Khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, binh sĩ Triều Tiên buộc phải nuôi thỏ để tự cấp

15/07/20, 11:39 Thế giới

Virus Vũ Hán bùng phát khiến Triều Tiên phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế và cuộc khủng hoảng lương thực dường như trở nên nghiêm trọng hơn. Một báo cáo gần đây cho thấy, lãnh đạo quân đội Triều Tiên đã ra lệnh cho binh sĩ và gia đình của họ phải nuôi thỏ sinh sản càng nhiều càng tốt, và có yêu cầu nghiêm khắc về số lượng.

Các binh sĩ Triều Tiên tuần tra dọc biên giới (Ảnh: Yonhap)

Để tăng nguồn cung cấp thịt một cách rẻ tiền, coi như là thực hiện một phần mệnh lệnh nuôi nhiều động vật ăn cỏ của lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ Chính trị Quân đội Triều Tiên đang cố gắng đưa ra mệnh lệnh mới.

Vào ngày 9/7, Tờ Daily NK đã trích dẫn các nguồn tin quân đội vào ngày 7/6 cho biết, Bộ Vũ trang Nhân dân (MPAF) đã ra lệnh rằng, mỗi người lính phải nuôi ít nhất 1,5 con thỏ đạt cân nặng 3,5 kg, và mỗi gia đình của một người lính phải cho sinh sản ra 15 con thỏ, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ tiến hành “đánh giá” tiến trình nuôi thỏ của họ vào một ngày nào đó trước cuối tháng Tám.

Mệnh lệnh mới dự kiến sẽ đặt một gánh nặng lớn lên các binh sĩ. Chẳng hạn, ngoài việc tham gia tập trận quân sự, một đội quân gồm 130 binh sĩ còn phải nuôi ít nhất 195 con thỏ lớn. Quả thực là như vậy, kể từ khi lệnh được ban hành tới nay, nhiệm vụ của các binh sĩ là tăng số lượng chuồng thỏ, tăng số lượng thỏ và lấy thức ăn cho thỏ. Hầu hết thời gian nghỉ ngơi của họ đều đã tiêu hao hết.

Nguồn tin nói với tờ Daily NK rằng, “các binh sĩ thực hiện nhiệm vụ và huấn luyện vào buổi sáng xong thì phải xuống núi để hái lá keo và cỏ ba lá trong một giờ đồng hồ sau đó mới có thể nghỉ ngơi.”

Nguồn tin nói rằng, lệnh nuôi thêm thỏ cho thấy, nguồn lương thực mà chính phủ cung cấp cho quân đội là rất hạn hẹp. Mặc dù (chính quyền) trước đây cũng đã từng kêu gọi nuôi thỏ, nhưng đây là lần đầu tiên họ quy định rõ ràng rằng các binh sĩ phải nuôi một số lượng thỏ nhất định.

Nguồn tin nói thêm: “Các nhà chức trách dường như đang ngầm ám chỉ rằng các binh sĩ phải tự kiếm thức ăn, vì họ sẽ không nhận được nhiều thức ăn từ chính phủ”.

Lãnh đạo Kim Jong-un tại một trại heo của không quân Triều Tiên. (Ảnh: Twitter)

Dự đoán của nguồn tin cũng không phải là không có căn cứ. Từ ngày 29/3 đến ngày 12/4 năm nay, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và sở kế hoạch Lương thực Thế giới đã cử đoàn điều tra đến Triều Tiên để tiến hành khảo sát thực địa, và kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ Triều Tiên nếu không hàng triệu người sẽ phải đối mặt với nạn đói.

Theo báo cáo điều tra do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố hồi đầu tháng 5, tổng sản lượng lương thực của Triều Tiên năm 2018 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua, khoảng 4,9 triệu tấn. Để giải quyết vấn đề nạn đói do thiếu lương thực, sẽ cần viện trợ ít nhất 1,36 triệu tấn lương thực trong năm nay. 

Hiện tại, khoảng 40% cư dân Triều Tiên (10,1 triệu người) đang ở trong tình trạng cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp từ quốc tế. Hạn ngạch lương thực trung bình của Triều Tiên cũng đã giảm từ 380 gram mỗi người mỗi ngày vào năm ngoái xuống còn 300 gram trong năm nay, dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ còn giảm xuống nữa.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x