Khorasan – nhóm khủng bố nguy hiểm hơn cả ISIS

25/09/14, 10:52 Thế giới

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi vào 23/9, nhiều hỏa lực và tên lửa hành trình Tomahawk của quân đội Mỹ không chỉ nhắm vào ISIS mà còn tấn công một nhóm nhỏ hơn mang tên Khorasan, bao gồm những kẻ từng là thành viên của al-Qaeda ở tây bắc Syria.

Tên lửa hành trình của Mỹ tấn công vào đồn lũy của nhóm Khorasan ở tây bắc Syria ngày 23/9.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho hay, khoảng 50 chiến binh al-Qaeda có liên quan đến Khorasan đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh. 70 tay súng của phiến quân ISIS cũng đã thiệt mạng trong đợt tấn công này.

“Hành động đối với Khorasan đã được Mỹ cân nhắc từ lâu”, một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay.

Max Abrahms, nhà phân tích tại Ủy ban Đối ngoại quốc hội Mỹ nói: “Việc Mỹ tấn công nhóm Khorasan ngay trong đợt không kích đầu tiên vào Syria cho thấy Mỹ đánh giá mức độ nguy hiểm của nhóm này như thế nào”.

Các vị trí mà quân đội Mỹ không kích trên bản đồ Syria.
Các vị trí mà quân đội Mỹ không kích trên bản đồ Syria.

Trong một bài phát biểu ngắn gọn gần đây, Tổng thống Obama giải thích quyết định tấn công vào căn cứ của Khorasan chỉ đơn giản là không bỏ qua “bất kỳ thiên đường an toàn nào cho khủng bố”.

Khorasan gồm “các thành viên nòng cốt của al-Qaeda dạt từ Afghanistan và Pakistan tới Syria”, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết.

Quân số của nhóm này ước tính khoảng 1.000 người, trong khi đó ISIS có tới 31.000 tay súng. Thủ lĩnh của nhóm này là Muhsin al-Fadhli, người được cho là có mối quan hệ thân thiết với Bin Laden.

“Chúng đang thiết lập chân rết ở Syria nhằm tiến hành các cuộc tấn công phương Tây” đồng thời tiến hành tuyển dụng các tay súng người nước ngoài để họ có thể trở về nước và thực hiện khủng bố từ bên trong, ông Ben nói.

CNN dẫn một nguồn tin tình báo cho biết, nhóm này âm mưu thực hiện các cuộc tấn công bằng cách sử dụng loại bom làm từ thiết bị phi kim như hộp thuốc đánh răng.

Eric Holder

Theo Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder, trước lo ngại về nhóm này, giới chức trách Mỹ đã thiết lập thêm nhiều quy định đối với các hành khách di chuyển tới Mỹ bằng đường hàng không, qua đó, phần nào giảm thiểu nguy cơ tấn công khủng bố như hồi 11/9.

Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x