Lâm Đồng: 4 ha rừng bị tàn phá nhưng huyện kiểm kê chỉ có… 2 cây

17/03/21, 11:59 Việt Nam

Thời gian qua, nhiều người dân tại xã Lộc Phú bức xúc trước tình trạng rừng thông ba lá, bạch đàn cổ thụ bị tàn phá để lấn chiếm đất trồng cà phê, khi phản ánh lại vụ việc, người dân lại bị giang hồ đe dọa. 

Cây rừng bị triệt hạ chết để chiếm đất sản xuất xảy ra ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). (Ảnh qua nld)

Thời gian vừa qua, nhận được lời phản ánh của người dân tại xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) về tình trạng rừng thông ba lá, bạch đàn cổ thụ bị tàn phá để lấn chiếm đất, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại đây và chứng kiến tận mắt cảnh hàng loạt cây rừng như thông 3 lá, bạch đàn cổ thụ… bị ken gốc, đốt gốc và đổ thuốc sâu đầu độc với diện tích ước tính lên tới 4 ha.

Ngày 25/2, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, ông Nguyễn Ngọc Nhi, đã ký công văn giao Phòng TN&MT phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri, Phòng NN&PTNN cùng UBND xã Lộc Phú vào cuộc kiểm tra, làm rõ thông tin trên tại tiểu khu 442 thôn 6 – Nao Quang (xã Lộc Phú). 

Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng có trách nhiệm lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định trước ngày 26/2.

Cây rừng bị đốt gốc.
Ken gốc.
Cưa hạ. (Ảnh qua nld)

Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh số 45/BC-UBND của UBND huyện Bảo Lâm về vụ phá rừng trên lại hoàn toàn trái ngược với thực tế mà báo chí nêu.

Báo chí phản ánh rằng vị trí bị tàn phá rừng thuộc khoảnh 9, tiểu khu 442, xã Lộc Phú, với diện tích 3ha thuộc là đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp. Đây là khu vực đất mà huyện Bảo Lâm đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí làm đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất.

Người dân làm đơn tố cáo bị ‘giang hồ’ đe dọa. (Ảnh qua nld)

Đến nay, hiện trạng tại khu đất này là đất trống, không có rừng, bị người lấn chiếm trồng cà phê từ năm 2020 và có 2 gốc keo lai bị người dân ken và cưa gốc từ lâu.

UBND huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ UBND xã Lộc Phú để giải tỏa 3 ha đất lấn chiếm nói trên, đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục để bố trí trao đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất đất canh tác.

Yên Yên(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x