Lầu Năm Góc: TT Trump và Bộ trưởng Esper hoàn toàn ‘nhất trí’ về vụ nổ ở Beirut

08/08/20, 09:33 Thế giới

Lầu Năm Góc đã bác bỏ sự khác biệt giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về nguyên nhân của vụ nổ ở Beirut, Epoch Times đưa tin.

Một người lính đi bộ tại khu vực bị tàn phá của vụ nổ ở cảng Beirut, Lebanon, ngày 6/8/2020. (Ảnh qua AP)

“Cả Tổng thống và Bộ trưởng đều nhất trí rằng, chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra vụ nổ, thông tin vẫn đang tiếp tục được đưa ra và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá nó,” Jonathan Rath Hoffman – người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với các phóng viên.

Vào hôm 4/8, ngày xảy ra vụ nổ, Tổng thống Trump đã mô tả vụ nổ ở cảng Beirut là “một vụ tấn công khủng khiếp”, ông cho biết một số tướng lĩnh đã nghĩ rằng nó có thể được gây ra bởi một loại bom nào đó.

Ngày 5/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói rằng, họ vẫn chờ xác nhận thông tin và “hầu hết đều tin rằng đó là một vụ tai nạn,” ông nói thêm rằng, “tôi không có gì để báo cáo thêm về điều đó”.

Một cảnh tan hoang từ vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Lebanon, vào ngày 4/8/2020. (Ảnh qua AP)

Các lý giải khác biệt giữa Trump và Esper đã được đưa ra trong nhiều báo cáo, rằng Esper đã mâu thuẫn với Tổng thống.

Các quan chức Lebanon tuyên bố, vụ nổ đã giết chết hơn 150 người theo số liệu mới nhất và vẫn có thể nghe thấy nếu ở cách đó 100 dặm, do 2.750 tấn ammonium nitrate được lưu trữ không an toàn trong một nhà kho phát nổ..

Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra và chưa xác định. Tổng thống Lebanon – Michel Aoun cho biết, rất có thể là do can thiệp từ bên ngoài, thông qua tên lửa hoặc bom hoặc các hành động khác.

Khói bốc lên từ vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Lebanon, vào ngày 4/8/2020. (Ảnh qua AP)

“Cuộc điều tra sẽ cố gắng thiết lập 3 vấn đề. Thứ nhất, vật liệu nổ đi vào và được cất giữ như thế nào… thứ hai, liệu vụ nổ là do sơ suất hay do tai nạn… và thứ ba, có thể có sự can thiệp từ bên ngoài.”

Trả lời câu hỏi về việc liệu các tướng lĩnh đã cung cấp thông tin không chính xác cho Trump hay không, Hoffman nói rằng: Tình hình đang diễn biến nhanh chóng, và thông tin khác nhau đã được đưa ra ánh sáng vào hai ngày sau đó.

Ông nói: “Cuộc điều tra về vụ nổ đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ hoãn lại, cho chính phủ Lebanon không gian để hoàn thành cuộc điều tra, và đưa ra kết luận của họ. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào từ chính phủ Hoa Kỳ hoặc từ cộng đồng thông tin ngày hôm nay. Đó không phải là vai trò của tôi, vì vậy chúng tôi sẽ làm việc với họ”.

Trong phát biểu của mình với các phóng viên vào ngày xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Trump nói: “Tôi đã gặp một số tướng lĩnh vĩ đại của chúng ta, và họ dường như cảm thấy rằng đó không phải là… một vụ nổ do sản xuất nào đó”.

“Họ sẽ biết rõ hơn tôi. Nhưng dường như họ nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công. Đó là một loại bom,” ông nói thêm.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x