Kho lương TQ phun thuốc sâu vào ngũ cốc để diệt bọ đen rồi bán cho dân

31/08/20, 15:23 Trung Quốc

Một thương gia buôn ngũ cốc đã mua 4.000 tấn ngô từ tỉnh Cát Lâm và phát hiện rằng trên hạt ngô phủ đầy những lỗ sâu bọ đục khoét, đồng thời nhìn thấy một số lượng lớn “bọ đen” đang bò trong nhà kho. Phía chính quyền sau đó nói rằng chỉ cần phun thuốc trừ sâu thì khoảng nửa tháng là có thể xuất kho.

Kho ngô ở Cát Lâm phát hiện trên hạt ngô phủ đầy những lỗ sâu bọ đục khoét, chính quyền nói rằng chỉ cần phun thuốc là có thể xuất kho. (Ảnh qua Twitter)

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, ngày 23/7, một nữ thương gia buôn lương thực nhìn thấy thông tin đấu thầu ngô tại kho lương thực ở thị trấn Thiêu Oa, Đại An, Cát Lâm từ Trung tâm giao dịch lương thực quốc gia. Vì giá khởi điểm của lô ngô này khá thấp nên cô đã đấu giá thành công 4.000 tấn ngô với giá 2.100 nhân dân tệ/tấn.

Ngày 16/8, người buôn lương thực đến kho để bốc ngô lên xe thì thấy ngô có chi chít lỗ côn trùng, khi vào kho thì thấy nền nhà bị “bọ đen” bám đầy, khiến cô tức giận, những lương thực này rõ ràng là không phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia.

Đáp lại, người đại diện kho lương Đại An, Cát Lâm nói với phóng viên rằng kho đang phun thuốc trừ sâu, “sau khi phun thuốc, khoảng nửa tháng nữa sẽ xuất kho”, còn nói rằng thuốc trừ sâu không ảnh hưởng đến quá trình chế biến thứ cấp của ngô thành thức ăn cho lợn, gà,…

Người phụ trách cũng cho biết, do chỉ mới kiểm tra ngô cách bề mặt kho lương 1m, còn ngô ở tầng sâu hơn chưa kiểm tra nên không xác định được trong toàn kho lương có đạt tiêu chuẩn hay không.

Năm nay, do nhiều thiên tai như dịch bệnh, lũ lụt, châu chấu hoành hành, làm các giới lo lắng rằng Trung Quốc sẽ xảy ra khủng hoảng lương thực, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhiều lần “bác bỏ tin đồn” để duy trì sự ổn định. 

Tập Cận Bình khảo sát tại Hợp tác xã chuyên nghiệp nông dân nông cơ Lô Vĩ ở huyện Lê Thụ, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vào ngày 11/8, các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng ông Tập Cận Bình đã đưa ra “chỉ thị quan trọng” để ngăn chặn tình trạng lãng phí thực phẩm. Các chiến dịch chính trị chống lãng phí thực phẩm đã được phát động trên khắp cả nước khiến người dân không khỏi tự hỏi cuộc khủng hoảng lương thực ở Trung Quốc nghiêm trọng đến mức nào?

Trước đây, đã có những trường hợp “vô tình” cháy kho lương thực trước khi cấp trên đến kiểm tra. Ví dụ, vào tháng 5/2013, một đám cháy đã xảy ra tại trung tâm dự trữ lương thực chi nhánh Lâm Điện, Hắc Long Giang tổng cộng có 78 kho dự trữ lương thực bị cháy, với trữ lượng 47 nghìn tấn. 

Điều đáng chú ý là vụ hỏa hoạn bất ngờ này lại trùng hợp với thời điểm ĐCSTQ vừa mới tổ chức đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra các kho lương thực. Ngoại giới cho rằng sự tham nhũng và vô trách nhiệm của hệ thống dự trữ lương thực Trung Quốc có thể còn che giấu một cuộc khủng hoảng lớn hơn. 

Ngày 12/7 vừa qua, một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng, đoạn video cho thấy chất lượng lương thực loại một trong kho dự trữ Vinh Xương, thị trấn Đức Thắng, huyện Thanh Cương, thuộc chi nhánh Triệu Đông, Hắc Long Giang, có vấn đề về chất lượng. Lương thực bao phủ một lớp mốc meo, che giấu nhiều phế phẩm.

Trong đoạn video, một người phụ nữ cho biết đã mua một lượng lớn ngô dự trữ với giá gần 2.000 nhân dân tệ/tấn, trong quá trình mua, nhân viên kho lương còn làm khó dễ và đòi tiền hoa hồng, kết quả lại bán cho cô loại lương thực bị ngấm nước đã lên men, bốc mùi hôi, thậm chí còn có đất cát lẫn với lương thực, đây đúng là phế phẩm.

Cô cũng nói rằng trước đó quản lý kho đã chỉ đạo công nhân dùng lương thực có chất lượng tốt để đổ lên trên nhằm che giấu phần lương thực đã kém chất lượng. Quản lý kho lương cũng thừa nhận: “Chính nhà nước bảo làm như thế, các vị có bản lĩnh thì tố cáo đi”.

Sau đó, Tổng kho dự trữ lương thực Trung Quốc Triệu Châu đã ra thông báo “cấm nhân viên nước ngoài mang điện thoại di động và các thiết bị ghi hình khác vào khu vực kho”, thời gian thông báo là ngày 28/7/2020.

Cuối tháng 8, một video quay cảnh Kho lương thực Trung Quốc dán tem niêm phong cửa ô tô vào bãi đã lan truyền trên mạng. Đoạn video cho thấy cửa tất cả các phương tiện vào Kho lương Trung Quốc đều được dán thông báo: “Nghiêm cấm xuống xe trong khu vực nhà kho”. Cư dân mạng đặt câu hỏi, kho dự trữ lương thực Trung Quốc đã chột dạ đến mức độ nào rồi?

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x