Không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 300.000 đồng

19/03/20, 13:56 Tin trong ngày, Việt Nam

Theo khoản 1 điều 11 của Nghị định 176/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ‘Nếu người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có thể bị phạt tới 300.000 đồng’.

Không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 300.000 đồng
Việc bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh qua vn.sputniknews.com)

Sau khi Văn phòng Chính Phủ đưa ra thông báo số 98/TB-VPCP với nội dung: “Kể từ ngày 16/3, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như: siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng,…”

Nhiều người đã không khỏi băn khoăn rằng: “Nếu không mang khẩu trang thì có bị chế tài gì hay không?”

Để trả lời vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lại Xuân Cường, Văn phòng Luật sư Quốc Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Theo Luật sư Cường, tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, tại điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 11. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch

  1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  2. a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Không đeo khẩu trang thì ‘không giao dịch’

Cùng với quy định ‘Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người’, phần lớn các hệ thống siêu thị đã yêu cầu khách hàng đến mua sắm phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Nếu khách không thực hiện, nhà bán lẻ sẽ từ chối phục vụ.

Tại hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+, người dân sẽ phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian mua sắm.

“Ban quản lý siêu thị có quyền từ chối phục vụ các khách hàng không hợp tác hoặc không đủ điều kiện đảm bảo an toàn sức khỏe”, một thông báo của hệ thống siêu thị Vinmart.

Không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 300.000 đồng 2
Nếu không đeo khẩu trang người dân sẽ không được thực hiện giao dịch. (Ảnh minh họa qua thanhnien.vn)

Trường hợp khách hàng quên mang theo khẩu trang, sẽ mua loại dùng 1 lần trực tiếp tại cửa hoặc phải ra về.

Tại MM Mega Market, toàn bộ hệ thống siêu thị đã dán thông báo bắt buộc đeo khẩu trang khi đến mua sắm.

Tại các hệ thống siêu thị của Saigon Co.op và Big C, hai siêu thị này cũng sắp xếp nhân viên đứng nhắc nhở khách hàng việc đeo khẩu trang.

Ngoài các hệ thống siêu thị, tại các bến xe như: Bến xe miền Tây, bến xe miền Đông,… cũng không phục vụ khách hàng nếu không đeo khẩu trang.

Không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 300.000 đồng 2
Bến xe khách miền Tây, miền Đông,… không phục vụ nếu hành khách không đeo khẩu trang. (Ảnh minh họa qua vov.vn)

Nhiều người dân không mua được khẩu trang

Từ khi có ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đầu tiên ở Việt Nam, nhiều người dân đã tìm mua khẩu trang y tế, nước súc miệng, nước rửa tay sát khuẩn,… Tuy nhiên, người dân gặp không ít khó khăn trước sự biến động giá cả trên thị trường của các mặt hàng này.

Nhiều người đã phải ‘thắt lưng buộc bụng’ để mua khẩu trang y tế với giá cao gấp 7-8 lần so với bình thường, thậm chí có người còn không thể mua được khẩu trang mặc dù đã đi khắp các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh mặt hàng y tế.

Không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 300.000 đồng 2
Tiệm thuốc treo biển hết khẩu trang. (Ảnh qua baotainguyenmoitruong.vn)

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào sáng ngày 15/3, khi hỏi mua khẩu trang y tế tại các nhà thuốc trên tuyến đường Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM thì đều nhận được những cái lắc đầu. 

“Từ sau tết đến nay nhà thuốc đã không còn khẩu trang y tế, không biết khi nào mặt hàng này mới có lại”, nhân viên nhà thuốc Long Châu cho hay. 

Tại khu vực chợ thuốc lớn nhất TP.HCM trên đường Nguyễn Giản Thanh, Q.10, hơn 1/2 số cửa hàng bán dụng cụ y khoa ở đây đều đóng cửa. Một số cửa hàng treo bảng “không bán khẩu trang” hoặc “hết khẩu trang” để khách không phải hỏi. 

Một loạt nhà thuốc trước Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5) đều lắc đầu không còn. Tại nhà thuốc Eco trước bệnh viện, nhân viên nói thẳng, khẩu trang y tế bây giờ vẫn còn là món hàng xa xỉ vì không có hàng để bán.

Không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 300.000 đồng
Người dân phải xếp hàng dài để chờ mua khẩu trang. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Anh Quang Nam, sinh sống tại quận 3 TP.HCM cho biết, khi hỏi mua khẩu trang tại một tiệm thuốc quen trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, nhân viên nhà thuốc đã trả lời là hiện nay nguồn cung cấp khẩu trang y tế báo giá cao quá nên nhà thuốc không lấy hàng. 

“Khách quen có nhu cầu và đồng ý mức giá 330.000 đồng/hộp 50 chiếc thì mới nhận mua giúp chứ cũng không có sẵn”, nhân viên nhà thuốc này cho biết.

Theo anh Nam, từ trước đó 2 – 3 tuần, khẩu trang này có giá lên đến 500.000 đồng/hộp 50 chiếc nhưng vẫn phải mua để phòng dịch.

Cũng đi mua khẩu trang trước giờ phải sử dụng bắt buộc ở nơi công cộng, ông Lê Quang (Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết, từ ngày 14/3 đã chạy hơn chục quầy thuốc trên 3 tuyến đường Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Sơn và Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú) nhưng không mua được chiếc khẩu trang nào.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x