Kiên Giang: 26 học sinh phải nghỉ học sau khi dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc

06/03/20, 11:40 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, 26 học sinh của một trường THPT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đi dự đám cưới có chú rể người Hàn Quốc. Sau khi tỉnh này có quyết định cho học sinh đi học trở lại, các em đã đến trường. Tuy nhiên, mấy ngày sau đó, Sở GD&ĐT tỉnh đã cho các em được nghỉ ở nhà để cách ly phòng dịch virus Corona (Covid-19).

Vào chiều ngày 4/3, theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, Sở vừa đề nghị trường THPT Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang) cho 26 học sinh trường của trường này nghỉ học từ ngày (5/3), lý do là trước đó những học sinh này đã đi dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc.

Được biết, đám cưới nói trên diễn ra từ hôm 26/2, tất cả những em học sinh này đã đi học trở lại mấy ngày nay, tuy nhiên gần đây Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang mới nắm bắt được thông tin. Hiện số học sinh này sẽ thực hiện việc cách ly tại nhà, mặc dù các em chưa có biểu hiện nóng, sốt…

Kiên Giang 26 học sinh phải nghỉ học sau khi dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc
26 học sinh Kiên Giang phải nghỉ học sau khi dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc. (Ảnh minh họa qua Cổng thông tin Kiên Giang)

Cũng tại huyện Tân Hiệp, có 2 học sinh ở Trường THPT Thạnh Tây có tiếp xúc với thân nhân là người Hàn Quốc nhưng không nằm trong diện đến từ vùng dịch, nên 2 em học sinh này vẫn đi học bình thường.

Tại tỉnh Kiên Giang, sau khi có thông báo học sinh THPT, GDTX đi học trở lại. Một ngày sau khi đi học lại (3/3), toàn tỉnh có 36.245 học sinh đến lớp trong tổng số trên 38.000 em, vắng 2.035 học sinh. Đến 4/3, vắng 1.641 học sinh.

Ngoài 26 học sinh đi dự đám cưới nói trên, hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn có 12 học sinh tiếp xúc với người thân trở về từ Hàn Quốc, các nước có dịch Covid-19 đang được tiếp xúc tại nhà. Có hơn 200 học sinh bị nóng, sốt thông thường đang có đơn xin phép nghỉ học. Ngoài ra, có gần 500 học sinh nghỉ học do phụ huynh chưa an tâm cho các em trở lại lớp.

Cách ly một giảng viên người Hàn Quốc tại Trường ĐH Đà Lạt

Vào sáng ngày 3/3, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, Tiến sĩ Lê Minh Chiến  cho biết, một giảng viên người Hàn Quốc đã tự cách ly trong khuôn viên trường sau khi nhập cảnh vào Việt Nam 3 hôm trước để phòng dịch virus Corona (Covid-19).

Theo ông Chiến, thời điểm vị giảng viên Hàn Quốc này trở lại Trường ĐH Đà Lạt sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bộ phận y tế của trường đã kiểm tra thân nhiệt giảng viên này, nhiệt độ cơ thể đo được là 36 độ C. 

Kiên Giang 26 học sinh phải nghỉ học sau khi dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc 2
Cách ly một giảng viên người Hàn Quốc tại Trường ĐH Đà Lạt. (Ảnh: Lâm Viên)

Cũng theo ông Chiến, cuối tuần qua vị giảng viên này đáp chuyến bay từ Seoul đến TP.HCM, sau đó lên Đà Lạt để tiếp tục công tác giảng dạy. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại sinh viên trường đang nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

Ông chiến cho biết thêm, nhà trường đã vận động và giải thích để giảng viên này tự cách ly và ông đã vui vẻ chấp thuận. Hiện trường ĐH Đà Lạt có 7 giảng viên người Hàn Quốc đang giảng dạy tại Trường ĐH Đà Lạt, trong đó, 6 giảng viên còn lại sau Tết Canh Tý vài ngày đã có mặt ở Đà Lạt, có người ăn tết tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x