Kim Jong Un đổi chức danh thành Tổng bí thư

12/01/21, 10:24 Thế giới

Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un gần đây đã thay đổi chức danh của mình từ Chủ tịch thành Tổng bí thư Đảng Lao động cầm quyền, một cấp bậc trước đây do người cha và ông nội quá cố của ông nắm giữ, đồng thời loại bỏ em gái mình ra khỏi bộ máy chính trị đầy quyền lực của Triều Tiên.

Kim Jong Un đổi chức danh thành Tổng bí thư
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong đại hội đảng cầm quyền. (Ảnh: Korean Central News Agency/Korea News Service qua AP)

Động thái của ông Kim trong đại hội đảng cầm quyền đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2016 rõ ràng nhằm mục đích củng cố quyền lực của ông trong bối cảnh những thách thức kinh tế đang gia tăng.

Kim Jong Un vừa bước sang tuổi 37 vào thứ Sáu tuần trước. Trong ngày thứ sáu của cuộc họp hôm Chủ nhật, vị Chủ tịch nước Triều Tiên tuyên bố sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân hiện đại hơn, cũng như tiết lộ các mục tiêu phát triển kinh tế trong bối cảnh thảm họa tài chính liên quan đến COVID-19, thiên tai và các lệnh trừng phạt do Mỹ ban hành.

Theo Hãng Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, một tuyên bố của Quốc hội cho biết, là người lãnh đạo tối cao của đảng cầm quyền, ông Kim “đã nhận thức được một cách vẻ vang sứ mệnh lịch sử là hoàn thành kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của đất nước”.

Yang Moo-jin, giáo sư đến từ Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên tại Seoul, phát biểu với tờ Reuters: “Sự tiếp quản của ông Kim cho thấy sự tự tin của ông khi ông giờ đã chính thức đứng vào hàng ngũ của cha và ông nội mình”

“Điều này cũng cho thấy được mục tiêu chiến lược của ông ấy là tập trung hóa hệ thống đảng phái và củng cố quyền cai trị duy nhất của mình”, vị giáo sư cho biết thêm. 

Trong đại hội đảng năm 2016, Kim Jong Un được bầu làm Chủ tịch và trước đó đã lãnh đạo đảng với tư cách là bí thư thứ nhất, nhưng Tổng bí thư chính là chức danh mang tính biểu trưng quan trọng trong bộ máy chính quyền bất hảo của Triều Tiên, vì đây là chức danh đã từng được cha ông, Kim Jong Il và ông nội, Kim Il Sung, nắm giữ.

Tuy nhiên, thứ Hai vừa qua, giới truyền thông nhà nước đưa tin rằng tên của em gái ông Kim, Kim Yo Jong, không xuất hiện trong danh sách mới của bộ chính trị Đảng Lao động. Theo tờ Reuters, điều này làm dấy lên nghi vấn về tình hình hiện tại của bà sau nhiều năm gia tăng tầm ảnh hưởng trong bộ máy nhà nước.

Năm 2017, Kim Yo Jong, khi đó 33 tuổi, vẫn đang là Ủy viên của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, trở thành người phụ nữ thứ hai tại quốc gia gia đình trị này tham gia vào bộ máy chính quyền độc tài, sau người cô của bà, Kim Kyong Hui.

Tháng 8, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết bà Kim là “chỉ huy cầm quyền thứ hai”, chỉ sau anh trai mình.

Sự vắng bóng của bà trong danh sách bộ máy chính quyền Triều Tiên được thông báo vài ngày sau khi bà Kim lần đầu tiên bước lên bục lãnh đạo cùng hàng chục lãnh đạo đảng cầm quyền khi đại hội bắt đầu.

Lim Eul-chul, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam tại Seoul, phát biểu với tờ Reuters: “Hiện còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về tình hình hiện tại của bà Kim, vì bà ấy vẫn là thành viên của Ủy ban Trung ương và có khả năng đã đảm nhận thêm các chức vụ quan trọng khác”.

Michael Madden, chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại tổ chức phi lợi nhuận Stimson Center có trụ sở tại Mỹ, cho biết Kim Yo Jong vẫn đang nắm giữ tầm ảnh hưởng cao nhất trong mảng chính sách. Ông phát biểu với Reuters: “Chúng ta đã quen với việc đảm nhận các chức vụ công chúng của bà ấy, nhưng gốc rễ chính trị và kinh nghiệm nghề nghiệp đạt được của Kim Yo Jong lại không được công chúng biết đến”.

Từ Thức

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x