “Người phụ nữ này đã ở trên du thuyền và đã bị nhiễm bệnh trong vài ngày, có khả năng bà ấy đã tiếp xúc và lây bệnh cho những hành khách khác trên du thuyền, trong khi những du khách này hiện đã về nhà. Có thể một ai đó đã nhiễm virus nhưng chưa có triệu chứng và người này sẽ bắt đầu một chuỗi lây nhiễm mới ở bất cứ nơi nào họ di chuyển đến”.

Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt cho hay, với việc hơn 1.000 hành khách tỏa đi các nơi, việc ngăn chặn nguy cơ dịch virus corona bùng phát có thể khó khăn hơn.

“Đây có thể là 1 bước ngoặt”, tiến sĩ Schaffner cảnh báo.

Tiến sĩ Peter Rabinowitz, đồng giám đốc của MetaCenter về Phòng chống đại dịch và an ninh y tế toàn cầu tại Đại học Washington cho rằng, sự việc này sẽ thách thức khả năng truy tìm dấu vết, phương pháp được sử dụng để theo dõi những người bị nhiễm bệnh. 

“Kiểm soát một tình huống như thế này, khi mọi người đã tỏa ra khắp nơi trên thế giới thật đáng sợ”, ông Rabinowitz cho hay.

 

Khẩn cấp truy tìm hơn 1.000 du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia
Ngày 14/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đích thân tới cảng Sihanoukvillera để tiếp đón du khách trên du thuyền MS Westerdam. (Ảnh: AFP)

Trước đó, vào sáng ngày 14/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đích thân tới cảng Sihanoukvillera để tiếp đón, bắt tay và tặng hoa cho hành khách trên du thuyền MS Westerdam khi họ xuống tàu để chuẩn bị lên xe ra sân bay về nước.

Trên du thuyền MS Westerdam lúc này chở theo 1.455 hành khách gồm 650 người đến từ Mỹ, 271 người đến từ Canada, 127 người đến từ Anh, 91 người đến từ Hà Lan và một nhóm nhỏ hơn đến từ Australia, Đức, Trung Quốc cùng các quốc gia khác, ngoài ra còn có 802 thành viên thuỷ thủ đoàn. 

Theo lộ trình, trước khi cập cảng ở Campuchia, du thuyền này từng ghé qua Hong Kong 2 tuần trước đó, tức vẫn đang trong thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới.

Quảng Ninh bị chấn chỉnh vì không cho tàu Aida Vita cập cảnh 2
Con tàu Diamond Princess bị cách ly ngoài cảng Yokohama của Nhật Bản đã có 454 người dương tính với Covid-19. (Ảnh: AFP)

Việc con tàu Diamond Princess bị cách ly ngoài cảng Yokohama của Nhật Bản và sự lây nhiễm chéo vẫn đang xảy ra mạnh mẽ trên tàu. Tính đến hết ngày 16/2 tổng số ca nhiễm trên du thuyền này đã lên đến 454 người. Và trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện trên du thuyền MS Westerdam mới đây là hồi chuông cảnh báo cho sự lây lan của Covid-19 từ các hành khách trên du thuyền MS Westerdam.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x