Không thể che giấu thêm, Bắc Kinh buộc phải tuyên bố “mở lại bệnh viện Tiểu Thang Sơn”

18/03/20, 13:57 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khoe khoang “kháng dịch thành công”, các số liệu về dịch bệnh cũng vì thế mà ‘nhảy múa’ trở về 0. Nhưng thực tế thì tình hình dịch bệnh vẫn rất nghiêm trọng, mới đây Bắc Kinh đã buộc phải tuyên bố mở lại bệnh viện Tiểu Thang Sơn.

Không thể che giấu thêm, Bắc Kinh buộc phải tuyên bố "Mở lại bệnh viện Tiểu Thang Sơn" (ảnh 1)
Bệnh viện Tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh. (Ảnh: NTDTV)

Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã trích dẫn một thông báo chính thức từ Bắc Kinh nói rằng, Bệnh viện Tiểu Thang Sơn đã mở cửa từ ngày 16/3 với hơn 1.000 giường bệnh, nhưng không có liệt kê số lượng cụ thể. Khi bệnh viện Tiểu Thang Sơn lần đầu tiên đi vào hoạt động năm 2003, nó chỉ cung cấp 1.000 giường bệnh.

Chính quyền cho biết, bệnh viện Tiểu Thang Sơn “chủ yếu được sử dụng để sàng lọc y tế đối những người từ bên ngoài (trở về) Bắc Kinh”.

Tuy nhiên, thông báo cũng tuyên bố rằng, bệnh viện Tiểu Thang Sơn chịu trách nhiệm “điều trị cho những bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ, những ca bệnh nhẹ và thông thường”, các phòng bệnh đã hoàn thành với diện tích rộng hơn, có xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, kiểm tra hình ảnh, phòng hộ khử trùng, xử lý nước thải, an toàn phòng cháy chữa cháy cùng tất cả các cơ sở khác.

Ngoài ra còn cử đến hàng trăm nhân viên y tế, chuyên về hô hấp, nhiễm trùng, chăm sóc tăng cường, cấp cứu, nhi khoa, Trung y, xét nghiệm, phóng xạ, dược phẩm v.v, và còn cùng với các bệnh viện được chỉ định để điều trị viêm phổi Vũ Hán ở các thành phố khác hình thành cơ chế hội chẩn từ xa.

Một mô tả chi tiết như vậy cho thấy, tuyên bố chính thức “chủ yếu được sử dụng để sàng lọc y tế cho những người từ bên ngoài”, kỳ thực là nó có thể chỉ là một “chức năng phụ” của Tiểu Thang Sơn, bởi vì sàng lọc y tế chỉ yêu cầu tiến hành xét nghiệm virus rất nhanh gọn.

Bệnh viện Tiểu Thang Sơn được xây dựng ở ngoại ô Bắc Kinh năm 2003 để chuyên điều trị cho bệnh nhân SARS (Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng) khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc.
Bệnh viện Tiểu Thang Sơn được xây dựng ở ngoại ô Bắc Kinh năm 2003 để chuyên điều trị cho bệnh nhân SARS (Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng) khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Trên thực tế, ngay từ ngày 28/1, truyền thông của Đảng tại địa phương đã báo cáo rằng, Bệnh viện Tiểu Thang Sơn đang được xây dựng lại và đã có bác sĩ đi vào bên trong. Báo cáo trích dẫn tin tức rằng, bệnh viện “dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong tương lai gần”. Nhưng chính quyền Bắc Kinh đã liên tục từ chối không công khai thừa nhận việc hoạt động lại của bệnh viện Tiểu Thang Sơn.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, một video được quay trực tiếp đã cho thấy, có một số lượng lớn các xe cứu thương hoạt động ở gần bệnh viện. Cư dân mạng nghi ngờ rằng họ đang chuyển bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đến bệnh viện.

Vào ngày 21/2, Đài Á Châu Tự Do (RFA) cũng trích dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ, Bệnh viện Tiểu Thang Sơn đã bắt đầu dự án mở rộng, rất nhiều công nhân thay phiên nhau thi công suốt 24 giờ. Một số nhà phân tích cho rằng, trong vòng chưa đầy một tháng, Tiểu Thang Sơn đã thay đổi từ “tái thiết” sang “mở rộng”, điều này cho thấy tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh là rất nghiêm trọng.

Vào cuối tháng 2, tin tức trên mạng cho thấy, bệnh nhân ở một số bệnh viện ở Bắc Kinh đã quá tải. Chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh nâng cấp độ phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh giống như Vũ Hán, đội ngũ y tế cũng ngừng chi viện cho Vũ Hán.

Ngày 10/3, tờ “Dân báo” của Đài Loan dẫn lời các doanh nhân Đài Loan tại Bắc Kinh nói rằng, tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh đang xấu đi, tình cảnh không kém gì Vũ Hán, chỉ là những tin tức đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy vậy các xí nghiệp ở Bắc Kinh vẫn gấp rút quay trở lại làm việc. Liên tục phát sinh các sự cố tập thể, đã có ít nhất 14 vụ xảy ra. Các nhà máy cứ liên tục hoạt động rồi lại ngừng.

Hiện tại trong số liệu chính thức của ĐCSTQ, các ca bệnh mới được chẩn đoán tăng thêm bên ngoài Vũ Hán đã bị xóa sạch. Ngoại giới lo ngại rằng ĐCSTQ đã che giấu tình hình dịch bệnh, đằng sau việc trở lại làm việc toàn diện “khôi phục sinh hoạt bình thường” có thể sẽ là một đợt bùng phát dịch thứ hai.

Trong khi dữ liệu trong nước bị “xóa sạch”, ĐCSTQ đã ra sức ‘lăng xê’ “virus có nguồn gốc từ nước ngoài” và nhấn mạnh rằng “các ca bệnh là từ nước ngoài truyền vào”. Dư luận nước ngoài tin rằng ĐCSTQ đang chuẩn bị một “con dê thế tội” cho làn sóng bùng phát dịch tiếp theo ở Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố “mở lại Tiểu Thang Sơn” viện cớ là “sàng lọc người trở về Bắc Kinh từ bên ngoài”, việc này như càng củng cố cho suy đoán ở trên.

Bên cạnh việc Bắc Kinh mở lại bệnh viện Tiểu Thang Sơn, Đỗ Dương Minh – nhà bất đồng chính kiến ​​ở Thượng Hải nói với “Sound Of Hope” rằng, Thượng Hải đã bắt đầu lấy sân bóng đá Hồng Khẩu để làm bệnh viện cabin từ ngày 8/3. Đài NTDTV cũng nhận được tin nói rằng, khu vực Cẩm Châu, Liêu Ninh đang gấp rút xây dựng cái gọi là “trung tâm điều trị tập trung cho các bệnh truyền nhiễm”.

Không thể che giấu thêm, Bắc Kinh buộc phải tuyên bố "Mở lại bệnh viện Tiểu Thang Sơn" (ảnh 2)
Đài NTDTV còn nhận được tin từ Đại Lục nói rằng, Cẩm Châu, Liêu Ninh đang xây dựng một phiên bản Liêu Ninh của Bệnh viện Tiểu Thang Sơn. (Ảnh: NTDTV)

Theo tin tức trên mạng, một bệnh viện cabin có sức chứa 4.000 người đã được xây dựng bên ngoài đường vành đai thứ 4 ở Vũ Hán, bốn phía còn được giăng bởi lưới sắt và lưới điện, giống như trại tập trung.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x