Kháng thể virus Vũ Hán được ưu tiên cho quan chức cấp cao của ĐCSTQ?

20/03/20, 07:18 Trung Quốc

Các kháng thể trong máu của những người đã được trị khỏi viêm phổi Vũ Hán có thể có tác dụng hiệu quả trong việc tiêu diệt virus. Gần đây, có người thạo tin ở Bắc Kinh nói rằng, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang được ưu tiên sử dụng kháng thể từ những người phục hồi.

Kháng thể virus Vũ Hán được ưu tiên cho quan chức cấp cao của ĐCSTQ? (ảnh 1)
Có nguồn tin nói rằng, Kháng thể virus Vũ Hán được ưu tiên cho quan chức cấp cao của ĐCSTQ. (Ảnh: Reuters)

Trên mạng từng có tin đồn rằng viêm phổi Vũ Hán đã tấn công vào Trung Nam Hải. Vương Trọng Vĩ, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ nhiệm Văn phòng Tham mưu Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán, hiện đang được cách ly và điều trị khẩn cấp.

Trước đó có thông tin nói rằng, Lật Chiến Thư – Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị đã đưa con rể bị nhiễm bệnh Thái Hoa Ba (người Singapore) trở về Vũ Hán bằng chuyên cơ, việc này khiến Tập Cận Bình rất tức giận. Còn có tin đồn rằng con trai của Thái Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh bị nhiễm dịch. Những tin tức này đều không được xác nhận chính thức hay bác bỏ.

Theo tin độc quyền của “Sound of Hope”, một người thạo tin ở Bắc Kinh giấu tên đã nói về việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của 7 Thường ủy ở Trung Nam Hải, đề cập đến việc các quan chức cấp cao có thể được ưu tiên tiêm các kháng thể virus.

Người này cho biết: “Mặc dù không có vắc-xin, nhưng sẽ có kháng thể, bởi vì một số người được chữa khỏi có kháng thể virus trong máu, lấy máu của người đó là có thể tạo ra huyết thanh chống virus, có thể tiêm vào. Mặc dù nó không được quảng bá rộng rãi ở Trung Quốc, nhưng về phương diện này, tôi nghĩ rằng Trung Quốc, một xã hội có hệ thống phân cấp, chắc chắn sẽ sử dụng nó cho tầng lớp cao nhất”. Nguồn tin tiết lộ, virus thay đổi không theo ý chí của con người. Mặc dù được kiểm soát chặt chẽ trong nội bộ, nhưng không loại trừ khả năng virus sẽ vượt qua ‘tường đỏ’.

Việc tầng lớp đặc quyền của ĐCSTQ được hưởng điều trị y tế đặc biệt đã không còn là điều gì bí mật nữa. Ví dụ: Vào ngày 15/9/2019, trên Wechat ở Trung Quốc đã lan truyền một quảng cáo từ Bệnh viện 301 Bắc Kinh, trong đó tập trung tuyên truyền về “công trình y tế” của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ, tiết lộ việc muốn kéo dài tuổi thọ của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ lên 150 tuổi.

Quảng cáo này đã bị chặn vào ngày hôm sau vì chúng quá nhạy cảm. Bệnh viện 301 Bắc Kinh là một cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng của Trung ương ĐCSTQ, luôn phụ trách sức khỏe và điều trị y tế cho giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ trong nhiều năm qua.

Những thông tin có liên quan đến kháng thể virus trong máu của bệnh nhân được chữa khỏi viêm phổi Vũ Hán đã thu hút được sự chú ý.

Vào tối ngày 13/2, “Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trung Quốc” (CNBG) trực thuộc Bộ Y tế của ĐCSTQ đã tuyên bố rằng, các kháng thể trung hòa virus có giá trị cao đã được phát hiện trong huyết tương của bệnh nhân viêm phổi Vũ hán đã phục hồi, các thí nghiệm đã chứng minh rằng nó có thể tiêu diệt virus một cách hiệu quả. “Chúng tôi sử dụng huyết tương đặc hiệu lâm sàng của bệnh nhân hồi phục để điều trị cho 11 bệnh nhân bị bệnh nặng, hiệu quả điều trị rõ rệt”.

Đồng thời CNBG cũng kiến nghị những bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã hồi phục hiến huyết tương, điều kiện hiến tặng bao gồm “Bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã phục hồi có độ tuổi từ 18-60, đã được chẩn đoán mắc viêm phổi Vũ Hán, hiện đang có sức khỏe tốt sau khi xuất viện, tình nguyện hiến tặng huyết tương để giúp đỡ người khác”… Địa chỉ hiến tặng hiện tại là Nhà hiến máu Ái Tâm của Bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Bắc.

Vào sáng ngày 14/2, Trung tâm Thông tin Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông đã gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm hiến máu Mao Mẫn. Mao Mẫn nói rõ rằng, sau khi người đã hồi phục hiến máu, người thân của những người đã hồi phục cũng không được sử dụng quyền ưu tiên cho phương pháp điều trị này.

Bài báo nói, Mao Mẫn không muốn giải thích lý do tại sao người thân của những người đã phục hồi không thể cứu người thân của họ bằng máu của mình, Mao Mẫn cũng không tiết lộ là ai có thể quyết định sử dụng các kháng thể đặc biệt quý giá này.

Bài báo chất vấn sự không minh bạch này của chính quyền ĐCSTQ là sẽ ưu tiên sử dụng máu của những người đã hồi phục cho quan lại quyền quý, các quan chức cấp cao, người có tiền, người nổi tiếng có thể sẽ được ưu tiên điều trị bằng phương pháp này.

Trung tâm thông tin cho biết, những kháng thể cực kỳ quý giá này có thể cải thiện khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, do đó, máu hiến tặng của những người đã hồi phục có thể sẽ được sử dụng để cải thiện khả năng miễn dịch của các quan chức cấp cao ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x