KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách ly

02/03/20, 10:28 Tin trong ngày, Việt Nam

Do quá tải khu cách ly ở cả miền Bắc và miền Nam, mới đây, TP. HCM đã đề nghị Sở Y tế trưng dụng KTX ĐH Quốc gia với hơn 40.000 chỗ làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch virus Corona (Covid-19). Tại miền Bắc, Trường ĐH Hải Phòng đã được UBND thành phố trưng dụng làm khu cách ly cho những người trở về từ vùng tâm dịch (Daegu và Bắc Gyeongsang) nhập cảnh qua Cảng hàng không Cát Bi. 

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li 5
Khu cách ly ở Hà Nội quá tải, hàng trăm người phải chờ đợi nhiều giờ tại sân bay Nội Bài để được đưa về nơi cách ly. (Ảnh: Korea 뉴스)

Vào chiều ngày 29/2 vừa qua, tại TP HCM đã diễn ra buổi họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

Tại buổi họp, chủ tịch UBND TP. HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện cả nước có 22.000 người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó ước tính có khoảng 7.000 người lao động ở các tỉnh phía Nam.

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li 2
Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Nguyễn Thành Phong, phía Nam cần xây dựng Khu cách ly tập trung quốc gia. (Ảnh: Quang Huy)

Chỉ tính riêng từ ngày 23 đến 27/2, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận 5.674 người từ Hàn Quốc trở về. Riêng trong ngày 28/2, đã có 13 chuyến bay trở về từ Hàn Quốc với hơn 1.200 hành khách. Dự báo trong những ngày tới số lượng công dân Việt Nam từ vùng dịch về TP HCM tiếp tục gia tăng. 

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li 6
Chỉ tính riêng từ ngày 23 đến 27/2, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận 5.674 người từ Hàn Quốc trở về. (Ảnh: Độc Lập )

Báo cáo về tình hình các khu cách ly trên địa bàn thành phố, giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, Sở đã gấp rút hoàn thành bệnh viện dã chiến ở huyện Nhà Bè công suất 150 giường. Ngoài ra, Bệnh viện 175 cũng giành 200 giường làm nơi luân chuyển hành khách ở các tỉnh khác.

Hiện bệnh viện dã chiến ở H.Củ Chi đang cách ly 226 người, trong đó còn 30 người từ Trung Quốc, tại đây cũng đang cách ly 41 người Hàn Quốc, tại khu cách ly ở  huyện Nhà Bè có 18 trường hợp và 10 trường hợp tại Khu cách ly tập trung ở quận 7. Ngoài ra, còn có 120 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện và 115 tường hợp đang được cách ly tại nơi cư trú.

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li 2
Khu cách ly tập trung ở Củ Chi. (Ảnh qua giadinh.net.vn)

Trước tình hình này, ông Phong nhận định, ngoài các bệnh viện dã chiến tại huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp), thành phố có thể xây thêm khu cách ly ở huyện Cần Giờ. Bên cạnh đó, thành phố phải lên tổng số giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận được, trong trường hợp bất đắc dĩ TP có thể tiếp nhận thêm tỉnh Long An.   

Ông Phong cho biết, UBND thành phố sẽ làm việc với 18 tỉnh, thành Đông Nam bộ và Tây Nam bộ để nắm rõ khả năng tiếp nhận số người về từ Hàn Quốc của các tỉnh, từ đó TP. HCM chủ động có phương án hỗ trợ các tỉnh phòng chống dịch Covid-19.

“Với tình hình thực tế, khả năng tiếp nhận người của các tỉnh có hạn, do đó Bộ Y tế phải báo cáo Chính Phủ thành lập một ‘khu cách ly quốc gia’ ở khu vực phía Nam. TP.HCM sẽ làm việc với Đại học Quốc gia TP.HCM để mượn lại khu Ký túc xá hơn 40.000 chỗ làm khu cách ly phòng dịch Codi-19″, chủ tịch UBND TP.HCM cho hay.

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li
Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. (Ảnh: Lê Thanh)

Trước đề nghị của chủ tịch UBND thành phố, ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM khẳng định sẵn sàng để thành phố sử dụng khu Ký túc xá và cơ sở vật chất của trường trong trường hợp kỳ nghỉ của học sinh còn kéo dài.

“Chúng tôi nhận thức được độ nguy hiểm của dịch bệnh virus Corona (Covid-19). Chúng tôi cũng kiến nghị nên cho học sinh, sinh viên nghỉ thêm trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại”, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho hay.

Đề nghị Sở Y tế hình thành trung tâm điều hành nhân lực, tập huấn ngắn hạn

Cũng trong cuộc họp khẩn, chủ tịch UBND TP. HCM, ông Nguyễn Thành Phong nhận định, ngoài cơ sở vật chất, vấn đề chuẩn bị nguồn lực về con người cũng rất quan trọng. 

Ông Phong thông tin toàn TP. HCM có 18.881 bác sĩ nhưng chỉ có 349 bác sĩ, 966 điều dưỡng làm việc tại khoa nhiễm của các bệnh viện. Tuy nhiên, thực tế là 1 ca bệnh cần tới 13 bác sĩ luân phiên điều trị, trong trường hợp dịch bệnh lây lan, số ca nhiễm Covid-19 lên khoảng 1.000 người thì TP không đủ nhân lực chữa trị. 

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li 2
Cả 1 khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Ảnh qua thanhnien.vn)

“Do đó, đề nghị Sở Y tế hình thành trung tâm điều hành nhân lực, tập huấn ngắn hạn xung quanh vấn đề Khoa nhiễm để phục vụ cho tình huống bất đắc dĩ xảy ra. Chi phí  tập huấn sẽ do TP. HCM lo. Đội ngũ bác sĩ quân y của các bệnh viện quân đội, trong lúc cần có thể điều phối”, ông Phong đề xuất.

Ngoài ra, Ông cho hay, Sở Y tế phải đề xuất một gói hỗ trợ từ trang bị đồ bảo hộ, các thiết bị y tế, các chế độ bồi dưỡng cho y bác sĩ để tránh tình trạng y bác sĩ nhiễm virus Corona (Covid-19) trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. 

“Thực tế ở Vũ Hán đã chứng minh rồi, nếu chúng ta không chủ động thì lúc đó ai sẽ phục vụ” , chủ tịch UBND TP nhấn mạnh. 

Trường ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung

Tại khu vực phía Bắc, vào hôm qua (1/3), theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, thành phố vừa quyết định trưng dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc Trường đại học Hải Phòng làm khu vực cách ly, có thể đón từ 500 đến 1.000 công dân.

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li 4
Khu cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) không đủ chỗ trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp. (Ảnh qua dantri.com)

Theo đó, khu cách ly này sẽ thực hiện cách ly tập trung đối với công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác từ các điểm nóng của dịch Covid-19 về nước tại sân bay Cát Bi.

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, cảng hàng không Quốc tế Cát Bi hiện mỗi ngày tiếp nhận một chuyến bay thẳng từ Incheon (Seoul), Hàn Quốc về Hải Phòng với số lượng trung bình từ 150-170 hành khách, trong đó có rất nhiều người về từ 2 vùng dịch của Hàn Quốc (thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang).

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x