Không có bằng chứng vụ bạo loạn ngày 6/1 là một ‘cuộc nổi dậy có vũ trang’

23/02/21, 11:27 Thế giới

Không một ai bị buộc tội sở hữu hoặc sử dụng súng trong Điện Capitol. Hơn nữa, thậm chí không ai được xác định mang súng bên trong tòa nhà.

Không có bằng chứng vụ bạo loạn ngày 6/1 là một 'cuộc nổi dậy có vũ trang'
Những người tham gia bạo loạn cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, tại Điện Capitol ở Washington.(Ảnh: Kyle Cheney/ politico)

Kể từ khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát động chiến dịch truy lùng toàn quốc để truy lùng và bắt giữ bất kỳ ai liên quan đến vụ đột nhập Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, hàng trăm thủ phạm đã bị bắt. Hầu hết các đối tượng phải đối mặt với tội nhẹ vì xâm phạm hoặc có hành vi mất trật tự, và hàng chục người đang ngồi tù. Tuy nhiên, không một ai bị xác định là mang theo súng vào trong cuộc bạo loạn.

Những thành viên Đảng Dân Chủ vẫn đang kể lại hàng trăm câu chuyện – theo cách AOC mô tả, những câu chuyện về trải nghiệm ‘cận tử’ của họ trong vụ bạo loạn này. Tất nhiên, câu chuyện của AOC đã bị chế giễu là giả tạo.

Và rằng, truyền thông cánh tả đã nhúng tay vào việc kích động bạo loạn, cũng như vai trò mập mờ của Chủ tịch Hạ viện Pelosi không giải thích được, sự dẫn dắt của lực lượng antifa, việc lên kế hoạch từ trước,… vô vàn những bằng chứng chứng minh đây là cái bẫy chính trị được giăng ra, thì họ vẫn không dừng lại.

Cần lưu ý rằng, có ít nhất 100.000 người đã tham dự bài phát biểu của Trump ngày hôm đó; ít hơn 1.000 người “xông vào” Điện Capitol. Khoảng 200 người đã bị bắt và chỉ có 14 vụ phải đối mặt với cáo buộc về vũ khí. 

Những vũ khí “nguy hiểm và chết người” đó bao gồm hai cây gậy bóng chày, một bình xịt hơi cay, một gậy chống / súng bắn điện, một chiếc rìu, một vài bình cứu hỏa (còn nghi vấn), một chiếc mũ bảo hiểm, một tấm chắn chống bạo động và một dùi cui có thể thu gọn. 

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x